Tôi ngồi tại phòng làm việc, những ngày đầu tiên của tuổi 24 và khóc cho một người phụ nữ không quen biết. Ngay lúc này đây, tôi nhận ra bi kịch lớn nhất trong đời người phụ nữ là chọn nhầm cha cho con mình.


Khi còn bé, tôi mơ ước được trở thành một nhà văn được nhiều người biết đến. Những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, trong tôi lại hừng hực mong muốn trở thành một nhà ngoại giao, hay một người làm truyền thông có tầm. Tôi lao đầu vào kiếm những công việc làm thêm từ khi còn học ĐH, cái tôi cần không phải là tiền bởi bố mẹ chưa bao giờ để tôi phải thiếu thốn, nhưng cái tôi khao khát nhất là có thể chứng minh năng lực của mình và tìm được một chỗ đứng xã hội. Tôi không phải đứa con gái giỏi giang, nhưng sự không ngại khó ngại khổ, và cầu tiến, cộng thêm bằng cấp cũng khá, nên tôi luôn tự hào mình có thể sống độc lập, tự nuôi sống bản thân mình mà không cần dựa dẫm vào ai. Với tôi, đó là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc. Quan niệm đó đã được hình thành khi tôi còn rất nhỏ, có lẽ thừa hưởng từ mẹ tôi, một người phụ nữ cần lao và mạnh mẽ. Và đó cũng chính là nguyên do tôi đã bỏ đi giấc mơ làm nghệ thuật, bởi tôi cho rằng, những người làm nghệ thuật khó mà tự đứng vững trên đôi chân của mình. Với tôi, hình ảnh một nữ nhà văn, hàng ngày ngồi khung bên cửa sổ đầy nắng, lạch cạch gõ những dòng đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình, thật hấp dẫn; nhưng rồi cảnh tiếp theo, bước vào sẽ luôn là một người chồng giàu có đầy quyền lực. Nếu không có một người chồng như thế, thì cô ấy sẽ sống bằng gì trong lúc chờ tập tiểu thuyết của cô trở nên nổi tiếng trong vô vọng, làm sao điều đình với hãng in, … Hay là cô ấy sẽ phải ăn đói mặc rách, và sống một cuộc sống bấp bênh, và thời gian sẽ làm cho cô ấy tuyệt vọng đến mức sẵn sàng nhận lấy bất cứ thứ gì mà xã hội bố thí. Ôi! Cái bi kịch tự nhận thức lúc ấy mới cay đắng biết bao …


Vì vậy, tôi hài lòng đã chọn được con đường an toàn nhất cho hạnh phúc của mình.


Nhưng giờ đây khi đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt của chị, một người phụ nữ là mẫu hình mà tôi hướng tới, thành đạt, giỏi giang, có vị trí trong xã hội … mà vẫn bất hạnh, tôi chợt thấy sợ hãi cho bản thân mình. Chỉ tưởng tượng ra cảnh chồng có người con gái khác, bỏ lại mình nằm ôm đứa con nhỏ trong bóng tối lạnh lẽo, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi là người con gái đa cảm, và cần lắm một bến bờ bình yên, liệu tôi có chịu nổi cú sốc đó. Rồi sẽ là gì, ly hôn ư, phải chia con, không được tự tay chăm sóc và dạy dỗ con mình nữa; hay sẽ phải sống cả đời với người chồng mà chỉ cần nhìn thấy anh ta cũng đã đủ làm chảy máu những vết thương trong tim mình? Hóa ra dù có chọn con đường nào, con người ta vẫn cần dựa vào cái gì đó. Càng giỏi giang trong thế giới, càng cần một nơi bình yên để trở về, cần một bờ vai để dựa vào mỗi lúc mỏi mệt.


Và tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, vậy thì hình như hạnh phúc của một người phụ nữ không nằm trong việc chứng tỏ mình là ai với thế giới này, mà nằm trong sứ mệnh thiêng liêng được làm mẹ, và tìm được người cha tốt cho con mình.


Tôi không nói rằng, những người phụ nữ tài giỏi thì không hạnh phúc. Nhưng qua quan sát, tôi nhận ra những người phụ nữ tài giỏi không phải lúc nào cũng hạnh phúc, trong khi những người phụ nữ hạnh phúc nhất nhất mà tôi được biết đều là những người đang ở bên chăm sóc con cái với một người chồng tốt, trong khi có thể họ cũng từng tài giỏi.


Nói một cách ngắn gọn, hạnh phúc của người phụ nữ là tìm được người chồng tốt. Và nếu bạn còn chưa tìm ra người ấy, thì đừng kết hôn, bởi đó sẽ là bi kịch khủng khiếp nhất trên đời.


Vấn đề ở chỗ thời gian của con người là có hạn, bạn không thể tập trung làm tốt tất cả mọi việc. Một người chồng tốt không tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Tìm thì mới thấy. Tôi nghĩ không nên đặt cả cuộc đời mình vào một ván bài may rủi. Vì vậy, bớt một chút thời gian dành cho công việc, để dành thời gian cho các mối quan hệ, hay dành thời gian để tìm hiểu thật kĩ người mình định sống cùng suốt phần đời còn lại, hẳn là một sự đầu tư xác đáng.