Mình tham gia diễn đàn này cũng khá lâu rồi nhưng chỉ vào đọc thôi không biết viết bài thế nào. Hôm nay quen được 1 người bạn, bạn ấy chỉ mình tạo nick và cách viết bài, nhưng trước khi viết lên tâm sự đời mình, mình xin nói cho mấy bạn đừng cười vì mình viết lách không giỏi nên từ ngữ chắc không hay.


Cuộc đời mình không phải là tệ lắm nhưng nói tốt cũng không phải là tốt như bao người. Bây giờ mình kể sơ về gia đình mình cho các bạn nghe nha. Lúc mình lên 5t cha mẹ mình ly hôn nói ly hôn thì không phải bởi vì theo mình nhớ là do ba mình đi làm hãng nước ngọt có bồ nhí mẹ mình biết và 2 người cãi nhau ba mình bỏ đi lên Sài Gòn chạy theo tiếng gọi của tình yêu chứ không hề ra tòa ly hôn. Bỏ lại cho mẹ mình 2 đứa con lúc đó mình 5t còn em mình vừa hơn 1t, cái thời năm 1992 ấy mẹ mình mới 29t thôi mà phải nuôi 2 đứa con khổ lắm, nhắc tới mẹ mình chỉ muốn khóc vì bà khổ lắm các bạn ạh. Sau này mình nghe mẹ kể lại lúc đó ba mình bỏ đi phần vì có vợ bé phần đổ thừa vì mẹ mình sinh 2 đứa đều là con gái các bạn ạh.


Cái chuyện của ba mình từ từ mình sẽ kể cho các bạn nghe cuộc đời ông đến bây giờ các con không một ai nhìn.


Bây giờ quay lại chuyện của mình, mẹ mình sáng 4h bắt đầu 1 ngày làm việc bằng việc chuẩn bị bán bún buổi sáng bán đến tầm 10h hết thì mẹ lại đạp xe đi chợ chuẩn bị bán cháo hay món gì đó buổi chiều tầm 2h bắt đầu bán các bạn. Được cái trời thương mẹ buôn bán đắt lắm bán gì cũng ngon, lúc ấy mẹ gởi em mình cho bà ngoại giữ còn mình thì mẹ dẫn theo mà thời ấy không có chuyện bắt cóc con nít như bây giờ đâu, mình thì chạy chơi vòng vòng chỗ mẹ bán khi nào có khách mẹ lại kêu Vy ơi bưng bún hay cháo, bánh xèo,... là mình chạy lại bưng hà. Bà con hàng xóm cũng thương mẹ lắm nên bán gì cũng ủng hộ hết. Bán cử chiều thì đến khoảng 5 - 6h chiều thì dọn về. Nhà mình ở gần nhà ông bà ngoại và các dì nên vì vậy mẹ cũng đỡ chăm tụi mình, thấy 1 ngày của mẹ vất vả vậy đó chứ mẹ chưa dừng lại ở bao nhiêu việc đó đâu mình nhớ đến năm mình lên 7t mẹ còn đi chợ khuya tầm 2-3h sáng mua trái cây về sang lại cho bạn hàng kiếm chút lời, tới cái lúc mẹ buôn trái cây có ăn thì mẹ nghĩ bán đồ ăn buổi sáng chỉ còn bán cử chiều thôi vì mẹ nói mình đã đi học sáng mẹ phải về lo cho mình đi học nữa và bán trái cây mới đủ tiền cho Vy học.


Nhưng trời không thương người, khu mình ở ngày xưa chỉ có vài hộ kinh doanh
thấy mẹ mở sạp sang trái cây được ai cũng ùn ùn mở sạp cạnh tranh mình nhớ lúc ấy là mình được 8t gì đó. Cũng vào lúc này mẹ hay tin ba có 1 bà vợ người bắc ở trên Sài Gòn mà cái vụ lấy vợ này lâu rồi bởi vì bà vợ đó đã sanh cho ba 1 thằng con trai nhỏ hơn mình 7t thì vào lúc này nó cũng được 1t rồi, mà hàng năm vào dịp lễ tết hay giổ mẹ đều dẫn tụi mình về bên nội chơi, nhà nội mình phải đi xe đò 2 tiếng rồi đi đò vào cũng mất cả tiếng
rồi lội bộ vào vườn cây cuả người ta
mới đến được không phải như bây giờ mình chạy xe khoảng 1,5 hay 2 tiếng là tới nhà rồi. Vậy mà mỗi lần về nội bên nội không nhắc vụ ba có vợ khác và có cả con nữa. Mẹ với ba mình chưa từng làm đơn ly hôn vậy mà ở quê nội lại cho ba và người vợ sau đăng ký kết hôn nữa chứ. Tuy mẹ mình biết nhưng mẹ bình tĩnh lắm mọi người kêu mẹ làm đơn thưa ba nhưng mẹ nói, không tình cũng còn nghĩa mẹ không muốn làm lớn tội nghiệp con cái.


Làm ăn không tốt mẹ tính đi làm xa để kiếm tiền nuôi chị em mình, nhưng may thay lúc ấy ông bà ngoại mình mở 1 cửa hàng bia đối chứng, là cửa hàng đại diện của hãng bia hậu giang lúc giờ đó các bạn, bởi vì ông ngoại mình làm ở trong công ty bia Hậu Gian. Vậy là mẹ mình về bán phụ ông bà ngoại cũng đủ nuôi chị em mình, nhưng cửa hàng buôn bán 1 thời gian thì bia sài gòn, tiger,... tràn ngập nên bia hậu giang không bán được nữa ông bà ngoại mình nghĩ về nhà làm vườn lúc đó chắc mình được 10t, vườn thì lớn không lớn nhỏ không nhỏ cũng tầm 20 công đất, phía cạnh sông có mấy cái mương nước từ sông cái chảy vào thì ngoại chất chà cho cá tôm vào ở tới vụ tát mương 1 năm tát cũng được 3-4 lần mà lần nào cá cũng nhiều hết. Mình thích cái vụ tát mươn lắm vì mình được xuống bắt cá thích lắm. (còn tiếp nha các bạn)