Hôm nay cũng trọn trẹn 1 năm kỷ niệm ngày mình mất tất cả. Minh muốn viết câu chuyện của đời mình đã và đang xảy ra với mong muốn, các người vợ người mẹ sẽ rút kinh nghiệm để không phải trả giá như mình.
Trong câu chuyện mình sẽ dùng tên là Bưởi nghen. Vì đây là tâm huyết cũng như tất cả những gì còn lại của mình.
"Ru lại câu hò và cái giá phải trả"
Truyện của Bưởi phần 1 :
Từ nhỏ cuộc sống của Bưởi như trải thảm đỏ từ khi sinh ra. Bưởi lung linh lắm, óng ánh lắm. Bưởi háo thắng, đi học được bạn bè nói sau lưng " Nhà mặt phố Bố làm to đấy".
Bưởi ngông nghênh đến lạ.
Sau khi kết thúc đại học, Bưởi theo chân ba vào Sở Lao Động TB và Xã Hội, con đường chính trị mà Ba đã chuẩn bị cho Bưởi, nói thiệt Bưởi oải, Bưởi ngán đến tận cổ, vì máu của Bưởi là máu kinh doanh. Trong thời gian đó có rất nhiều người theo đuổi Bưởi, nhưng Bưởi chỉ yêu điên yêu cuồng mối tình đầu của mình, anh ấy lớn hơn minh 13 tuổi. Nhưng...
Bưởi lấy chồng khi Bưởi bước vào tuổi 23, quyết định nhanh lắm, vỏn vẹn 3 tháng, đi chơi gặp nhau chưa đên 10 lần, vì mối tình đầu ba mẹ Bưởi không chấp nhận, vì ảnh lớn tuổi và có 1 đời vợ. Bố Bưởi làm rất to nên quy định trong gia đình chỉ cưới chứ không gã đi. Trong những người theo đuổi Bưởi, Bưởi chọ đại Bưởi nghĩ cứ cưới rồi sẽ yêu.
Trong một lần về quê ba ở Củ Chi đám giổ, Bưởi và chồng Bưởi thấy vị trí hoan sơ rất đẹp, trên 3ha, có hồ nước to đùng. ý tưởng gầy dựng một nhà hàng câu cá giải trí hình thành trong đầu của chồng Bưởi, vì chồng của Bưởi rất mê câu cá, Bưởi ủng hộ chồng hết mình vì bản thân Bưởi mê kinh doanh, thời điểm đó, sau khi đấu trí với ba cuối cùng Bưởi cũng được cấp cái bằng " Đối thủ Đảng".
Từ gợi ý của chồng, từ thiết kế đến xây dựng đều do ba mẹ của Bưởi giúp sức lẫn tài chính, Bưởi làm hết mình, từ nấu nướng, dọn dẹp phục vụ bưng bê cho khách, Bưởi không ngại giang khổ hay cực nhọc, chỉ cần kinh doanh thật tốt. Đây là bước sai lầm đầu tiên mà Chồng và Bưởi không suy tính trước vi làm tốt mấy đi nữa, đẹp mấy đi nữa thì ở khu vực đó không phát triển, chỉ chờ khách Sài gòn cuối tuân lên chơi, doanh thu không có, chi nhiều hơn thu vào. Bưởi mang thai gần đến ngày sinh vẫn đi chợ , té ỳ ạch vì đường đất đỏ mùa mưa trơn lắm, nhưng Bưởi nghĩ cố lên rồi sẽ được, ông trời không phụ lòng người. Từ một cô tiểu thư nấu ấm nước còn không xong vậy mà Bưởi có thể học lóm từ đầu bếp chính của mình, Bưởi nấu còn ngon hơn cả đầu bếp, từ quay heo, làm gà vịt.... Hầu như các món ăn Bưởi đều có thể nấu chuẩn 90% đến 100% chỉ sau 1 lần ăn thử hoặc nhìn.
Tất cả tiền bạc đều đổ vô đó hết, chồng Bưởi vẫn đi làm, một mình Bưởi ở Củ Chi để kinh doanh, ngày nào cũng cầu trời khẩn phật mong nhà hàng đông khách. Mỗi lần buồn tỉ tê với con trai trong bụng, hổng dám nói với ai hết. Buồn lắm.
Bưởi làm mẹ khi 25, đứa con trai đầu lòng với nhiều mơ ước và lẫn chua cay. Trong thời gian đó Bưởi phát hiện chồng mình ngoại tình, đau đớn nhưng quyết bỏ. Bưởi thất bại trong hôn nhân khi con Bưởi chưa được 1 tháng tuổi, đứa con mang đến cho Bưởi cả niềm hạnh phúc lẫn đau đớn.
Li dị, cái thời điểm đó còn khắc khe lắm với 2 từ li dị, BƯởi ôm con nuôi con một mình, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu. Ba mẹ Bưởi thương Bưởi lắm, nhưng giận vì quyết định của Bưởi làm xấu hổ gia đình., giận vì không nghe lời ba đi theo chính trị, một 2 đòi kinh doanh, để rồi mất hết.
Bưởi làm mẹ đơn thân.
Con tròn 2 tháng Bưởi xin đi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty in ấn quảng cáo. Thời điểm đó lương của Bưởi 1 triệu 6.
Bao nhiêu sóng gió với Bưởi đều không chùn bước, Bưởi làm nhiều lắm, ngày đêm không ngơi nghỉ, lắm lúc bầu sữa mẹ căng cứng Bưởi đau đớn khóc thầm. Những lúc con bệnh con đau khóc ròng. Tiền thì không có, lương thì thấp, lắm lúc thiếu trước hụt sau, ông bà ngoại tuy giận nhưng thương con thương cháu, biết tính con mình bướng không thèm nhận, nhưng cứ canh mua tả mua sũa hay đóng tiền học cho cháu hàng tháng. Bưởi đỡ nhiều lắm.
