E năm nay 25 tuổi, kết hôn đã gần 4 tháng. Vợ chồng e có nhiều sự vui buồn lẫn lộn, nhưng hình như cái buồn, cái trống trải lại nhiều hơn.


E ko rõ nguyên nhân vì sao, nhưng em đang yêu chồng lắm, luôn mong muốn được chồng yêu.


Về bản chất, em vẫn hiểu chồng em có yêu mình. Nhưng sao em thấy nhạt quá, cách yêu và thể hiện của chồng ko như em mong muốn.


Em mong chồng tò mò một chút trong ngày vợ đang làm gì để nhận một tin nhắn hỏi thăm, mong chồng đợi chờ vợ một chút, mong chồng ghen một chút,


mong "muốn" vợ hơn một chút. Nhưng mọi thứ với anh thật rõ ràng.


Rõ đến nỗi em trở thành thật vô thực tế. Chẳng lẽ em đòi hỏi quá chăng.


Giờ em thấy mình thật vô dụng, một người ko có tự tin, ko được chồng yêu.


Có thể em nhạt nhẽo, em ko hấp dẫn, nhưng em luôn khát khao, khát khao được chồng yêu và chia sẻ.


Vì anh ơi, em lại giống anh ở chỗ: em rõ ràng với công việc kiếm tiền mà công việc nhà, và em cần sự dân chủ.


Em thấy mình có lẽ ko hợp với anh. Vì em khát khao nhiều sự yêu thương hơn thế. Em có cảm giác chồng đang chán em rồi.


Anh với em, giờ như đôi chim xa cách, dù anh em mình còn đang ở chung nhà, ngủ chung giường.


Em bế tắc quá, không biết mình bị sao nữa.


Nếu thật sự ta ko còn mong muốn hạnh phúc bên nhau, vậy tại sao em vẫn cứ phải chờ anh, chờ trong héo mòn, để thân xác và cảm xúc cạn khô.


Em hận mình vì đã yêu anh, hận vì em đã yêu nhiều hơn.


Em muốn mình chai hằn, để ko còn mong muốn yêu, ko còn đau khổ, ko còn trống trải.