Từ ngày sinh con, cuộc sống trở nên nhọc mệt, bộn bề. Niềm vui bên con không đủ làm ấm lòng người mẹ trẻ, những bỡ ngỡ ban đầu, những vất vả, lo toan... tất cả như một trái cấm, nếm rồi thấy có đầy đủ vị ngọt chua cay..., kéo dài theo thời gian không dễ gì tự thoát.


Đến ngày đi làm, cuộc sống vốn dĩ đã quen với độc lập tự do muôn năm giờ có ông bà lên chăm cháu thì lại thay đổi tiếp theo, quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng...


Vào cơ quan, vẫn những công việc cũ, những con người cũ và cả những áp lực cũ...bộn bề, xoay, xoay, xoay...


Em bỗng ước một ngày không xa, em được hòa mình vào biển cả. Em đắm mình chơi vơi theo con sóng, sóng bạc đầu đưa em mãi tận đâu đâu... không bao giờ quay về nữa...


Phải chăng đời là vô thường, thân này là giả hợp, thế thì giờ hãy tan ra, tan ra thành mây, thành khói để em được... nhẹ nhàng, bay, bay ,bay!