Năm 2006
Sau một thời gian làm công nói cho ghê chứ trọn trèn chưa được 1 năm, Bưởi mang về rất nhiều hợp đồng lớn nhỏ cho công ty, nhưng lương cứng chua tới 5 triệu, bất mãn Bưởi tự mở công ty vì mối quan hệ khách hàng và quan chức mình đều có, một tháng mang về công ty hợp đồng lớn nhỏ gần cả tỷ mà lương thì không trên được 5 triệu, hoa hồng hứa hoài mà cũng không thấy cho. Lập tức về suy nghĩ, thôi tự mình làm, và tự gầy dựng được công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện nho nhỏvới sô vốn ít ỏi từ tiền lì xì tết của con trai. Công ty đầu tiên của Bưởi mở ra
Bưởi có khách hàng lớn như Sony ericsson, Vinamilk, Caphe lon Brudy....và Bưởi hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân, cứ xong việc là hai mẹ con nhong nhong đi chơi. Thỉnh thoảng con Bưởi hỏi : " Sao bạn con có Ba đón về, nhưng con thì không" Bưởi cười trừ chỉ trả lời vỏn vẹn " Ba đi làm xa lắm, lâu lâu ba mới về con a".
Thi thoảng thì chồng cũ gọi điện muốn đưa con đi chơi, hay gặp mặt bạn gái của ổng Bưởi đều đáp ứng đủ, vì Bưởi nghĩ, vợ chồng hết tình còn cái nghĩa, nên Bưởi coi như người bạn, miễn là con Bưởi được vui là được. Ai cũng khen Bưởi giỏi, ai cũng khen Bưởi hay. BƯởi chỉ cười, có những góc khuất chỉ mình Bưởi biết.
Từ năm 2006 đến năm 2009 Bưởi liên tiếp thành công ở lứa tuổi 29. Bửoi có tất cả, Bưởi có nhà đẹp, có xe hơi.... Thành công nối tiếp thành công Bưởi kết hơp với đối tác Hàn Quốc mở thêm cty vận tải tàu Biển.
Thời điểm đó nói thiệt là trai theo Bưởi hơi bị nhiều, nhưng quan niệm của Bưởi chỉ có 1 đời chồng 1 giòng con, nên Bưởi chỉ tập trung kinh doanh và con chứ không hề thích quen ai cả.
Chồng cũ càng ngày càng tiếp cận con, có những lúc bận quá, gửi con cho chồng cũ nhờ chăm dùm để đi công tác và rồi ma xui quỷ khiến ...
Bỏ lại những câu nói của gia đình và bạn bè.
Bỏ lại hết những lời khuyên. " Sao lúc mày khổ không thấy Nó "chồng" xuất hiện giúp đỡ, giờ thì .... lại quay về"...
Bỏ tất cả chỉ để:
Bưởi ru lại câu hò với chồng, Bưởi hạnh Phúc.
Bưởi có công ty nho nhỏ, thành công nho nhỏ, căn nhà to to, và xe hơi nho nhỏ. Cứ cuối tuần là cả nhà Bưởi đi chơi, cả nhà Bưởi reo hò, Bưởi hanh phúc lắm. Bưởi long lanh lắm.
Công việc làm ăn càng ngày thuận lợi, gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Bưởi nghĩ và tin rằng sóng gió đã qua.
Bưởi quyết định sanh thêm một bé nữa để gia đình BƯởi thêm thành viên.
Bưởi mang thai bé thứ 2 với biết bao lời chúc mừng, lẫn hạnh phúc
Chồng yêu thương chăm sóc tận tình.
Nhà của Bưởi luôn luôn ngập trong tiếng cười.
Sóng giớ nào cũng không đổ nổi.
Đó là một gia đình hoàn hảo.
Và rồi.....
Tối Bưởi viêt tiếp nghen
Phần 2:
Khi quay về với Bưởi, chồng Bưởi vẫn làm nghề cũ là Hướng dẫn viên tiếng Nhật. Công việc bấp bên, giờ giấc bất thường.
- Vợ à, giờ anh lớn tuổi rồi đi mệt quá, thôi ở nhà chăm con cho vợ để vợ có nhiều thời gian hơn.
Bưởi cũng suy nghĩ kỹ lắm nên ủng hộ chồng nghĩ việc, phụ mình dạy dỗ các con. Sanh đứa con thứ 2 ra xong cuộc đời mình cứ tưởng như trong phim, hạnh phúc nói thiệt là như trên mây.
Mình lao ra thương trường
Thuyền lớn sóng lớn.
Ai đã làm quảng cáo OOH (pano quảng cáo ngoài trời) , đều hiểu mỗi khi một nhiệm kỳ một sếp chỉ được 5 năm, sếp về hưu, cũng đồng nghĩa Bưởi hết chổ dựa. Thời gian đó các chú các Bác lứa tuổi của ba minh cũng đã về hưu. Bưởi bắt đầu suy tính, bảng biển giờ không tốt nữa, công nợ toàn lớn không, xoay sở không khéo thì hổng có lời. Nếu vốn mạnh, chung chi mạnh may ra mới đấu nổi với các công ty quảng cáo mới ra mọc như nấm, con, cháu, bạn của sếp mới vừa có tiền nhiều vừa có mối quan hệ nữa, mình thì làm sao đấu nổi.
Lúc trước đơn thân làm gì cũng dễ hơn, tất nhiên nó có lợi thế một tý ở vấn đề tình cảm, ưu tiên được nhiều hơn, nhưng giờ có gia đình rồi Bưởi không thể cứ đi nhậu nhẹt như xưa, mối quan hệ cũng chỉ là làm ăn mà thôi.
Bưởi lúc đó có phụ trách 1 hội “ SINGLE MOM MIỀN NAM”
Sản phẩm Bưởi mê đắm là thiên nhiên, nên Bưởi mở thêm kinh doanh về thảo mộc, chủ yếu hổ trợ công việc cho các mẹ đơn thân và con nhỏ, vì mình đã từng làm mẹ đơn thân, nên hiểu cảm giác lúc đó như thế nào. Nếu đang mang bầu hay có con nhỏ, ai thuê. Khổ sơ lắm. Vì vậy Công ty này chỉ làm vì đam mê và làm doanh thu chỉ trả lương và hổ trợ các mẹ đơn thân, ai có bầu không có việc làm Bưởi nhận, ai mới sanh con nhỏ muốn đi làm Bưởi nhận luôn, cho mang con theo đi làm luôn, để các con được bú mẹ đúng giờ.
