Em viết những dòng này không phải mong mọi người thương hại mà chỉ cần người đồng cảm thôi.
Em 25, đã từng yêu, vẫn yêu nhưng em đang cố gắng chối bỏ cảm giác này. Em và người em yêu(anh không yêu em, đến với em vì tình dục nhưng lại có trách nhiệm thật lạ kỳ)- đã chia tay. Đã chia tay. Nhưng em vẫn còn yêu, cố dằn lòng, người đó đang tâm bỏ rơi mình thì đừng luyến lưu làm j, yêu người khác đi nhưng em không thể, em thấy mọi thứ nhạt nhòa quá. Bỏ công việc vì cú sốc chia tay, cố tỏ ra không có chuyện j, tỏ ra mọi chuyện đã là quá khứ, chỉ coi nhau là bạn nhưng em vẫn nuôi hy vọng về 1 tương lai có em và anh. Thật buồn cười. Bây giờ anh nói anh đang yêu một người con gái, lần đầu tiên anh biết yêu thật lòng. Em thấy mừng cho anh vì anh đã biết yêu. Em cười, chúc mừng anh mà lòng đau như cắt. Anh nói với em còn yêu anh không, nếu còn thì mình yêu lại- anh đang muốn có trách nhiệm với em sao. Em không cần sự thương hại của anh. Em yêu anh, muốn độc chiếm anh nhưng em không muốn có bên mình 1 người đàn ông mà trái tim người đó không thuộc về mình. Anh chia tay em nhưng vẫn muốn quan hệ thể xác với em, em hỏi anh, bạn gái anh đâu, anh nói anh yêu người ta thật lòng nên anh trân trọng người đó. Chua chát thay. Còn em là gì mà anh có thể chà đạp vậy chứ. Cô ta là con người, em cũng vậy, và em là người dễ bị tổn thương, sao anh lại có cái quyền chà đạp tình cảm của em vậy chứ. Anh có quyền j chứ. Đau lòng quá anh à. Anh muốn mai mối cho em, vậy cũng được, nhưng hãy kiếm người có tuổi, đã li dị, hay vợ mất, tốt nhất có con rồi anh nhé, có lẽ những người đó sẽ không đòi hỏi em yêu họ, họ cần tình cảm hơn, tình yêu với em rất đáng sợ, có lẽ em chỉ có thể sống vì tình người được thôi. Anh cứ yêu, cố gắng chinh phục rồi hãy cưới người mà anh yêu. Em muốn người yêu thương được sống hạnh phúc. :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đời người, mỗi người, số phận công bằng ở chỗ, ai cũng có quyền lựa chọn. Bạn...