Thực ra chuyện của em cũng đơn giản. Nhưng vì nhập nhằng giữa tình nghĩa và công việc nên giờ em muốn nghỉ cũng không được. Em đang làm thợ cho một tiệm tóc cũng hơn 2 năm nay. Làm cũng khá nhiều từ sáng sớm mở tiệm đến 10h khuya, tại vì em ở tiệm nên hầu như mọi công việc do em làm hết, trông coi dọn dẹp, mở cửa tiệm từ sáng đều em làm. Em cũng ý thức là có trách nhiệm với công việc của mình, luôn chiều khách mặt kệ có những khách nói chuyện miệt thị và chèn ép em cũng mỉm cười và cho qua. Em coi đây như gia đình mình vậy. Kể cả ngày lễ, ngày tết cũng không đi đâu vì thời điểm đó tiệm luôn đông khách. Hơn 2 năm qua ngoài tiệm ra em không biết gì cả, thậm chí đường ở Sg em cũng không rành nữa. Em hy sinh là thế, nhưng con người mà sống không thể vậy hoài được, em ra đường không biết gì với ai cả. Chưa kể mức lương trả trong những tháng đầu năm nay là 1tr5 cho em, tại trước giờ em ngu qua không hỉu rõ mức lương cứ nghĩ thế là bình thường. Khi em đề cập với bà chủ tiệm thì bả mới tăng cho lên 1tr8,làm cả ngày em chỉ được 1tr8, nói thật nhìu khi có chuyện bệnh tật em không đủ trang trải. Gần đây em bị bệnh mổ mười mấy triệu nhưng bà chủ tiệm không hỗ trợ em được đồng nào cả. Cái duy nhất bả làm cho em là chở em lên bệnh viện được 4 hôm rồi quăng em khám ở đó. cho em được một vài bữa ăn trưa rồi thôi. Vấn đề em bức xúc là mức lương không như mặt bằng chung hiện nay và quá thấp lại không hề có trợ cấp gì cho em trong suốt quá trình làm hơn 2 năm nay. Em xin nghĩ thì bả chửi tùm lum lên, em trốn đi thì bả tìm người thân em ầm ĩ cả tuần này ép em lên làm cho bả bằng được. Bả kêu với lý do là tình cảm bả dành cho em lúc bệnh tật chở em đi khám bệnh được "4 hôm", và kêu em hãy quay về báo đáp cho bả, hết người này nói đến người kia nói em phụ bạc, Nhưng họ không hỉu trong suốt quá trình làm em hy sinh nhìu như thế nào, có trách nhiệm ra sao, thậm chí 2 năm qua em trông coi tiệm để không mất mát gì, lễ mùng 1 em mới bắt xe về quê và không kêu ca một lời. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, em quyết định nghỉ làm vì tương lai của em, lương bổng như vậy em không thể để dành được gì cả. Bênh cạnh đó bả còn nói xấu em sau lưng rất nhiều, trong khi em bỏ công sức, tâm huyết cho tiệm của bả hơn 2 năm nay. Chỉ vì chở em đi khám bệnh có vài ngày mà giờ bả lấy cớ đó ép buộc em về làm. Hết dùng tình cảm rồi phá rối, gọi điện khóc lóc xin em, gia đình em...


Thời gian qua em tìm đươc chỗ làm mới lương cao hơn, thời gian làm việc tới 8h tối là về. Có thể trang trải cuộc sống đỡ hơn. Nhưng giờ bà đó hết dọa em mà nghỉ sẽ không tha cho em, rồi giờ lại tình cảm khóc lóc xin em quay về vì bả thương em như con cháu trong nhà vậy. em mệt mỏi lăm. Nếu không về bà gọi điện phá rối em quài. Mà về làm em sẽ không biết ra sao. Lần trước em làm bị bệnh đau đến độ phải nhập viện vậy mà bả kêu bả cũng bị như vậy em ráng làm đi, thậm chí bằng lái xe giờ em cũng không có vì bả hứa hết lần này đến lần khác dẫn em đi học.


Chị em nào đi qua cho em lời khuyên làm sao cho ổn thỏa đây.