Bao lần dạo quanh web này mà không biết nhét những suy nghĩ lung tung của mình vào đâu. Chuyện con cái thì không phải, chuyện tình yêu càng không, nghề nghiệp thì biết đâu còn vẩn vơ nhiều hơn thế. Thôi chọn "chuyện đời" vậy. Cao, xa gì đi chăng nữa thì cũng đâu thể thoát chữ "chuyện đời".


Vừa chát muộn với một anh bạn cũ. Anh bảo đã gửi cho em cái tuyển dụng của dự án nào đó. Reply rằng "em tìm thấy điều mình muốn rồi anh ạ".


Quả thế thật. Đi gần hết tuổi trẻ rồi mới biết mình thật sự hạnh phúc với điều gì. Hóa ra nó chẳng ở đâu xa, lại chính là cái mình vẫn chạy trốn nó kể từ khi mới bước chân vào đời. Không ngờ tiếng cười của những đứa trẻ lại có thể khiến cho lòng mình cảm thấy bình yên vô tận.


Đọc đâu đó trên Net hay trong câu chuyện kể của đồng nghiệp thấy có nhiều câu chuyện của những người mắc sai lầm. Sai lầm với ai, sai lầm với trẻ thường khó được bỏ qua. Đôi khi cũng chột dạ, "khôn ba năm dại một giờ"... Thế là lại căng mắt, căng tai, buổi trưa cũng không dám ngồi một chỗ lâu, lại lượn đi lượn lại vài lần xem có trẻ nào sốt, hay nằm sấp mà ngạt thở không...


Ốm nghỉ ở nhà một ngày đã thấy nhớ trẻ. Đôi lần tự cười thầm mình dở hơi, nhớ con người ta. :Smiling: Nhớ nhất là thằng cu AL. Lỳ lợm thế mà hôm mình phạt đứng khoanh tay vào tường rồi nghiêm giọng bảo "con chưa ngoan rồi, cô buồn không yêu con nữa" thế là nó khóc tức tưởi, khóc như là oan ức lắm. Mình chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ, nhưng như thế thì cái việc đứng phạt bằng công cốc, nên mình lại thôi. Lát nữa phạt xong rồi dỗ dành sau vậy. Nhớ nhì là con bé M, mình vốn không thể nào hiểu nổi vì sao nó lại có kiểu "lờ đi" khi người lớn gọi như vậy, nhất là nó lại là đứa lớn nhất lớp, biết nhiều lắm rồi, bố mẹ đều có vai có vế, học thức cao. Đúng là "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Vậy mà hôm mình giả vờ bỏ đi trước, nó chạy theo sau òa khóc, hai tay giơ về phía mình, thì mình lại không chịu nổi. Mình còn xót thế huống hồ là bố mẹ thì còn thế nào.


Một vài hôm nữa đi làm. Lại sắp lặp lại cái chu kỳ Đến lớp - Vui vẻ - Đau đầu - Khản cổ - Đau đầu - Mêt mỏi - Vui vẻ - Đi về....hoặc đại khái như thế chỉ có thứ tự khác đi thôi.