cũng 10 năcũng m rồi nhưng cho tới bgio thỉnh thoảng nghĩ tới tớ vẫn thấy ân hận lắm.
nó 15 và tớ 17 nhưng nó suy nghĩ chính chắn hơn tớ. nó cao rất cao so với tớ và cũng rất gầy so với tớ. lớp 9 bọn tớ mới bắt đầu thân nhau và rồi những ngày tâm sự những ngày đi bơi cũng nhau rồi đi học chung nữa sức học của nó tốt hơn tớ vì vậy tớ vào cấp 3 trường thường còn nó vào trường tốt hơn. rồi tớ có người yêu và bắt đầu xao lãng với nó, ko quan tâm tới nó và cũng ko coi trọng nó như trước nữa (hồi đó tớ chẳng để ý gì) và rồi 1 lần cãi nhau nó nói sẽ ko làm bạn với tớ nữa, tớ đã quá tự tin và tin tửong rằng nó nới vậy thôi rồi sẽ lại nới chuyện lại với mình như nhũng lần trước 2 đứa giận nhau. vậy mà đã 10 năm rồi.
ngày tớ đi học nước ngoài là ngày nó chuẩn bị đi thi ĐH, tớ muốn gặp nó lắm nhưng ko đủ can đảm 1 năm sau về tớ quyết định đến nhà nó nhưng ko gặp, tớ thật sự rất tự tin chỉ cần tớ xuống nước nó sẽ quay lại nhưng 1 tuần sau nó đến nhà tớ cũng với những người bạn của nó tớ hiểu nó đã ko tha thứ cho tớ nó chỉ đến để đáp lại mà thôi.
7 năm sau tớ gặp lại nó qua đám cưới của người bạn thân của cả hai đứa tớ rất muốn hỏi chuyen với nó nhưng tớ đã quá sĩ diện để làm vậy.
và cũng là lần cuối cũng tớ gặp nó.
tớ chưa bao giờ thấy mình có lỗi với một người bạn như vậy, và tiếc nuối như vậy. nó là đứa bạn mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được nữa.
tớ sẽ ko ngại làm gi để có đựoc tình bạn của nó một lần nữa. có lẽ bgio nó cũng giống tớ đã là một người mẹ rồi cũng nên.
Thùy Linh nếu mày đọc được thì coi đây là lời xin lỗi của tao tới mày vì đã ko biết coi trọng tình bạn của mày và tao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1