webtretho


Đang tâm trạng gặp tối hôm nay Sài Gòn mưa sấp mặt lòng càng trĩu nặng hơn, ráng lê lết ra khỏi phòng trọ chui vào quán cf quen làm ly bạc sỉu nóng, rít một hơi thuốc nghe một vài bản nhạc suy nghĩ về cuộc đời đã qua, về tương lai phía trước mà não ruột. Tình cờ đang lướt web thì gặp được diễn đàn webtretho nên mình mạo muội muốn chia sẻ  suy nghĩ mà mình cứ trăn trở và không thể nào thoát ra được. Lời đầu tiên mình xin chào các bạn, các anh (chị) trên diễn đàn. Mình tên T năm nay 23 tuổi, dân miền tây chính gốc, quê mình nổi tiếng nhất là dừa thì các bạn biết quê mình ở đâu rồi , mình tốt nghiệp CĐ ngành CNTP ở trừơng tư tên HT khá có tiếng và củng không ít tai tiếng kèm theo đó là mức học phí củng không kém phần đau đầu :(. Tốt nghiệp một ngành mà khi học xong mình mới nhận ra là mình không có chút gì hứng thú về nó, lí do là khi tốt nghiệp 12 mình cứ chọn theo cảm tính (cái này thì hiện tại các bạn hay anh (chị) đang làm trái ngành sẽ hiểu), bước ngoặc của mọi câu chuyện bắt nguồn từ đây, khi mình tốt nghiệp năm 2017 (tốt nghiệp trễ vì mình nợ môn) và mình đi xin việc trái ngành, mình đựơc ngừơi anh họ giới thiệu vào làm sales cho một công ty Singapore chuyên về máy móc ngành thực phẩm với mức lương 9 - 10tr một tháng (một mức lương ao ước của nhiều sv vừa tốt nghiệp như mình) nhưng chỉ trụ được gần 1 năm thì mình xin nghỉ với lí do là mình không thích hợp trong môi trường đó vì các anh (chị) các bạn nào làm ngành máy sẽ hiểu không một đối tác nhà máy nào muốn kí hợp đồng trị giá vài tỷ với một thanh niên có gương mặt non chẹt như mình và mình củng không muốn làm ảnh hưởng đến sếp (đặc biệt mình và sếp có mối quan hệ rất tốt) và là gánh nặng của công ty và người khác (sếp là nữ và là bạn của anh họ mình) và rồi mình ăn không ngồi rồi ở đất khách quê người thêm vài tháng thì lúc cận tết 2017 mình có giấy triệu tập nhập ngũ (thất vọng đan xen lo lắng) cuối cùng mình chọn cách liên thông lên đại học để lấy giấy xác nhận đi học về nộp cho địa phương miễn NVQS (liên thông một phần vì gia đình muốn mình có bằng ĐH, một phần vì ở quê các bậc cha mẹ hay ngừơi lớn tuổi rất quan trọng chuyện con cái phải học cao để nở mài nở mặt với hàng xóm láng giềng mà mình thì rất xem trọng gia đình không muốn cha mẹ hay bà phải buồn nên mình đành chấp nhận liên thông tiếp). Thời gian này gia đình mình bắt đầu làm ăn khó khăn và kinh tế gia đình ngày càng rất sa sút. Chuyện nữa là trong thời sv mình có quen cô ngừơi yêu gốc Bắc quê ở Tây Nguyên một vùng đất đầy sỏi đá (đó là mình nghe ngừơi ta nói thế nhưng mình có lên quê cô ấy một lần dân ở đó kinh tế rất khá giả không ngoại trừ nhà cô ấy) Người yêu mình dáng người hơi thấp chỉ một mét năm mấy còn mình thì gần mét bảy, gương mặt dễ thương nhưng ngừơi hơi đầy đặn tí, mình và người yêu quen nhau cho đến bây giờ củng được 4 năm, cô ấy chung lớp với mình và cô ấy rất tốt trong suốt 4 năm quen nhau mình chưa tặng cô ấy một món quà nào giá trị và cô ấy củng không cằn nhằn hay khó chịu và còn rất rất nhiều chuyện khác...Có thể cô ấy củng hiểu thời sv cơm cha áo mẹ chưa làm ra tiền thì lấy đâu ra mà quà cáp giá trị, thay vì quà thì mình thừơng xuyên mời cô ấy đi ăn, đi chơi hoặc là du lịch bằng xe máy, mình cảm nhận đựơc tình cảm của mình và ngừơi yêu ngày càng lớn có thể nói là không thể xa nhau mặc dù gia đình cô ấy không mấy thiện cảm với mình ngoại trừ mẹ cô ấy rất thích mình. Ăn tết 2018 xong thì mình tìm được việc mới, lần này mình xin vào công ty tài chính bên mảng cho vay tín chấp với mức lương lèo tèo (mình thừa biết sales không sống bằng lương cơ bản và mình làm vì muốn lấy kinh nghiệm) mình có một vài ngừơi bạn làm ở mảng này dù sau thì củng có thể hỗ trợ nhau. Công việc tài chính thì áp lực khủng khiếp đi làm về thì mình chạy luôn về nhà nằm ì ra và bỏ luôn cả liên thông buổi tối rồi mình tiếp tục nợ môn rồi gia đình mình tiếp tục xảy ra biến cố. Không giúp gì đựơc cho gia đình cộng thêm việc học sa sút mình chán nản sinh ra nông nỗi mình bắt đầu tụ tập bạn bè chè chén (vì mình không cờ bạc, không gái gú lung tung), đồng nghiệp thì mời liên hoan liên tục tiền trong túi củng cạn dần rồi mình cầm cố những trang sức có giá trị mà mẹ mình đã mua cho trong thời sv để mình phòng thân rồi mình tiếp tục chè chén cho khô túi đến hiện tại thì mình hoàn toàn mất phương hướng, đâm ra chán nản công việc và mọi thứ, mình biết con người ai củng có lỗi lầm quan trọng phải biết sửa sai (có thể mọi người cho rằng mình đang biện minh cho cái sai của mình), mấy hôm nay trong đầu mình loé lên suy nghĩ hay là mình đi XKLĐ kiếm tiền về lo cho gia đình, lo cho em gái đang độ tuổi lớn (em mình sắp sang lớp 10) thay một một phần gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng mình không thể nào mở lời vì trước giờ mình cứ ăn bám gia đình. Cha mẹ lo cho mình trong suốt thời sinh viên đã đuối lắm rồi mình không thể nào tiếp tục gây thêm áp lực cho cha mẹ nữa. Mình củng chưa nói ra suy nghĩ này cho người yêu biết vì mình hiểu cô ấy rất thương mình (vì cô ấy đã từng làm phật lòng tất cả mọi ngừơi trong họ kể cả bố cô ấy để bảo vệ mình) và nếu mình nói ra thì không biết cô ấy sẽ như thế nào nữa. Mình không muốn ai phải khổ vì mình đặc biệt là những người thân yêu nhất. Bây giờ mình rất chán nản không biết phải làm thế nào. "Mọi người có thể cho mình một lời khuyên không", vì đây là lần đầu tiên mình chia sẽ trên diễn đàn những cảm xúc thật của chính bản thân mình đang trải qua nên nội dung còn lan man xin mọi người thứ lỗi. Cảm ơn các bạn, anh (chị) đã quan tâm. Trân trọng!