Tôi quyết định từ bỏ mẹ ruột sau bao đau khổ bà gieo cho tôi.
Trên đời này, ai cũng có mẹ, có người may mắn có mẹ giàu có, lo đầy đủ vật chất, có người hạnh phúc dù có mẹ không giàu có nhưng là chỗ dựa tinh thần cho con cái, là bến đỗ bình yên mỗi khi con cái gặp sóng gió ngoài kia.
Còn tôi, nghĩ mà chua chát. Gia đình tôi có 2 chị em gái, ngoài tôi còn 1 đứa em gái năm nay mới 12t. ba tôi là nông dân, mẹ tôi từng là thợ may (giờ thì hết rồi). lúc nhỏ gia đình tôi sống chung nhà với ông bà nội và 2 người cô (vì ba tôi là con trai duy nhất). Năm tôi 18t mẹ tôi vỡ nợ lần thứ nhất (bà chơi hụi, cho vay), bà bỏ đi để mặc ở quê nhà ba tôi cuối mùa lúa gồng lưng trả nợ, ngày bà bỏ ba cha con tôi ở nhà bị người ta kéo đến đòi nợ, chửi bới, hăm doạ đánh đập, tôi đi đâu ngoài đường mà gặp chủ nợ là phải lãng đi chỗ khác (năm đó tôi mới 18t). Còn cha tôi vì không chịu được áp lực đã có lúc ông bồng em tôi (lúc đó mới 1t) ra đồng vắng định 2 cha con tự tử bằng thuốc rầy.. nhưng có người phát hiện kịp. rồi năm tháng cũng qua đi, tôi cũng lên SG đi học đại học. tôi vẫn ở chung với mẹ vì lúc đó tôi ko hề oán trách tại tôi nghĩ ai làm ăn cũng có lúc thất bại này.
5 năm sau tôi ra trường đi làm thi nghe tin ở nhà bà sắp vỡ nợ tiếp (bà làm gì tôi cũng không rõ, sau lần vỡ nợ thứ nhất bà đã về quê sau 2 năm trốn chui trốn nhủi ở SG). ngày đó bà khóc lóc với tôi nói là nuôi tôi đi học hết vốn nên giờ bà phải mắc nợ tiếp, tôi vì thương bà và mang ơn bà tôi đã nói thôi giờ ba mẹ ly dị đi, để ba tôi chia tài sản hy vọng bà làm lại cuộc đời (ba tôi nhà cũng khá giả do của cải ông bà nội tạo nên). Ngày 2 người ra toà, ba tôi đưa cho bà ấy 300tr (chia tài sản. vào năm 2012). Ở quê tôi 300tr là đã đủ 1 căn nhà ấm cúng rồi. từ ngày bà có tiền trong tay, bà thay đổi hẳn, không chịu ngồi may vá gì nữa, sáng chỉ lo trang điểm đẹp rồi ra quán cà phê sang chảnh với lũ bạn ngồi bàn chuyện trên trời, rồi trưa nào rảnh thì đi đánh bài, tối thì tụ tập bbe đi nhậu, thỉnh thoảng thì thuê xe đi du lịch...
Từ ngày tôi ra trường đi làm tới giờ tôi chưa bao giờ xoè tay xin tiền bà đồng nào nữa cả vì tôi sợ bà hay kể công, cứ mỗi lần thiếu nợ ai bà cũng nói là lo cho tôi hết, vì tôi bà mới thiếu nợ. nên tôi rất sợ, có những khoảng thời gian thất nghiệp tôi cũng ráng nhịn ăn, lay lắt tìm việc trên này chứ ko cho bà ấy biết. cứ mỗi lần bà ấy gọi cho tôi là toàn kêu tôi gửi 10tr, 20tr mà không hề biết tôi trên này kiếm đồng tiền rất vất vả, thân hình ốm yếu (chưa đầy 40kg, lại mang bệnh viêm gan nữa). tôi nói ko có tiền thì bà bảo tôi bất hiếu, bà lo cho tôi vất vả nhưng tôi đi làm thì ko gửi tiền gì cho bà.
