Đứng ngắm mình trong gương, cô thầm nghĩ, liệu có gì đặc biệt cho mình hôm nay không nhỉ?
Mà có lẽ tốt nhất là đừng hy vọng điều gì vào ngày hôm nay thì hơn chăng? Ngoài đường, trời đẹp quá, nắng hanh nhẹ và gió cũng dịu dàng. Những cặp tình nhân quấn quít bên nhau khiến những người đi đường ghen tị hoặc khó chịu. Với cô, chẳng có gì là chắc chắn, bạn có thể xuất hiện hoặc có thể không. Và giữa họ sẽ không có giận hờn cho dù bạn không đến.
10h, số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình xanh. Tim cô khẽ loạn nhịp: “Xuống đi, mình đang ở dưới”. Bạn đã đến, bạn ôm theo một bó hoa tươi tắn. Cô chẳng nhớ rõ là có hoa gì, chỉ đơn giản là cô đang bị choáng ngợi vì bạn đã ở đó.
Cô leo lên xe bạn, ríu rít khác thường, tự nhủ cứ thế này thôi nhỉ, thế này là cũng đủ vui lắm rồi. Hồ Tây lao xao, gió nhẹ, không hề lạnh nhưng cô thèm được tựa vào vai bạn biết bao…Có lẽ...không thể thế này mãi được, trong một phút, cô quyết định thả rơi sự kiêu hãnh: “Mình tựa vào bạn nhé”.
Và cứ thế đi, cũng không cần phải định danh quan hệ giữa hai đứa là gì. Có thể là bạn hay là yêu, hãy để ngày mai quyết định…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình yêu hay tình bạn?"
Uhm, có lẽ là chớm yêu, nhưng chưa đủ lớn để vượt...