Ai ơi biết được cái hoàn cảnh của những người một thân một mình đi suất khẩu lao động bên nước người khác, nỗi lòng của những người con xa quê hương để làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình của mình. Những hoàn cảnh ấy ôi sao thật đáng thương biết dường nào, chắc bởi vì do cuộc sống quá nghèo khổ cho nên buộc họ phải làm như thế, bởi vì đâu ai muốn mình phải rời xa gia đình và quê hương đi đến một nơi xa xôi, nơi đất khách quê người để làm việc. Theo như chúng ta cũng đã thấy đó, cũng có rất nhiều người phải bỏ mạng ở những nơi xa xôi đó mà không một dấu vết gì cả, không ai biết họ đang sống hay chết ở bên nơi đất khách quê người như thế, đâu phải ai đi suất khẩu lao động đều cũng có một cuộc sống tốt cả đâu, người ta cũng làm lụng như mình vậy thôi, có điều là họ không làm bên nước mình mà đi sang một nơi xa xôi nào đó để làm việc, mục đích là để học hỏi thêm nhiều điều ở bên nước người ta.

Nhưng nào ai có biết, khi đi qua đó rồi một thân một mình phải chống chọi với cả thế giới cô đơn hiu quạnh như vậy, không có một ai thân thiết ở bên đó có cùng hoàn cảnh để chia sẻ với nhau những ngày buồn tẻ đó, nói chung là rất đáng thương đối với những người như thế. Ban ngày thì ra sức làm việc vất vả còn ban đêm thì nằm đó buồn hiu, có khi khóc nức nở vì nhớ cái gia đình của mình, và cái động lực của họ để làm việc kiếm ra tiền và có thật nhiều tiền đó chính là gia đình của họ, đôi khi có những cuộc gọi hỏi thăm thử gia đình cũng đủ khiến họ rơi nước mắt vì nhớ nhung khi nghe được tiếng của người thân mình và những lời động viên an ủi từ gia đình.

Gia đình chính là một nguồn động lực lớn lao giúp cho họ ngày đêm phấn đấu hết mình, lúc nào cũng hết sức làm việc nếu như cuộc sống của họ có nhiều tiền hơn, thì sẽ tốt không biết chừng nào chứ không phải sống trong một cái cảnh khổ cực như thế đâu. Một cuộc sống cô đơn hiu quạnh nơi đất khách quê người thì chỉ có những người rồi vào hoàn cảnh đó mới cảm nhận được mà thôi.