Cuối năm 2014 bà chính thức vỡ nợ lần thứ 3, trốn nợ lần thứ 2 (lần thứ 2 vỡ nợ đã có người cho bà ấy tiền xoay sở nên không phải trốn đi). 300tr ba tôi đưa năm 2012 đã tan theo mây khói, tan theo những người đàn ông bà ấy quen (mỗi lần bà ấy quen ai cũng đều hạ thấp ba tôi trước mặt 2 chị em tôi, bắt em tôi gọi người đó bằng ba, bà ấy luôn nghĩ mình đẹp thì mình nên có chồng giàu có để lợi dụng tiền bạc người ta...). tiền ba tôi đưa đã hết, bà ấy còn cắm luôn sổ đỏ của bà ngoại tôi để vay 250tr "làm ăn", chưa hết bà ấy còn đứng ra vay mượn cho người tình việt kiều của mình 40tr để ông ấy đánh lô đề, ăn chơi, bà ấy lại còn chơi hụi, đứng ra làm chủ hụi rồi giựt tiền người ta 150tr nữa.
Ngày tôi thấy bà ấy ở đất SG này tôi đã hỏi thẳng "bà lại vỡ nợ nữa hả" ... mà bà ấy vẫn tỉnh như không còn bảo tôi "nợ thì có gì mà sợ". rất nhiều lần tôi sống ám ảnh nợ nần, mỗi lần đọc báo thấy tin nào giang hồ , xã hội đen chém giết vì nợ nần là tôi như người mất hồn, 2 năm nay tôi sống trong lo sợ, bất an. tháng 3/2016 bà ấy bị đột quỵ phải đưa vào bv 115 cấp cứu tôi đã tất tả chạy lên lo tiền viện phí, thăm nom. từ đó đến nay 1 tay tôi lo tiền nhà, tiền thuốc và tiền ăn cho bà ấy chứ tôi ko sống chung (vì tôi không chịu được tính khí và quan điểm sống lệch lạc của bà ấy). giờ bà ấy đang sống chung với a bồ nhí (chỉ lớn hơn tôi chừng vài tuổi).
Sau khi thấy bà bệnh tôi đã bỏ qua hết mọi thứ, vì tôi nghĩ giờ bà ấy bệnh vầy, chắc sẽ thay đổi tâm tính. nhưng mới hôm qua tôi gọi hỏi thăm sức khoẻ bà ấy thì mới ngỡ ngàng bà ấy vẫn chứng nào tật đó, bà nói hùn hạp làm ăn với việt kiều nào mới về, mở quán nhậu, bà ấy nói là người ta bỏ tiền 60 tỷ để mua lại nhà hàng quán nhậu đó rồi người ta về Mỹ, để lại quán nhậu cho bà ấy với bạn bà ấy làm, lời thì bà ấy lấy còn lỗ thì người ta chịu. Tôi như đứng không nổi khi nghe bà ấy nói, bà ấy rất mơ mộng, lúc nào cũng mong đổi đời nhanh, giàu nhanh mà không chịu lao động đàng hoàng, không chịu tiết kiệm, tiền đưa bao nhiêu cũng hết.
Giờ tôi thực sự chịu hết nổi rồi, tôi không muốn sống trong bất an, lo sợ nữa. tôi cũng không còn tin bà ấy nữa. có mẹ như vầy tôi thà mồ côi, sống đầu đường xó chợ cũng được nhưng bình yên, ko ám ảnh nợ nần. Tôi quyết định sẽ từ bà ấy nhưng hàng tháng tôi vẫn sẽ gửi sinh hoạt phí cho bà, còn thì tôi xem như mẹ tôi đã chết, từ nay về sau giữa tôi với bà chỉ là người dưng nước lã. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1