Cũng có rất nhiều mẹ đơn thân không cha không mẹ, lỡ dại, nên mang bầu rồi ở các chùa từ thiện hay nhà mở. Bưởi nhận về làm.
Ta nói vô công ty Bưởi, toàn con nít nhỏ xíu với bà bầu không. Đang làm việc nghe hú lên cái là biết đi đẻ rồi đó. Vui lắm luôn. Cứ sáng là các con cùng mẹ đến công ty, tập hợp một chổ cho các con nằm, chơi… Thỉnh thoản tổ chức các tiệc cho các mẹ đơn thân hội ngộ… Và chính vì vậy duyên số gặp được con trai út nhà mình hiện nay.
Lần đầu gặp con, Bưởi cảm nhận đó chính là con Bưởi, nó giống các anh đến bất ngờ, Rồi Bưởi bàn tính với chồng, muốn nhận làm con nuôi luôn. Lúc đầu chồng và gia đình phản đối, vì không biết thằng bé giồng giống ra sao. Bưởi nhất quyết nhận cả mẹ con về nuôi luôn, vì giờ nếu bỏ ra không biết tương lai con thế nào, khổ thân thằng bé.
Thế là Bưởi có 3 cậu con trai. Nói thiệt, là ai nhìn vô cũng ngưỡng mộ Bưởi, chồng yêu thương chăm sóc 3 con cho vợ kinh doanh.
Thời gian đó một sô công ty Hàn Quốc phá sản trốn về nước, đồng nghĩa Bưởi mất khá đậm. công nợ chưa thu vô bèo lắm cũng trên chục tỷ.
Cô bạn thân rất thân hổ trợ Bưởi rất nhiều khi mới thành lập công ty 2006 gặp nạn, thương bạn, đứng ra vay cho bạn trên 1 tỷ, giúp bạn vươc qua khó khăn ( có lẻ nhiều người sẽ nói Bưởi ngu, nhưng Bưởi nói thêm là khi mới mở công ty Bưởi gặp khó khăn chính cô bạn thân đó đã từng đưa cho Bưởi 500 triệu năm 2006 để chạy chương trình, nên sẽ hiểu vì sao Bưởi giám đứng ra bảo lãnh cho bạn như vậy). Gồng cho bạn với lời hứa 2 tháng chạy xong sự kiện sẽ thanh toán, bạn biến luôn không lời hồi âm. Thời gian đó lãi xuất 5% một tháng.
Thấy mấy tháng đầu bạn đóng cho họ đều mình cũng an tâm, nhưng cứ lân lụa mãi rồi 7 tháng sau mất tích. thấy không ổn, lập tức mang nhà đi vay ngân hàng, giải quyết liền mớ bòng bong đó, vay xong gọi ngươi qua trả cho xong đi, chuyện tìm bạn tính sau.
Cùng thời điểm đó một sô hợp đồng quảng cáo cũng bể show do không ra được giấy phép. Tiền mất, mất nhiều lắm.
Đang trong giai đoạn căn thẳng. Nói thiệt tình là mình tập trung vô kinh doanh để bình ổn 2 công ty với hơn cả 40 nhân viên, đau đầu, nhưng thấy chồng con thi bao nhiêu mệt mỏi tan biết hết.
Trước đêm định mệnh một ngày, toàn bộ cá mình nuôi trong hồ sau nhà, con nhỏ nhất 1 ký con lớn nhất 6 ky chết sạch. Sáng ngủ dậy nhìn hồ cá không còn 1 giọt nước minh la toán lên, chồng mình nhào xuống, ổng nói tối qua quên thay lọc, nên bị nghẹt nước thoát hết ra ngoài.
Trời oi nhìn đan cá ngoi ngóp, đổ nước vô toàn bơi ngữa mà đau từng đoạn ruột.
Sau một ngày đi làm về, nhìn hồ cá ngồi thẩn thờ. Lên nấu cơm, cả nhà ăn xong thì cũng tâm 8h tối.
Vào phòng chơi tý là cả nhà lăng ra ngủ, Bưởi tràn trọc hoài không ngủ được, ra ngoài rót li ruọu vang uống để dễ ngủ hơn.
Vợ chồng Bưởi có 1 nguyên tắc là để điện thoại ở ngoài phòng ngủ tránh làm thức giất các con. Đang ngồi nhâm nhi rượu thì điện thoại của ổng có tin nhắn tới, bản tính tò mò mở lên coi.
Nguyên cái tin nhắn đập thẳng vô mắt mình.
“ Em ngủ không được, giờ này anh nơi đó có hiểu lòng em không? Anh hãy sống vì mình, nhìn anh đau khổ em không sống nổi”
Bà nội cha nó
Máu điên em nó nổi lên.
Em sách cái ipad ra em seach facebook, em seach cái zé lồ, ra nguyên con, nhin em ấy kưng hết sức, trẻ, khỏe, đẹp.
Em bềnh tễnh, bước nhẹ vô phòng, khoác cái áo. Thỏ thẻ bên tai chồng, em đói bụng, em đi ra ngoài ăn tý, anh coi các con nghen.
Em nhào xuống nhà, leo lên xe, bấm của cuốn, lái xe lao ra ngoài đường, nhà em ở quận 8, em bay thẳng đến binh thạnh, gái đó bán hàng online nên có để địa chỉ nhà, em đệnh cái vị em tới luôn. Đường vắng tanh, lạnh ngắc mà em nó nóng bừng bừng, mò được nhà, em mở của kính xe xuống em ngó, thấy đối diện có bà bán hủ tiếu gõ, em xuống em ngồi em ăn, vừa ăn em vừa 888, em hỏi từa lưa, bả khai hết, con bé đó như thế nào, chồng em hay tới đây, vào buổi chiều trước khi cá chết ổng ở đây. Nhà này là nhà thuê…..
