Mấy ngày đọc tin về miền Trung mà thật sự đau lòng quá đỗi. Những mất mát, những khó khăn thật chẳng thể nào mà giải quyết được trong ngày một ngày 2. Tôi và bạn bè gặp nhau ở những buổi cà phê, cũng ngậm ngùi và chỉ trò chuyện hỏi han xem nhà cửa ở quê có sao không, người có bình an không. 


Bỗng giật mình nghĩ lại cuộc sống vô thường biết bao nhiêu. Có ai ngờ được một cơn bão lũ lại có thể làm thay đổi bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu cuộc sống của bao nhiêu con người. Tự dưng thấy mình còn yên ấm ở đây, là một sự hạnh phúc không tưởng. 


Bạn tôi hỏi, biết mọi thứ vô thường như vậy, biết cuộc sống và nước mắt mong manh như vậy, thì người ta phải sống thế nào bây giờ. Tôi bỗng nghĩ về những cuộc hẹn, những cuộc gặp gỡ mà vẫn cứ kẹt lại mãi trong những lời hứa. Đôi khi chúng tôi bận rộn với cuộc sống riêng quá, với cuộc mưu sinh kiếm tiền, với những ước vọng cao sang nhà cửa hay xe cộ… mà quên đi sống một cách thật đúng nghĩa. 


Giật mình suy nghĩ, cuộc sống đã cho mình may mắn như vậy, thế thì sống làm sao cho xứng đáng đây? 


Hy vọng bà con đồng bào miền Trung mình, kiên cường vượt qua cơn bão lũ này, và bình an.