Hôm nay Trung thu,ở Hà nội nhưng cả mấy chị em nhà mình đều ngóng về quê nhà,những ngày này đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu của các chị em,những buổi tối tập đồng diễn thể dục thi sáng ngày 15,tập múa thi tối ngày 14,ăn đoàn kết ngày 13,cần mẫn cắt dán giấy,mượn rido để làm thành trại,à còn cả múa lân nữa mà mình chưa thấy ở đâu múa lân hay hơn ở làng mình, các em dưới sự dẫn dắt của các anh chị thanh niên...


Bây giờ khi thành mẹ của trẻ con rồi nhưng cứ đầu tháng 8 đã gọi về nhà :Bố ơi,ở nhà tập thiếu nhi chưa,đội lân xã mình tập chưa...lúc nào cũng thấy lo lo là người ta tặc lưỡi bỏ qua không làm gì cả và luôn cầu cho trời không mưa để các em có 1 ngày vui trọn vẹn.


Nhưng Trung thu lại hay có mưa,năm nay cũng thế,nhưng mưa không buồn bằng nghe xong điện thoại với bố,bố kể,ở nhà trời mưa,thanh niên bây giờ chẳng có mấy,những đứa học cấp 3 lười hoạt động và còn đi học nên các bác già làm trại thôi..,hôm nay chỉ có các cháu cấp 1 được nghỉ,cấp 2 vẫn học bình thường nên cắt hết cả đồng diễn và thi múa,không cả múa lân...mấy đứa nhỏ chơi với nhau chứ không có gì ,bố đưa cu Tít ra xem đánh trống rồi về...


Các em không có thời gian và người lớn cũng không có thời gian để chăm lo cho các em trong ngày Tết của các em.Ký ức tuổi thơ mình gắn liền với làng quê,ngày ngày cuộc sống vòng quanh trong làng xóm với ngày nào cũng giông giống như ngày nào ấy nên mình biết với các em chỉ có 2 lần vui sướng nhất trong năm là sắp đến Tết Trung Thu và Nguyên Đán.


Tối nay,cậu Tân đi làm ở xa nhất phóng xe cật lực,dì Phương thì trốn về sớm,mình thì dồn việc cho nhanh,4 rưỡi đến lớp đón Vinh,đợi chị Bông, Cún về,giục bọn trẻ tắm vội vàng trong khi người lớn chuẩn bị bữa ăn tối,trong bữa ăn tối bọn trẻ hình dung Trung thu bằng hồi ức của mẹ chúng,ăn xong phá cỗ bằng những thứ quả mà ngày xưa các mẹ các dì đã ăn và nghĩ là chỉ để dành riêng cho lễ phá cỗ Trung thu...thôi lên học bài đi,mẹ cháu nhắc khi tiệc gần kết thúc...


Ngay từ ngày xưa bé mình vẫn ước được nghỉ vào ngày Tết Trung thu và còn thắc mắc đến tận bây giờ...