Sau khi đủ chứng cứ, em lái xe dìa nhà tầm 2h sáng, ổng ngồi chờ vì em đi lâu quá khg về ổng lo, đt thì em không nghe máy. Ổng cự quá chừng, thấy thương hen.
Em ôm chồng, leo lên giường ngủ tiếp, đợi ổng ngáy o o, em ra ngoài, mở tai khoản của ông, (pw em nắm vì vợ chồng em kg có giấu tiền) em chuyển cái rụp vào tài khoản của em, chừa đúng 1 triệu cho tk của ổng. Tin nhắn báo tk chuyển tiền trong máy ổng em xóa. Lục túi quần còn hơn 20 triệu chiều em mới đua cho ổng đi mua cây. Em hốt hết. Sau đó em ung dung leo lên giường ngủ thảng một giấc tới 6h sáng. Ổng dậy lo cho bọn nhỏ đi học, rồi đi caphe với đám chơi cây của ổng.
Em tắm rủa trang điểm rồi quẩy đi lên công ty. Tầm 11h ổng gọi điện cho em, em cứ để điện thoại ren. Đến cuộc thứ 5 em mới nghe máy.
Cuộc chơi lớn của Bưởi bắc đầu
P/S tối nay Bưởi viêt tiếp nghen, tại 12h có hẹn khách, Bưởi úp hình hội của Bưởi lúc trước phụ trách. Nơi chỉ dành cho phụ nữ.
Phần 3:
Ngồi coi đt ren chơi đến lần thứ 5 mới á lù.
- Ơi vợ nghe
- Vợ có lấy tiền trong túi của chồng không? Trong túi chồng kg còn đồng nào? Chồng đi rút tiền tài khoản cũng hổng còn luôn.
- Đúng rồi chồng, vợ lấy đó. Vợ có chuyện muốn hỏi chồng, nhưng giờ em bận nên thôi chiều về em nói nghen.
Cúp máy cái bụp
Chiều như mọi khi trung bình 6h Bưởi về nhà, nhưng nay Bưởi quất 10h tối vì giờ đó các con đã ngủ sẽ dễ nói chuyện hơn, chuyện cơm nước con cái tự ổng lo, còn em tung tăng đi ăn với bạn. Ổng gọi banh cái máy nhưng em méo có nghe.
Nói thiệt tâm trí em lúc đó oải lắm, giờ kể thì thấy tưng tửng chứ lúc đó ruột gan em nó héo còn hơn cây khô. Em vừa về đến nhà xe vừa vô nhà chưa kiệp bấm cái cửa xuống là ổng chờ chềnh ềnh ngay cầu thang.
- Hôm nay có chuyện gì, anh gọi cả buổi không nghe máy, cơm nước con cái không lo, cũng không gọi điện về báo? Người thì nồng nặc mùi rượu, Em giải thích đi?
- Em nói anh nghe, giờ em đang mệt, anh để em tắm thay đồ, rồi anh và em vào phòng khách nói chuyện, tránh để ồn các con đang ngủ.
Nói xong em đủng đỉnh bình tĩnh đi thẳng lên lầu, leo vô nhà tắm từ từ hưởng thụ. Xong đâu đó em ra phòng khách.
- Em hỏi anh một chuyện, tại sao cá chết? anh biết dân làm ăn kỵ nhất là điều gì? Anh biết rõ bầy cá đó là phong thủy, em mua từ khi nó có 600 gam mà giờ nó 6 ký lô.
- Trời vì con cá mà em hành sử vậy với anh hả? Từ đêm qua tới giờ em lạ lắm. Cá thôi chứ là cái gì? Nó quan trọng hơn cái gia đình này hả?
- Không, cá không quan trọng bằng gia đình này, vậy cho em hỏi gia đình này anh có quan trọng không? Em có phải là người vợ tốt không? Em có làm gì anh phật lòng không? 4 năm em với anh ru lại câu hò, cho em hỏi, em sống thế nào? Em có phải kiểu người vợ làm ra tiền coi thường chồng không? Anh trả lời thiệt tình, em cần câu trả lời của anh, truóc khi nói tiếp.
- Không anh không chê trách em điểm gì, chỉ có điều dạo này công việc của em nhiều áp lực, anh cảm thấy không thể gánh vác phụ em, thấy em bơ phờ anh sót
Mía, máu điên em nó cuồn cuộng lên, cố gắn kềm lắm mà nghe câu nói đó xong em thiệt chỉ muốn tán cho bợp tai.
Em để hình ảnh con bé, tin nhắn, luôn cả đêm qua em tới nhà con bé đó chụp lại, để lên bàn
- Anh cho em lời giải thích.
Ôi khuôn mặt chồng em ổng biến sắc, ổng hết nhìn hình rồi tới nhìn em. Ổng cuối mặt
- Em cho anh một cơ hội, giờ anh không biết phải nói sao. Nhưng anh xin thề từ nay sẽ không vậy nữa.
- Em bỏ qua chuyện này cho anh, không phải vì em tha thứ cho anh, mà là vì trong thời điểm này, em đang vật lộn với mớ bòng bong của công ty, em không đủ khả năg để quyết định chuyện của chúng ta ngay bây giờ, vì chúng ta cũng đã từng li hôn 6 năm trời mới quay lại, trong 6 năm đó bản thân anh và em đều hiểu chúng ta cần gì cho các con, nên mới quay lại. Giờ em đã quá mệt mỏi về công việc, em không còn sức để sử trí việc gia đình. Việc còn lại anh dữ gia đình này, hay rời bỏ gia đình này là anh tự quyết đinh anh nhé. Kể từ hôm nay kinh tế gia đình em tạm thời ngưng, anh lo hộ giúp em, anh nên phụ em lo cho con cái và ba mẹ của anh. Em tập trung vào công ty anh a. Tài sản em gầy dựng lên bằng xương bằng máu. Nên em hy vọng em vươc qua được trận này. Em nói ít mong anh hiểu nhiều, vì chúng ta đều là người có học thức, có khả năng đủ hiểu vấn đề.
