Hôm qua mệt mỏi nghĩ: phụ nữ sinh ra là để phục vụ sự tồn tại của thế giới. Hơ hơ, nghĩ mãi chẳng biết mình lấy cái suy nghĩ này ở đâu chứ cái đầu củ đậu của mình thì làm sao mà nghĩ cho được một câu đầy triết lý như thế nhỉ.


Ấy vậy mà ngày nào mình cũng quay cuồng chân tay đầu óc.


Ngày nào cũng như ngày nào: Sáng dậy đi chợ, về nấu sáng -> cho con ăn, mình ăn -> chuẩn bị cho con đi học -> rửa bát, dọn dẹp ... a lê hấp -> xong ta đi làm. Chiều đi làm về nấu cơm, chuẩn bị mọi thứ xong thì cho con ăn (đánh vật với con thì đúng hơn), xong dọn cơm cả nhà ăn , xong dọn dẹp, xong cho con học,xong cho con uống sữa rồi đi ngủ, xong làm việc của mình... Vậy là hết một ngày.


Thế mà ngày nào cũng ra rả bên tai : làm gì mà có nồi cơm với canh mà lâu thế rồi thì hậm hực rồi thì nhăn mặt mũi, rồi thì đá thúng bụng nia. Ôi giời mệt quá mất thôi.


Xét ra thì mình cũng đảm đang đấy chứ nhỉ, hè hè hè. Nhưng mà thấy phận làm dâu thật khổ, lúc nào cũng phải cố gắng sống cho thật tốt nhất có thể để gia đình yên ổn, nếu mình cứ te toét suốt kể cả lúc bị gào thì kiểu gì cũng ổn. Cơ mà có phải lúc nào cũng thế được đâu.


Hôm qua mệt chùng cả chân, may có con gái ngồi huyên thuyên bên cạnh, con hỏi một hồi về yêu thương của mọi người trong nhà, khi hỏi đến mẹ thì mình trả lời "trong nhà chẳng ai thương mẹ cả". b-). Con gái bảo "Ba yêu mẹ đấy thôi" - "Ba chỉ yêu mẹ mà không thương mẹ" - mình trả lời một cách ngu ngốc với con. Nói xong ngẫm lại thấy câu nói này làm lòng mình hơi trùng xuống. May con gái không truy đến cùng.


Ngày hôm qua chẳng giống như mọi ngày, mình chẳng cho con học cũng chẳng chơi với con, kệ cho ông chồng đang ngồi ôm Ipad kia lo, vậy là chúng được một hôm quậy tơi bời, toàn bộ tường phòng chúng đã được chúng tô vẽ thỏa thích... Điều ngạc nhiên là mình thấy bẩn nhưng lại vui mới chết chứ, vì đúng như mình đoán.


Đến sáng nay một trận cuồng phong đã nổ ra ngay cả khi con chưa dậy, MC chửi tơi bời nhưng mình kệ cho hắn ta tự xử. Chắc chắn hắn tức mình lắm nhưng ko dám nói còn mình thì .. ko liên quan. Mình thật là thảo mai. Kệ chứ cho đáng đời.


Dù gì mình cũng vẫn phải tiếp tục duy trì cái gọi là "việc của phụ nữ" này. (:|