Đọc những bài viết về những em bé họ Nhân, cổ họng tôi cứ nghẹn lại, khô khốc, nước mắt thì cứ trào ra, tôi không đủ can đảm để đọc tiếp nữa.


Những khuôn mặt trẻ thơ, non nớt, tội nghiệp cứ ám ảnh trong tôi mãi không dứt, tỗi sẽ khóc òa lên mất nếu như chưa đóng trang viết ấy lại. Nhiều quá, nhiều quá những em bé bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi, nhiều không thể đếm hết và không dám đếm hết.


Cách đây 1 năm nếu đọc những câu chuyện về các em bé họ Nhân, có lẽ tôi chỉ dừng lại ở những cảm xúc và có lẽ cũng sẽ mau quên thôi. Nhưng giờ đây tôi không thể kìm lòng, không thể đành lòng để những cảm xúc ấy trôi qua vô ích như vậy được, tôi thấy mình phải có trách nhiệm cho dù tôi chỉ là một hạt cát trong xã hội này. Tôi phải làm một điều gì đó cho dù là nhỏ bé nhất cũng là điều tôi nên làm trong cuộc đời mình. Bởi lẽ đó mà tôi có đôi lời gửi tới những người cha, người mẹ đã lỡ bỏ rơi con mình.


Tôi mới sinh con được sáu tháng, một bé gái, một thiên thần, một món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi. Trước đây tôi thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích chơi, thích đủ thứ, nhưng từ khi món quà ấy xuất hiện, tôi dường như đã quên đi chính mình, tôi thích bé ăn, thích bé mặc, thích bé chơi, thích đủ thứ của bé...Sau bao nhiêu năm tháng mong chờ mòn mỏi, chữa trị Đông y, Tây y, cuối cùng Ông Trời cũng không kìm lòng được trước những dòng nước mắt của vợ chồng tôi, Ông quyết định trao tặng món quà ấy cho chúng tôi. Cái giây phút được chạm vào ngón tay bé xíu của con, cái giây phút đôi môi bé xíu của con ngậm chặt ti mẹ, có lẽ đến kiếp sau chúng tôi cũng không thể quên được.


Tôi chắc chắn những người cha, người mẹ đã bỏ rơi con (cho phép được gọi là anh, chị) cũng từng có những giây phút hạnh phúc vô biên ấy. Tôi không đặt câu hỏi tại sao anh chị lại nỡ bỏ con đi, tại sao anh chị lại nhẫn tâm thế hay những câu hỏi khác đại loại như thế...vì tôi biết anh, chị là những người quá rõ câu trả lời rồi. Tôi hiểu được rằng không một người cha, người mẹ nào lại muốn bỏ đi đứa con mình đứt ruột sinh ra, bỏ đi một thiên thần đáng yêu như thế. Tôi hiểu rằng anh, chị hẳn phải có nỗi đau nào đó, hẳn phải có hoàn cảnh nào đó mới buộc phải làm như vậy. Và tôi cũng hiểu anh, chị vô cùng đau đớn khi bỏ bé lại một mình, trơ trọi, cô đơn lạc lõng như vậy.


Anh, chị ơi, anh chị có nhớ tiếng khóc của con không, có nhớ ánh mắt ngây ngô, vô tội của con không, có trông thấy cảnh ngộ đáng thương của bé đang nằm trơ vơ, chống chếnh một mình trên chiếc giường không có hơi ấm của cha, của mẹ không?? Những em bé với những đôi mắt thơ ngây, buồn bã và cả những em bé đang mắc bệnh, đau đớn, vật vã một mình không cha, không mẹ ám ảnh tôi quá! Anh, chị ơi, cho dù là vì lý do nào đó buộc phải bỏ con đi thì đó cũng là một lầm lỡ vô cũng lớn trong cuộc đời, một tội lỗi đáng sợ nhất của cha mẹ, một ám ảnh lớn nhất đeo bám suốt quãng thời gian sau này của anh, chị. Và đặc biệt hơn, bị cha mẹ bỏ rơi đó là một NỖI SỢ HÃI lớn nhất của bé. Anh, chị hãy nhớ lại thời bé thơ của mình, nhớ lại những lúc đi phố bị lạc mất mẹ, nhớ lại những lúc trời tối mà cha, mẹ về muộn, nhớ lại những lúc trời mưa bão, sấm chớp ở nhà một mình. Con của anh, chị cũng đang phải trải qua những nỗi sợ hãi ấy, nhưng không phải là một chốc, một lát như anh, chị đã từng trải qua mà là cả một đời người.