Nói chung thời điểm đó ổng hứa nhiều lắm, ổng thề nhiều lắm nhưng minh cứ nghe, để đó, không quan tâm. Vì đối với mình lúc đó 2 căn nhà nằm trong ngân hàng, nợ một đống, nhiều thứ phải lo hơn chuyện này nên kệ.
Bắc đầu tài chính mình siết chặc, không tiền hàng tháng cho ba mẹ ổng nữa, tiền điện nước chợ búa minh lo hết. Tiền học các con ổng phải tự lo, ổng nào giờ có kinh doanh cây bonsai nên cũng tự có, không bơm tiền cho ổng như trước nữa, vì nào giờ tiền ổng làm ra tự ổng sài hay để dành làm gì đó theo ý của ổng, mình không đụng tới, tiền vợ làm ra sài chung. Nội ngoại 2 bên… các thứ mình lo nên bây giờ ổng ỷ y, Kể từ khi mình siết chặc, ổng bắc đầu khó chịu.
Rồi công việc xoáy dần mình thấy không ổn, mỗi tháng lãi ngân hàng cũng gần 50 triệu, lương vốn xoay vòng nhiều thứ, càng ngày càng tệ. Mình thấy không ổn nên quyết bán 1 căn, đóng của 1 công ty. Nhưng 1 căn cũng vẫn còn nợ ngân hàng một nữa, thấy không ổn. Mình bán tiếp xe hơi để trả lương lính cuối năm. Thời điểm đó lính có tiền ăn tết chứ sếp là đói meo râu luôn á.
Chuyện vợ chồng từ khi xảy ra chuyện đó, mình cũng không đã động gì tới, nói chung là cũng không có thời gian để nghĩ nữa, minh quá mệt rồi.
23 tết Bính Thân có lẻ cuộc đời Bưởi không bao giờ quên. Bưởi chờ đợi công nợ không ổn vì hứa hoài mà gần tết rồi, thôi quyết đi xuống Cà Mau giải quyết một công ty để thâu hồi lại công nợ, được đồng nào hay đồng đó, nhưng ông trời thử thách em, công ty đó đóng của sếp trốn luôn rồi, em lúc đó nói thiệt là đau hơn bò đá. thất thơ thất thiểu về lại Sài Gòn, thế là mất hết. Tự an ủi mình giờ mà có khiếu kiện thì cũng chờ qua tết. Trong đầu em một tá thứ để phải dự tính cho năm 2016 giờ làm gì cũng chảng được, thôi về nhà rồi tính. Coi như tốn tiền thuê xe mà chả được gì. Vừa về tới nhà lúc đó khoản 2h trưa, thấy lớp của trong khóa, còn của cuốn thì mở, Bưởi nghĩ chắc chồng Bưởi dọn dẹp nên mới không đóng của cuốn.
Bưởi mở vào nhà, thấy xe honda vespa của bạn trong nhà, nghĩ chắc qua gửi quà tết như mọi năm, hổng có mình chắc chồng minh tiếp. Mình nghĩ vậy đi thẳng lên lầu vô phòng, vừa mở của phòng thấy của phòng khóa trái, nhà thì im phăng ,các con đi học mừ, sao lại khóa trái cửa, mà lạ cái xe bạn mình không lẻ bạn mình gửi xe rồi đi đâu? Mà sao chồng minh lại khóa của phòng.
Thiệt trong đầu lúc đó chưa có nghĩ ra gì đâu, gõ cưa phòng một hồi lâu luôn, ổng không mở. Nghĩ chắc ổng ngủ say, mình hét to để ổng dậy. Lúc đó ổng mới mở của phòng. Đập vô mắt mình lúc đó là con bạn ngồi trên giường mặt cắt không còn giọt máu, chồng mình thì nói Thy tới chơi nên anh mời vô phòng.
Bà nội cha nó, nó làm như em con nít á.
Em chả nghĩ được gì đứng trết trân nghe 2 người nói thanh minh thanh nga.
Bưởi nói :
- Tôi không phải con nít và tôi đủ hiểu tất cả. Giờ tôi mời 2 người ra khỏi nhà tôi. Còn anh đi đón con tối chúng ta sẽ nói chuyện.
Mọi người đi rồi, em mới ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, nước mắt rơi uất ức không nói nên lời. Em đau đớn lắm, thật sự em quá sức tưởng tượng của em, em ngợp đến không thở nổi, em ngã quỵ. Tại sao và tại sao?././ quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không có lời giải đáp.
Chiều các con về, Bưởi vẫn chỉ tập trung nói chuyện với các con, ăn cơm xong, chơi với các con tý rồi cho các con về phòng ngủ. Tối các con ngủ tôi sẽ nói chuyện với anh.
Các con đã ngủ. Bưởi xuống phòng, đốt điếu thuốc cùng ly rượu vang để cho mình bình tĩnh.
Cả hai ngồi đối mặt nhau, anh im lặng, Bưởi im lặng. Bưởi chờ câu nói của anh trước mà hơn 30 phút ổng không nói một câu. Bưởi nói trước
- Anh biết thừa tính em, cái gì em cũng cho qua, nhưng em xin lỗi anh phản bội em trên chính căn nhà và chiếc giường của em, em không bao giờ tha thứ. Em nuôi chồng chứ không nuôi chó để đi phối giống lung tung.
Móa ơi nó tát em một cái trời giáng, em chao đảo, nhưng vẫn kiệp định thần đứng vững. Em trợn mắt nhìn ổng. Im lặng bỏ vào phòng ngủ, khóa trái của lại. Để ổng lên lầu ngủ với con trai lớn.
Sáng hôm sau hắn khăn gói về Dalạt quê ổng, em và 3 con ở nhà trong căn nhà rộng lớn lạnh tanh. Thằng con trai lớn hỏi sao mặt mẹ sưng vậy? em nói em té, thằng lớn khóc, con biết ba đánh mẹ, mẹ bị chảy máu muỗi đúng không? EM không biết sao con em biết.
Chắc có lẻ đêm qua con đã chứng kiến.
