Đêm khuya...


Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó...


Hoặc có khi trống rỗng!


Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng


Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang.


Tiếng lòng ai đâu hay


Ở nơi xa người ta vui vẻ


- Ở nơi này lặng lẽ một mình ta


- Ôm nỗi đau lặng thầm rơi nước mắt


- Chúc cho người hạnh phúc dài lâu


- Ừ thì đau một mình tôi ai thấu


- Nên thôi đành chấp nhận đứng sau lưng


- Cố gượng cười cho người luôn vui vẻ


- Để đêm về đau nhói ở trong tim


Em vẫn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn


Đem những khát khao yêu thương giấu vào đêm tĩnh lặng


Người xa – tình vắng


Vị mặn của cuộc đời…làm ướt đẫm vành môi..


Em vẫn là em…giữa phố đông người


Nhưng nào ai biết sau nụ cười, cũng là lúc vết thương lòng em rỉ máu


Nỗi đau bủa vây..ký ức xưa trỗi dậy


Em lại đợi đêm về…lại khắc khoải..với riêng em.


Đau và buồn lắm, ai có hiểu tâm trạng mình bây giờ không?