Thời gian là vàng. Không, có lẽ thời gian là kim cương, có thể còn là gì đó quý hiếm đáng giá hơn kim cương. Có lẽ thời gian là tuổi trẻ.
Có lúc hiếm hoi nào đó mình chợt nhớ đến những cảm xúc của bản thân, chợt nhận ra mình đang vui hay đang buồn. Thế rồi một lát sau đó bẵng quên đi mất. Chậc, dù vui hay buồn cũng vẫn phải vững vàng và sống tiếp, sống có ý nghĩa và sống vui vẻ.
Trời ơi, nghe thật bi lụy.
Không phải đâu, đó là những lời thốt lên sau những trải nghiệm.
Khi mất mát mới biết quý những ngày hạnh phúc.
Khi già mới biết tiếc tuổi trẻ.
Mình chưa già nhưng cũng ko còn trẻ nữa. Biết cảm thấy mệt mỏi và không thể thức khuya được lâu. Trời ơi, tuổi già đang đến ư? Không, già và xấu thì không đáng sợ. Nhưng những ước mong ngày một nhiều thêm và khả năng của mình thì có hạn. phải chọn lựa, phải chấp nhận, phải giữ gìn... Nhìn thấy giới hạn khó vượt qua , những giới hạn không thể vượt qua... đó mới là đáng sợ.
Có biết bao điều mình sẽ làm , sẽ chấp nhận nếu mình trẻ ra 5 tuổi?
Nhiều lắm, nhưng quay ngược thời gian là điều không thể.
Vậy mà 100% những đứa trẻ hoài nghi lời khuyên nhủ của người lớn và cho đó là phù phiếm
Haha, đến khi thấy đúng thì đã kịp già mất rồi. thật đáng tiếc cho tuổi trẻ.:Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy. Khó nhỉ?
5 năm trước mình...
Trẻ ra 10 tuổi ... 15 phân
Trẻ ra 20 tuổi thắt mỗi thắt lưng....
Nếu trẻ ra 5 tuổi, em sẽ chú ý tới bản thân hơn, ko để mức suy nhược như...
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bổng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Cạn khô...
Sống = hiện tại, nghĩ cho tương lai và ko...