Em đau. Em cố kiềm không khóc, chở các con về ngoại gửi các con. Em về nhà xắp xếp tất cả. Qua nhà hàng xóm, vì ổng rất thích nhà em , em hỏi ổng có muốn mua không. Trời thương em, ổng nói ổng đinh mua căn kế bên em, nhưng nhà em nằm chính giũa ổng còn đang suy nghĩ, giờ ổng nghe em hỏi ổng đồng ý mua với giá 4tỷ5. Em gậc đầu đồng ý, đặc cọc song, qua tết thanh toán hết. cho em dễ kiếm nhà khác để mua.
Không ai bán nhà như em, nhanh gọn lẹ, em gọi điện cho ngân hàng hẹn mùng 10 lên giải ngân. Nói chung lúc đó em như cái máy. Làm cho nhanh, cho lẹ, biến khỏi nơi đau thương này.
Tết Bính Thân, một cái tết đau đớn nhất trong cuộc đời em.
P/ s : Bươi muốn viết cho hết mà giờ lại chuẩn bị cơm cho đám giặc con về. Bưởi đăng cái hềnh bị chồng oánh cho đỡ nhục, đó là thời điểm Bưởi mất hết tất cả. Và phần tiếp theo sẽ là sự vực dậy từ trong đám tro tàn.
Cảm ơn các 888 đã ngôi đọc hết và chờ 88 Bưởi viết tiếp. Nói thiệt điều mong muốn của Bưởi là mong chị em dù có bất cứ chuyện gì cũng không cho phép mình gục ngã.
Phần cuối:
Chưa bao giờ Bưởi ăn cái tết Bính Thân lớn như vậy, từ bữa xãy ra chuyện, ngày nào cũng lăn trứng gà, vì mùng một về chúc tết ông bà ngoại tụi nhỏ, cái mặt đỡ nhiều rồi, trét chắc cũng 80 lớp phấn che dấu mà có che được ông bà ngoại đâu.
Định chúc tết ông bà ngoại xong là mấy mẹ con giông thẳng dìa nhà, dù gi cũng để qua tết thưa chuyện sau.
Mà đâu có tránh khỏi, chúc tết xong, khách khứa đông, ông ngoại kêu, ở lại chờ ông ngoại tiếp khách xong, ông ngoại hỏi chuyện.
Chạy trời không khỏi nắng.
Khách về hết, ông ngoại kêu vào phòng.
Hỏi chồng con đâu? tại sao có mấy mẹ con? mặt con tại sao bị vậy? nói thiệt ba nghe.
Ông ngoại vừa dứt câu, là coi như nước mắt nước muỗi nó tuôn ào ào. Kể hết cho ba nghe xong, ông ngoại đập bàn cái rầm.
- Dọn dọn gấp, về hết ba nuôi, không làm ăn gì ráo. Thằng đó láo, con tao ngoài tao đánh ra, đứa nào đánh tao bắn bỏ. mà ngay từ đầu tao cản mày quay lại, mày đâu có nghe, tao khổ quá trời, cả đời tao không biết lúc chiến tranh tao trúng chất độc gì mà đẻ ra mày bướng lỳ quá trời. Sướng chưa con...
Bà nội cha tui sợ quéo cò.
Ai chứ mà ba tui ổng nóng lên là mệt.
- Thôi ba, giờ con lớn rồi, chuyện của con để con giải quyết ba à.
Ổng ngoại cầm điện thoại gọi thẳng lên nhà chồng, má chồng nghe điện thoại, không biết nói gì với ông ngoại tụi nhỏ. Chỉ nghe ông ngoại phán một câu.
- Tui dạy con tui có chơi có chịu, giờ tui nói chị nghe, con tui nuôi nó lớn trắng da dài tóc, không phải để cái loại như con chị động tay động chân, chị đừng nói lá rụng về cội, gốc tui nhổ luôn không có cội gì hết. Chị nói với nó, lo ly hôn toàn quyền nuôi con là Con Chi nhà tui, tui cho nó 200 triệu coi như lấy giống với 1 điều kiện không được tranh dành nuôi con, thằng Đính nó lớn( con trai lớn mình 12 tuôi) tòa án sẽ kêu nó lên tòa, nếu con chị mà tranh dành nuôi con, thì cháu tôi sẽ tổn thương, tôi không muốn các cháu tôi sau này bị ảnh hưởng, nó chu cấp hay không tôi không cần, quá tam 3 bận, nhưng lần này là lần thứ 2, tui không và sẽ không bao giờ coi nó là rể của nhà này.
Cúp máy cái rụp
- Giờ nhà đó không bán, con thiếu bao nhiêu ba cho.
- Ba ơi con có chơi con có chịu, con lo được, giờ con gần 40 tuổi đầu, con té ở đâu ba cho con đứng lên ở đó nghen ba, khi nào con không đứng nổi nữa, con về cho ba nuôi nghen ba.
Bưởi khóc giũ lắm, quỳ lạy ba nữa. Chứ nếu không ba Bưởi mà nhúng tay vào thì Bưởi càng mệt hơn.
Ba chửi chửi nhiều lắm, ngồi nghe khóc bù lu bù loa, mẹ Bưởi sót con khóc theo. Qua tết ra bán nhà xong, vẫn chưa tiềm được nhà ưng ý, vì trả ngân hàng nợ nân xong trong túi còn 2ty5. Giờ mua quận 5 hay quận 8 để gần trường con học thì mua không nổi.
Đang chưa biết tính sao vì nhà còn 1 tháng nữa phải giao rồi. Giờ nha đâu còn là nhà của mình nữa, đêm các con ngủ, đi lanh quanh cái nhà, nước mắt rởi lả chả.
