Em chào các chị trong diễn đàn, em là thành viên mới của diễn đàn, có chút tâm sự muốn bộc bạch và muốn mọi người sẻ chia, rất mong được sự giúp đỡ từ các chị.


Có lẽ đọc cái tiêu đề của em, các chị cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của em. Những gì em tâm sự sau đây có thể khen có, chê có, nhưng em rất vui nhận được góp ý từ mọi người.


Em sinh năm 90, từng là sinh viên báo chí của trường ĐH KH XH & NV. Hồi nhỏ em rất thích vẽ và đam mê thiết kế đồ họa. Nhưng vì ở nông thôn, không có điều kiện học mỹ thuật, lại vì bố mẹ suy nghĩ cổ hủ rằng vẽ vời không lo học hành nên cứ thấy em mê mẩn vẽ tranh là lại mắng em. Em cũng thích học văn, nên ông bà hướng cho em theo học môn này. Tuy nhiên, em vẫn lén lút vẽ vời. Em là đứa khá bướng bỉnh và luôn làm theo ý của mình. Theo khối C, đến kì tuyển sinh đại học em chọn khoa Báo chí của trường KH XH & NV Hà Nội. Học được một năm đại học, em cảm thấy mình không phù hợp với nghề báo nên rất muốn chuyển trường. Phần vì niềm đam mê hội họa cứ hừng hực cháy trong người, phần vì nếu chuyển trường sợ bố mẹ giận. Em đấu tranh tư tưởng cho đến kì một năm thứ hai đại học. Vẫn cố gắng học tốt trên lớp, nhưng em đi tìm lò luyện thi mỹ thuật. Tình cờ làm sao, em quen một anh sinh viên trường Kiến Trúc, cùng quê, đang mở lò luyện thi mỹ thuật. Thế là em vào đó học. Em chỉ học được ngày chủ nhật vì các ngày khác phải lo học trên lớp. Kì thi đến, em bảo lưu kết quả ở trường NV, và thi đỗ vào khoa Kiến Trúc, ngành Mỹ Thuật Công Nghiệp ở trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội. Tất nhiên khi biết tin này, bố mẹ cũng giận em, nhưng sự đã rồi nên để em tự quyết định. Vậy là em lại tiếp tục một hướng đi mới, chậm mất hai năm so với các bạn cùng trang lứa.


Trong thời gian ôn luyện mỹ thuật, em có quen bạn thân của thầy dạy vẽ mình, học năm cuối ĐH Xây Dựng, hơn em 4 tuổi, cùng quê, gần nhà. Hai đứa yêu nhau. Anh ấy rất yêu em, và cũng tốt bụng, vui tính. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Lần đầu tiên em rất sợ, nhưng không sao. Lần thứ hai, thứ ba, vì sơ suất mà em mang bầu. Em rất sợ, nhưng anh ấy chấn tĩnh và bảo làm đám cưới. Mới đầu hai gia đình đều sốc, nhưng mọi chuyện rồi cũng êm đẹp. Anh ấy cũng mới ra trường và cùng với thầy dạy vẽ của em (Giờ làm KTS) mở công ty thiết kế - Xây dựng. Em thì phải bảo lưu một năm học để sinh con và nuôi con.


Gia đình nhà chồng em cũng dễ tính, và có điều kiện nên về nhà em cũng không phải làm gì cả, chỉ nấu nướng, dọn dẹp. Mọi người cũng nghĩ em là sinh viên nên không biết làm gì ( Chứ thật ra em ở quê cũng chăn trâu cắt cỏ, cấy, gặt, cuốc đất đủ kiểu), nên chẳng ai bắt làm gì. Nói chung đời em thế là quá sướng rồi. Nhưng chỉ một nỗi đang đi học lại chồng con, mấy lần dang dở học hành.


Năm nay công ty chồng em cũng gặp nhiều khó khăn, tiền thì ít mà vẫn phải trả lương nhân viên. Thành ra không có tiền lo cho cuộc sống vợ con. Em thì đã hết thời hạn bảo lưu, và quay trở lại học (Vào kì hai em mới học). Cả vợ chồng con cái lôi nhau ra ngoài Hà Nội ở trọ. Không có người bế con, hai mẹ con vẫ bế nhau. Ông bà nội ngoại thì bắt mang cháu về cho ông bà nuôi vì sợ cháu khổ, còn chồng em thì không muốn cho con về vì muốn tự mình nuôi dạy con, mà ông bà cũng bận bịu lắm. Ông bà nội thì bán thịt lợn buổi sáng, chiều thì cũng nghỉ thôi, nhưng phải thức khuya dậy sớm, ông bà ngoại thì chân nuôi, làm nông nghiệp, lại nuôi mấy đứa học đại học, cao đẳng ( dưới em còn ba em nữa), cũng rất bận. Em cũng không muốn xa con, và muốn nuôi dạy con theo cách của mình... Với lại khổ nỗi, thằng bé ăn hoàn toàn sữa mẹ, và không ăn được sữa ngoài. Trộm vía cháu cũng hoạt bát lanh lợi khỏe mạnh và háu ăn, chỉ mỗi cái không ăn được sữa ngoài, em đã đổi nhiều loại sữa để tập mà không ăn thua. Dù em vẫn còn rât nhiều sữa, nhưng em lo giờ là tháng thứ 8 rồi nên sữa không còn nhiều chất nữa, với lại nếu tính để cháu cho ông bà nuôi thì bé phải ăn được sữa ngoài cơ. Vì ông bà cứ thấy cháu hay ăn toàn cho ăn cháo, ăn bột mà không nghĩ đến dinh dưỡng chủ yêu của bé là sữa. Em có thời gian ngồi đây đánh máy tâm sự cùng mọi người là vì suốt ngày bà nội bế cháu đi chơi, xa gần cũng tha đi, chẳng chịu để cho em cho cháu bú. Chiều bà, em cũng đồng ý. (Em cứ ở Hà Nội với chồng vài tuần rồi lại về nhà một tuần, vì em chưa phải đi học. Chắc phải ra Giêng.)


Vậy các chị ơi, em phải làm sao đây? Nên để cháu về với ông bà hay để con ngoài Hà Nội rồi gửi trẻ theo giờ vì em học có nửa buổi (nhưng mà đọc báo thấy nhiều trường hợp sợ sợ em cũng ghê lắm). Các chị có biết chỗ nào gửi trẻ từ 8 tháng trở lên mà có uy tín không, chỉ cho em với. Em ở Văn Quán Hà Đông. Vợ chồng em tính thuê người nhưng chẳng tìm được ai đáng tin cậy, với lại tiền ăn, tiền ở, tiền mướn người trông con, tiền học hành của em mất tận hơn chục triệu, chồng em cũng không lo nổi... Giờ em đang rối như tơ vò, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm liên lụy bao nhiêu người, nhiều khi em muốn bỏ luôn học để nuôi con, nhưng cái đam mê và tương lai của mình không cho phép, vì sợ thiên hạ người ta chê cười cho, đang đi học không học cho xong lại còn bỏ dở, về đi buôn bán thì em không có năng khiếu, Ở nhà có khi còn chẳng lo chết đói, vì còn nhiều kế sinh nhai lắm. Nhưng người ta sống nếu chỉ vì kế sinh nhai để qua ngày thì đời còn ý nghĩa gì đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng do mình cả thôi, nhưng thôi, mọi sự đã rồi phải tìm cách khắc phục mà sống tốt. Vậy các chị cho em một lời khuyên xem em phải làm sao để vẹn cả đôi đường với.


Em cảm ơn mọi người rất nhiều!