Lấy nhau gần chục năm nay, vợ chồng chị gái và anh rể tôi luôn hạnh phúc. Cũng nhờ biết bảo ban nhau làm ăn và dành dụm mà họ đã mua được căn chung cư 70m2. Từ đó cuộc sống của anh chị và 2 con ổn định hơn.
Chị gái tôi rất đảm đang, tháo vát vun vén gia đình. Việc bên nội bên ngoại bao năm nay đều do chị lo toan chu toàn. Nhà có công có việc ông bà nội không phải làm gì vì chị ấy sắm sửa hết.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhiều lần trước mặt thông gia, bố mẹ chồng đều hết lời khen con dâu:
“Con bé Thảo nhà này đảm lắm, giỗ chạp, lễ Tết đều do 1 tay nó quán xuyến đâu vào đấy”.
Chị sống biết điều với nhà chồng nên ai cũng quý. Mỗi lần tôi sang chơi mà gặp 2 bác là lại nghe lời khen:
“Nhà bác phúc 7 đời mới có 1 nàng dâu hiếu nghĩa, biết ăn ở như thế. Mai kia các cháu đi làm dâu cũng phải học tập cách sống của chị Thảo thì chẳng ai ghét bỏ được”.
Khi cuộc sống đang bình yên thì 1 ngày đang làm việc tại công ty chị bị đột quỵ. Ra viện người chị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hết vào người khác. Thương con cháu, mẹ tôi và mẹ chồng chị thay phiên nhau chăm sóc, túc trực ban ngày, tối đến tôi lại qua ngủ cùng. Anh rể tôi mang tiếng là chồng nhưng ít khi phải mó tay chăm vợ vì bận đi làm suốt.
Những ngày đầu chị nằm 1 chỗ, chồng vẫn hỏi han, xoa bóp cho vợ lúc rảnh rỗi nhưng lâu dần anh lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm. Thậm chí anh đi làm về trễ vì la cà quán sá với bạn.
Thương con dâu, ông bà nội nhiều lần góp ý nhưng anh toàn cáu gắt vặc lại:
“Cô ấy liệt thì đã liệt rồi có thay đổi được nữa đâu. Con cũng phải sống đời con chứ”.
Chị tôi nằm được đúng 2 tháng thì tối ấy anh rể đòi họp gia đình nội ngoại 2 bên. Anh thủng thẳng bảo:
“Nhà con bị như vậy con không thể chăm sóc được chu đáo nên muốn gửi cô ấy về bên ngoại nhờ ông bà và dì”.
Ông bà nội điên tiết quát:
“Dũng, mày có còn là người nữa không mà nói lời bạc tình bạc nghĩa vậy? Con gái nhà người ta đã lấy chồng rồi thì nhà này phải có trách nhiệm chứ sao lại đẩy về cho ông bà ngoại. Nếu anh không chăm được vợ anh thì mai tôi sẽ đưa nó về nhà tôi. Đồ bội nghĩa vong ơn”.
Anh rể vẫn gân cổ:
“Đấy là ông bà tự đưa dâu về chăm đấy nhé, mai này đừng có kêu ca với thằng này. Còn con không thể sống cả đời với người vợ nằm liệt giường được”.
Nghe anh rể lạnh lùng nói vậy mà cả 2 gia đình đều lặng người. Ai cũng khóc vì thấy cay đắng và thương chị quá. Đúng là cuộc đời, khi khỏe mạnh thì yêu thương là thế vừa mới nằm 1 chỗ người má ấp tay kề đã nhẫn tâm ruồng rẫy rồi.
Cũng may chị được bố mẹ chồng tốt chứ cạn tàu ráo máng hết thì thật xót xa. Đúng là phận đàn bà.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