Họa vô đơn chí. Phước bất trùng lai
Do đóng của 2 công ty cho nhân viên nghĩ hết, nhưng Bưởi là tâm huyết khách vẫn ủng hộ nên vẫn tự mình làm và kinh doanh trên mạng, túc tắc nuôi con. Nhớ buổi chiều ngày 3/8 ngồi trước nhà cho các con ăn chiều. Dân chúng hét toán lên " Bắt cóc bắt cóc" rồi thấy đôi nam nữ chạy vào đối diện nhà mình là công viên, dân tình ập vào oánh quá trời, sãng điẹn thoại trên tay, mà nào giơ toàn nghe bắc cóc trên mạng chứ có thấy báo nào ghi đâu, nay chứng kiến chụp úp lên luôn, bản tính nhiều chuyện không bỏ, ta nói từ đêm hôm đó úp lên, dân mạng share like cm quá trời quá đất. Qua 2 ngày sau nó giật sập facebook em luôn. Đồng nghĩa trang Papes của Bưởi mất luôn. Khách hàng trên đó biết bao nhiêu mà nói. Mất hết. Miếng cơm cuối cùng cũng mất luôn.
Bưởi lúc đó giống như không còn cái quần què gì luôn á.
Đau đớn cứu chữa mãi thì nhận được câu trả lơi của facebook là chính trị nên không khôi phục. Trung bình ngày kiếm cũng được 5 triệu mà giờ không còn gì luôn.
Bưởi quá mõi mêt
Mất phương hướng tột độ.
Nhìn các con nheo nhóc.
Đêm đó đợi các con ngủ say, khui chai rượu vang cuối cùng trong nhà, để sãng chai thuốc trừ sâu (vì nhà Bưởi nguyên sân thượng là vườn cây bonsai nên lúc nào cũng có thuốc trừ sâu hết). Nếu mình chết để lại các con, các con sẽ khổ lắm, dù có ông bà ngoại, nhưng ông bà đã lớn tuổi, tương lai các con sẽ ra sao. Giờ đi thì đi cả 4 mẹ con. Sướng cùng sướng chết cùng chết. Ngồi uống cho hết chai rượu vì 2 thằng nhỏ 4h sáng sẽ bú 1 cũ, còn thằng lớn mình nấu sãng mỳ ý con thích ăn pha vô, cho các con xong thì minh uống. Mọi thứ đã chuẩn bị sãng, với tâm niệm, nếu chết mình sẽ làm hồn ma ám những kẻ đã hại mình ra nông nổi này.
Chưa bao giờ Bưởi uống say, nhưng có lẻ bũa giờ do không ăn uống gì, cộng thêm mệt mỏi, Bưởi say hồi nào không biết, ngủ bà nó tới sáng luôn, mà trời thương, 2 đứa nhỏ cũng ngủ luôn không dậy đòi sũa như mọi khi.
Giật mình tinh giấc tiếng gọi của con trai lớn, mẹ oi trể giờ học rồi. Ba chân 4 cẳng dựng 2 thằng nhỏ dậy vào nhà tắm, tắm rủa thay đồ rồi đi học, lùa 3 con ra khỏi nhà lao ra đường.
CHo các con đi học xong, quay ra chợ đi chợ, rồi về nhà nhìn cái đống từa lưa trên bàn. Mía oi hết hồn. Nghĩ mình ăn cái giống gì mà khùng hết sức.
Tự gõ vào đầu mình vài cái cho tỉnh.
Rồi gọi dịch vụ dọn nhà, hỏi chi phí dọn nhà gấp, vì còn ở nhà này 1 ngày nào, mình sẽ điên khùng một ngày đó.
Gọi điện cho bà ngoại tụi nhỏ, mẹ còn phòng nào trống không ( bà ngoại cho thuê nhà trọ ở quận 12) mẹ nói còn, lâp tức báo dịch vụ ngày mai dọn nhà. Con trai lớn vào lớp 6 trường Hồng Bàng quận 5, nên không thể theo mẹ đi xa được, gửi ông ngoại đưa đón và ở với ông ngoại cuối tuần mẹ đón về, 2 thằng út thì theo mẹ, học mẫu giáo thì học ở đâu cũng được. Xắp xếp xong, dọn nhà đi liền trong tuần đó.
Khi dọn nhà xong, gọi điện cho chồng đồ đặc và cây cối của anh, anh nên xuống dọn, nhà sẽ giao cho chủ mới trong tháng 3 này. Lúc đó ông mới biết mình bán nhà. Ổng lập tức xuống thì vô nhà trống hoắc, ổng khóc lóc, ổng van xin nói chung là méo có nghe gì nữa hết, tim minh giờ không còn một chút cảm giác gì sau cái tát trời gián.
Đưa hết chìa khóa cho ổng, mình nói:
- Nhà cuối tháng 3 giao cho anh Ngọc Anh (chủ nhà kế bên) anh muốn chừng nào dọn đi cung được. Đơn thuận tình ly hôn em đã ký, anh ký vào, vì là thuận tình ly hôn nên cả 2 cùng lên tòa nôp. Anh ký vô và khi nào đi nộp báo em một tiếng, em sẽ hẹn giờ cùng đi nôp.
Ổng bắt đầu điên.
- Giờ cô đuổi tôi ra khỏi nhà, chia cắt tình cha con.... cô có phải con người không?
- Anh nên nhớ Đạo cao một thước, ma cao một Trượng, giờ em là ma, nên đừng hỏi em là người hay là cái giống gì. Em đã từng nói với anh. Nếu ác thì không ai ác bằng em.
Nói xong tui đi một nước.
Như thỏa thuận ổng nhận tiền không tranh chấp con, li dị và tự nói trước tòa mỗi tháng chu cấp 5 triệu cho các con.
Tui cười khẩy nghĩ trong bụng để coi.
Về quận 12, ở được mấy hôm, mình đi lùng nhà để mua, đạc đủ tiêu chí rộng thoáng để có thể có không gian cho sản xuất. Tìm mãi giá rẻ thì nhà trong hoc trong hang. Còn ưng ý thì giá cao ngất ngưởng, trong tay khg còn nhiêu tiền đành phải tính tới hóc môn, giáp ranh quận 12.
Ông ngoại goi điẹn ép mây mẹ con về quận 5 ở chung với ngoại. Giờ mà chần chừ kiếm nhà không ra thì coi như phải nghe lời ông ngoại.
