:Thinking:


Mình không biết bàn về đề tài trong mục này có đúng chỗ không? Nhưng mà nhiều khi mình thấy rất may mắn là thượng đế không cho chúng ta đọc được ý nghĩ của nhau, nếu mà đọc được chắc không biết cuộc sống sẽ như thế nào, nhiều lần mình suy nghĩ về vấn đề này mà phì cười. Mình kể sơ sơ nhé:


Thỉnh thoảng khi nhận được lời khuyên gì đó (mà khuyên vớ vẩn tùm lum), hoặc nghe kể chuyện gì đó, mình dạ dạ, vâng vâng nhưng trong đầu lại nghĩ là "ông này già nên lẩm cẩm mất rồi", lúc thì mình nghĩ "chỉ đứa điên mới làm như thế", hoặc "ôi, rảnh quá ha", "nói nhiều quá", "vớ vẩn", "im đi cho người khác nhờ", "ngu quá", "lăng xăng như ruồi ấy". Đấy là những ý nghĩ trong đầu mình đấy, nhưng mà mình lại không nói ra, nếu mà ai nghe được những suy nghĩ của mình thì chắc mình "phù mỏ" các bạn nhỉ, các bạn có bao giờ nghĩ về vấn đề này không? Chia sẻ nhé, nhưng đừng nghĩ là "con này rỗi hơi" mà tội cho mình, vì mình đang nói những gì mình chiêm nghiệm thôi.