Tôi viết những dòng này gửi anh, chị không nhằm mục đích trách móc, hay kể tội gì nhưng mong rằng anh, chị nếu như đọc được những dòng này của tôi hay đi tìm con mình và đón bé về để bé được hưởng tình thương của cha, mẹ như bao bạn khác, đừng vô tình tước đi cái điều mà đương nhiên bé được hưởng khi chào đời. Hãy cố gắng lên anh, chị à, cố lên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua hết, thiên thần của anh, chị mới là hạnh phúc đích thực, đừng đi tìm ở đâu xa lạ nữa, hạnh phúc ở ngay trong tay mình thôi.


Viết những dòng này mà mắt tôi cay quá, nếu như có một điều ước, tôi ước rằng trên trái đất sẽ không có bất kỳ một em bé nào bị cha mẹ bỏ rơi nữa, tất cả những em bé sinh ra đều được khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi không thể làm được gì hơn nhưng hy vọng rằng nhờ những dòng này ở đâu đó có một em bé họ Nhân được cha mẹ đến đón về, được hưởng tình yêu thương của cha mẹ chúng.


Chúc các con yêu sớm được cha, mẹ đón về, chúc gia đình anh, chị đoàn tụ, hạnh phúc.


Một số bình luận có thể bạn thích


Chỉ tiếc là lối sống của giới trẻ bây giờ dễ dãi quá, lại không được giáo dục về giới tính 1 cách căn bản nhất nên để xảy ra những hậu quả đau lòng. Mà người gánh chịu đau khổ nhiều nhất lại chính là các bé. Trong khi lẽ ra các bé phải đc yêu thương chăm sóc thì lại bị bố mẹ chúng quẳng ra ngoài cuộc đời. Tại sao bố mẹ làm sai lại đổ bất công ấy lên đầu những thiên thần nhỏ, để các bé sinh ra chưa biết nhận thức cuộc đời đã phải chịu bất hạnh. Những kẻ vô nhân tính ấy sao ko 1 lần thử đặt mình vào vị trí của các bé để thấy điều mình làm thật tàn nhẫn và thú tính!


1 người cảm ơn


Sinh con ra rồi bỏ rơi con cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi cũng khinh. Những con người đó không thương chính núm ruột mình đẻ ra, họ sống trên đời sẽ chẳng yêu thương ai khác ngoài bản thân họ. Những người này ngoài đời là người ích kỷ và nhẫn tâm. Những đứa bé bị bỏ rơi nếu may mắn sống sót thì phần lớn là ghánh nặng xã hội vì chúng không có cha mẹ dạy, tự ti về xuất thân...Tội thương các cháu nhưng tôi lo lắng cho tương lai các cháu, lo lắng cho tương lai của xã hội...


1 người cảm ơn


Mình kể ra một chuyện này đóng góp vào câu chuyện của chủ topic. Cách đây 1 năm, con mình bị viêm phổi phải nhập viện có nằm cạnh 1 bé mới có 6 tháng tuổi ở trại trẻ mồ côi, mình vẫn còn nhớ con được đặt tên là Mạnh. Mới 6 tháng tuổi con đã biết tự cầm bình sữa uống rồi, con dường như thèm hơi người nên mỗi lần thấy anh nhóc nhà mình được mẹ đùa, mắt con hóng ko rời ra được. Họ hàng bạn bè đên thăm con trai mình, ai cũng cưng nựng đòi bế nhưng con mình lúc đấy 1 tuổi đã biết lạ nên ko cho bế, bà nội còn bảo " đứa thì ăn không hết, đứa thì lần ko ra".


