Tôi về làm dâu nhà chồng được 2 năm rồi mọi người ạ. Nhà chồng cách nhà tôi 50km. Chưa kể sau đám cưới, tôi sống với bố mẹ chồng cùng 2 em chồng.
Trước khi còn ở nhà, tôi làm cô giáo mầm non. Nhưng khi về nhà chồng, do chưa xin việc được nên tôi vẫn đang ở nhà. Ở nhà, tôi đi làm công ty lương tháng 5 triệu. Còn lại thời gian, tôi giúp đỡ bố mẹ chồng làm ruộng, làm rau cỏ để bán hàng ngày.
Ảnh minh họa internet.
Bố mẹ chồng tôi ở quê nên chân chất, thật thà lắm. Các em chồng còn nhỏ nhưng cũng ngoan ngoãn. Chị dâu bảo gì các em nghe vậy. Còn chồng tôi thì vào Sài Gòn bán hàng ngô sống cho chị họ. Mỗi tháng, anh cũng gửi về nhà cho bố mẹ khoảng 10-15 triệu để chi tiêu.
Sau đám cưới 2 tháng, chồng tôi vào Sài Gòn cũng là lúc tôi có bầu. Khi bầu bí, do còn đi làm công ty nên bữa trưa tôi tự mang cơm nhà đi ăm. Chỉ bữa sáng và tối, tôi ăn ở nhà. Nhưng nói thật, mẹ chồng tôi làm rất ít thức ăn vì bà hay tiết kiệm. Hơn nữa các em chồng đang tuổi ăn ngủ nên ăn rất khỏe và chưa biết ý. Vì thế, ngày nào mang tiếng cơm ăn đủ bữa nhưng tôi vẫn cảm thấy đói bụng.
Những lúc còn làm công ty thì tôi rất hay mua 1 đồ ăn gì đó chống đói ban đêm. Vì thế, ngày ấy còn không đói lắm. Nhưng từ khi tôi ở cữ tại nhà bố mẹ chồng thì tình trạng này thảm hơn rất nhiều.
Mặc dù không phải là hộ nghèo. Lại được con trai mỗi tháng chuyển khoản 15 triệu để chi tiêu. Tôi cũng đưa thêm mẹ chồng 4 triệu. Và nhiều tiền rau màu khác của mẹ chồng thu hoạch được, thế nhưng do tính
tiết kiệm mà mẹ chồng tôi nấu ăn rất ít đồ ăn. Bà cũng thường xuyên nấu mặn để ăn dè làm nhiều bữa.
Nhiều lần tôi gọi ship đồ ăn thêm từ bên ngoài về cho cả nhà ăn nhưng bố mẹ chồng toàn chê bai là đồ ăn ngoài độc hại, họ không ăn. Tôi cũng chẳng dám mua về nữa. Mà xuống dưới bếp nấu đồ ăn, tôi lại ngại vì sợ mẹ chồng nghĩ tôi ăn khỏe. Tôi càng chẳng dám mở mồm bảo mẹ chồng từ mai nấu nhiều cơm và thức ăn lên gì sợ bà nghĩ tôi tham ăn, tham uống. Nhưng tôi ăn ít đồng nghĩa với việc sữa tôi ít, con không đủ bú nên cứ quấy khóc và cằn nhằn.
Chỉ vì ăn đói mà con mới 14 tháng tôi đã cai sữa cho bé. Không được bú sữa mẹ nên bé nhà tôi còi vô cùng. Còn mẹ chồng tôi vẫn tiết kiệm hết sức có thể. Chỉ khi con trai trưởng của bà lâu lâu về chơi, mẹ chồng mới nấu nhiều món ngon, dổ dưỡng cho cả nhà ăn.
Tôi cứ sống ở nhà chồng như vậy cho đến nay con đã được 14 tháng tuổi. Tôi định để con cho ông bà trông để đi làm trở lại, thế nhưng mẹ chồng tôi cứ bảo ở nhà trông con lớn hơn. Đến qua Tết thì bà trông con cho mới đi làm. Vì thế thời gian này tôi vẫn ở nhà chỉ việc trông con, cơm nước bố mẹ chồng và em chồng lo. Nhưng ngày nào ăn uống tôi cũng bị đói.
Tôi gọi về than với mẹ đẻ thì bà còn mắng tôi 1 trận. Bà bảo, con đã 14 tháng, ở nhà ông bà, không phải đi làm thì phải vừa trông con vừa lo cơm nước cho bố mẹ chồng và các em chứ. Cũng phải đi chợ, nấu ăn hoặc mua thứ gì đó để nấu ăn thêm cho mình nếu thấy đói. Chứ ngồi đó mà kêu ca, than thân trách phận thì có ích gì.
Chưa kể, khi rảnh rỗi tôi có thể tâm sự với mẹ chồng. Bởi bà đâu có phải cấm con dâu nấu ăn thêm đâu. Cứ nói có con nhỏ nên cần phải ăn thêm 2 bữa phụ nữ. Nói chung phải trao đổi thẳng với mẹ chồng.
Một điều nữa mẹ tôi nói rằng, ông bà tiết kiệm thì kệ ông bà, bản thân tôi tự đi chợ, tự mua đồ bổ sung được cho mẹ cho con thì cứ đi. Mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn thấy sao ấy. Tôi có nên làm như bà ngoại bảo không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1