Hủ hỷ với bà ngoại, bà ngoại thì thương con gái quất phát căn 2ty450 mua kg cần cho tui coi nhà luôn. Trời oi, lúc mua xong mới nói tui biết., Lần đầu nhìn cái nhà cấp 4, ngang 4.5m dài 27 m xuông đuộc từ trong ra ngooài. Tui đứng chết trân. Nhà mặt tiền bên hông là cái hẻm, đáp ứng đủ nhà thoán rồi còn gi, 2 mặt tiền chứ ít gì. Tui ngó nhà, ngó mẹ. Rớt nước mắt. Mẹ nói:
- Giờ đại đi, không thôi ba mày bắc về ở chung thì chết.
Chơi luôn.
Dọn nhà.
Xong xuôi hết, mẹ gọi cho ba.
Ông ngoại lên nhìn nhà
- Bán, bán gấp. mày mua cái căn củ nát này, sao ở, cháu tao ngủ đâu??? Đường To Ký cũng mặt tiền đường, tao mua cho mày ngang 10 dài 30, để dành cho 2 cháu ngoại, sao mày không về đó ở rồi xây lên. Mày vô cái chổ khỉ ho cò gáy này, mày muốn chết hả. Mày muốn khổ kệ mày, tao lo cháu tao...
Nói chung là chơi chiêu khóc tiếp
- Ba mua cho các con con, ba để đó cho thuê hàng tháng rồi ba lấy tiền đó ba để dành cho các cháu, giờ tiền con làm ra mất cũng mất nhiều rồi, giờ có nhiêu con sài nhiêu. Giờ mới mua ba kêu bán liên lỗ chết con ba ơi.
Chị mẹ thêm vô
Mấy đứa em thêm vô.
Ông ngoại bó tay.
- Tao kệ mày, giờ mày có chết tao cũng kệ mày.
Bỏ về một nước, giận cả mấy tháng trời.
Ba mẹ mà, con bỏ ba mẹ chứ ba mẹ nào nỡ bỏ con. Biết thế nên cắn răn chơi tiếp ván này.
Giờ nhà iên vị rồi, lo trường học cho các con, thằng lớn vẫn ở với ông ngoại để đi học, còn 2 thằng giạc con thì gần nhà có mẫu giáo tư thục, tạm thời lo cho 2 thằng học ở đó.
Ổn đinh xong, quyết gầy dựng lại thảo mộc.
Hồi trước thuyền lớn sóng lớn
Giờ thì thuyền nhỏ chơi sóng nhỏ.
Bươi tạo lại trang facebook rồi papes vẫn giũ tên cũ. Khách bao lâu nay séach lại tìm về Bưởi, cứ mỗi lần nghe điện thoại :
- Trời Bưởi đi đâu, tìm lại nhà Bưởi mua hàng người ta nói Bưởi dọn đi
- Ủa Bưởi sao đặc hàng không thấy bũa giờ tóc rụng...
Cứ mỗi lần vậy là khoc như con điên. Vì mừng, vì tuổi thân.
Bưởi quyết gầy dựng lại hết. ngâm cứu, sản xuất phát triển trở lại
Túc tắc chạy quảng cáo, túc tắt mở rộng đại lý cứ vậy từ tháng 5 cho đến giờ Bưởi đứng vũng trở lại. Bưởi không còn bán lẻ như trước, các đại lý Bưởi trải dài từ Bắc vô Nam đến đất muỗi cà mau. Đại lý của Bưởi cũng chính là những khách hàng lâu năm của Bưởi.
Cuộc sống của Bưởi giờ đây, tuy nhà không sang, không đẹp như xưa, nhưng yêu lắm. Hàng xóm ở đây chân chất đáng yêu vô cùng.
Các đại lý của Bưởi ai cũng yêu Bưởi và kinh doanh bằng cái tâm, ông trời thương Bưởi lắm rồi. Mọi chuyện đã qua. 1 năm với bao nhiêu biến cố. Giờ đây mẹ con Bưởi đang rất rất hạnh phúc. Ông ngoại hết giận. Con trai lớn mình cũng rước về vì con cần sự kềm căp của mẹ. Sáng 4h minh dậy lo cơm nước cho anh 2 ăn sáng, rồi đèo con từ hóc môn về quận 5 học. 2 cu em thì có con bé lo quần áo tắm rủa rồi đưa vô lớp gần nhà. Bưởi quay về làm việc, sản xuất, phân đơn báo đại lý vùng miền. 4h chiều quay quả đi vê quận 5 đón anh 2. Buổi tối mẹ con quây quần ăn cơm, học bài. Cuối tuần thì đợi các con ngủ 9h tối giông đi nhậu với các chị bạn. Cứ thế cuộc sống hanh phúc và mãng nguyện lắm.
Mọi liên lạc với ba các bé mình cắt hết. Ổng giờ ra sao như thế nào mình cũng chả quan tâm.
Câu chuyện của Bưởi chỉ đơn giản một điều.
" HOÀN CẢNH DÙ CÓ TỐT ĐẸP HAY TỒI TỆ THẾ NÀO RỒI CŨNG SẼ THAY ĐỔI. HÃY YÊU QUÝ BẢN THÂN BỞI VÌ BẠN ĐỘC NHẤT VÀ TUYỆT VỜI NHẤT THEO CÁCH RIÊNG CỦA BẠN"
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, vì cả nhà đã giúp Bưởi trải lòng, Bưởi không dám viết lên tường nhà mình vì có ông ngoại ở đó, lở mà ảnh đọc ảnh thấy, ảnh nói em vạch áo cho người xem lưng khổ thân em. Cuộc đời em lên voi xuống chó em trải qua đủ. Phụ nữ chúng mình không bao giờ khổ, tại chị em mình tự làm khổ mình mà thôi. Sống chúng ta có thể mất hết, nhưng tuyệt đối không được mất niềm tin.
Miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến.
Các 88 oi bữa nào off line đi quẩy nhoa. Bưởi yêu các 888 lắm lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị ơi sao e vào facebook của chị ko có ?
cam ơn...