Ngày yêu và sắp lấy chồng tôi bây giờ, nhiều người trong họ đã bảo thẳng:
“Về nhà đó làm gì, thằng Tiến tuy ngoan và chí thú làm ăn nhưng mẹ nó thì ghê phải biết. Làng này bà ấy nổi tiếng mà còn đâm đầu vào đó”.
Nhưng ngày đó tôi còn ngây thơ nghĩ:
“Cháu lấy chồng chứ có phải lấy mẹ anh ấy đâu mà lo. Ghê gớm quá thì tụi cháu sẽ ra ở riêng. Hơn nữa cứ coi mẹ chồng như mẹ đẻ thì ai nỡ không đối tốt”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Mang tâm lý tích cực về nhà chồng như vậy mà khi sống cùng nhà với bà, tôi vẫn sốc lên sốc xuống bởi bà quá ác. Chồng tôi thì không dám bật lại nửa lời phần vì anh có hiếu với mẹ, phần vì bà chỉ có mình anh là con.
Tôi còn nhớ như in ngày mới mang bầu bị nghén nặng lắm. Ngoài cố đi làm ở công ty tôi không làm được gì, về nhà là nằm bẹp. Cùng là phận đàn bà đã qua chửa đẻ mà mẹ chồng không thông cảm cho dâu còn bắt bẻ đủ điều.
Thấy tôi làm gì cũng chậm chạp, ì ạch bà lườm nguýt:
“Dâu nhà người ta nhanh nhẹn bao nhiêu thì dâu nhà này chẳng được 1 cái nết gì. Mai sau sao tôi dám nhờ cậy”.
Nhiều lúc tôi stress kinh khủng chỉ biết nằm khóc. Khi ấy chồng lại động viên:
“Bà già rồi có nhiều cái không phải, em cố gắng đừng để bụng. Việc của em là bơ đi để mẹ khỏe con khỏe”.
Lúc tôi ở cữ dù bà sống cùng nhà nhưng chẳng bao giờ đỡ đần dâu việc nhà cửa. Bà bảo:
“Con chúng mày đẻ ra thì tự đi mà chăm, tao không phải có trách nhiệm”.
Tôi xin về ngoại để mẹ đẻ chăm thì bà cũng không cho:
“Nhà mình rộng rãi, ở thành phố tiện lợi như này sao phải về nhà quê ở cữ làm gì. Về để họ hàng trên này cười vào mặt tôi không chăm con chăm cháu à?”.
Có lúc bà còn bảo thẳng với con dâu, con trai:
“Người ta bảo sinh con ra để mai này nương nhờ nhưng tao xác định chẳng cần nhờ vả đứa nào hết. Sau này già cứ thẳng tiến vào viện dưỡng lão, chẳng phải cầu cạnh ai”.
Đôi lúc tôi chạnh lòng nhưng cũng nghĩ “Đời còn dài đừng nên nói trước điều gì”.
Cứ thế suốt 17 năm qua mẹ chồng tôi sống cay nghiệt với con dâu và cháu nội. Tưởng ngày u ám của bà sẽ không bao giờ đến mà lại đến nhanh không tưởng.
9 tháng trước, mẹ chồng tôi bị huyết áp cao và tai biến đột ngột khiến bà không thể đi lại được. Từ ngày bà bị nằm liệt, vợ chồng tôi đưa đi chữa trị và vật lý trị liệu ở nhiều nơi mà không cải thiện. Anh em họ hàng trong nhà cũng chỉ đến chơi chốc lát rồi về, mọi việc do vợ chồng tôi lo liệu hết. Cchồng tôi bận việc nên hầu hết chăm mẹ chồng do tôi và chị giúp việc làm.
Hàng ngày bà cứ nằm trên giường ú ớ không nói nên lời. Tôi nhìn cảnh đó mà mọi tức giận bao năm qua bị hành hạ tan biến hết. Thật sự tôi thương bà rất nhiều, chẳng biết giờ bà có ân hận không nhỉ?
Từ chuyện của mẹ chồng, tôi cũng tự rút ra một bài học cho mình. Đó chính là phải sống thật tốt, yêu thương con cháu để mai này về già luôn được con cháu yêu thương, hiếu thảo nhất là khi ốm đau bệnh tật cả nhà ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1