Thương Mạnh lắm nên mình thỉnh thoảng cũng nựng cháu và cho sữa,quần áo. Sau một thời gian quen thân thấy cô trông trẻ kể chuyện cháu Mạnh đã được 1 người mẹ Pháp nhận nuôi, ai trong phòng cũng mừng cho cháu. Nhưng các mẹ có biết không, người mẹ Pháp đấy đến thăm 1 lần duy nhất vào lúc cháu sắp làm thủ tục xuất viện, đi cùng với 1 anh thanh niên sau này mình mới biết là người của trung tâm này. Thấy cháu bị tiêm cần có người giữ, bà í đứng xa xa như kiểu sợ bẩn, cũng chẳng hề bế cháu 1 lần nào cả. Còn anh thanh niên thì to cao, đeo vòng nhẫn khắp người, điện thoại oang oang y như kiểu bọn buôn người ấy. Mình thấy lạ nên có hỏi vài câu với bà Pháp, hóa ra ko phải là bà í hiếm muộn gì mà có cả một đàn con đẻ rồi.


Hỏi cô bé trông trẻ thấy nó bảo là toàn nước ngoài vào chọn những đứa tàn tật 1 bộ phận hoặc ko khỏe lắm. Mình thực sự ko hiểu mục đích của họ là gì vì rõ ràng họ ko có tình thương với những đứa bé đáng thương đấy. Mình cũng hỏi tại sao ko cho những gia đình hiếm muộn Việt nam nhận con nuôi, cô bé ấy bảo người nước ngoài họ đưa nhiều tiền hơn, nhưng cụ thể thế nào thì nó cũng ko rõ.


Mình đem cái băn khoăn đó ra viện đã 2 năm nay rồi. Qua trao đổi với bạn bè mình, nhiều người nghi họ nhận nuôi để thay thế bộ phận cơ thể nào đó cho con họ đang bị ốm. Ở các nước khác, đại sứ quán hàng năm có yêu cầu gặp mặt để kiểm tra tình trạng của các bé nhưng ở Việt Nam mình thì đại sứ quán chẳng quan tâm đâu. Sang đấy rồi thì sống chết mặc bay, tội các con lắm


Mình kể câu chuyện có thật này rất mong các ba mẹ bỏ rơi con mình cảnh tỉnh vì chính họ ko có trách nhiệm với con mình thì mong chờ gì trách nhiệm của xã hội đối với các bé.


1 người cảm ơn


Vào những trung tâm mồ côi,vào bệnh viện mới thấy xã hội có nhiều người cha người mẹ tồi tệ quá,con mình mang nặng đẻ đau dứt ruột đẻ ra ,nếu nó bt đã yêu thương nó vô cùng,còn nếu nó tật nguyền hay bệnh tật thì phải yêu thương gấp ngàn lần thế mới phải,đằng này.....


Hôm trc ở viện nhi có bé 15 ngày tuổi bị tắc ruột ,phải mổ 2 lần,ko có tiền mổ bố mẹ bỏ con lại viện rồi về,bọn mình phải gọi điện động viên hẹn giúp đỡ mãi mới chịu về viện chăm con mổ lần 2,tiếc là sau khi đưa con về đc hơn tuần thì con gái đã bỏ cuộc sống ra đi,nghĩ mà xót xa quá.


Hôm qua trong viện nhi cũng có bé sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ rơi,bị u to ở trán,người ta mang vào viện rồi con nằm đó 1 mình,may có em sinh viên đang nghỉ hè nên có người chăm sóc.hôm nay con gái mổ đây.


Mình cứ tự hỏi sao trên đời có những người cha người mẹ bỏ con như thế?cứ hỏi mà sao chẳng bao giờ có câu trả lời hết :((


1 người cảm ơn