Hôm vừa rồi bố mẹ mình đi thăm 1 chùa khá lớn tại Hà Tây và kể lại chuyện này cho mình. Sư trụ trì chùa này khoảng 40 tuổi, là con của 1 gia đình hàng xóm cùng quê với bố mình hồi trước. Vị sư này cách đây 15 năm đã có vợ và 2 con, sau khi li dị vợ thì đi theo con đường tu hành và hiện nay đang trụ trì 1 ngôi chùa lớn tại HT. Việc này không có j đáng suy ngẫm, nhưng cái khiến mình suy nghĩ là: vị ấy xây cho bố mẹ và 2 con trai 1 ngôi biệt thự lộng lẫy ngay sát chùa. Theo như người bố của vị sư khoe thì tiền công đức cho chùa này chỉ kém chùa Đậu (HT). Vị ấy cũng vừa mua cho 1 con trai 1 ngôi nhà tại HN gần 2 tỷ (ông bố khoe với bố mẹ mình). Cuộc sống của họ phải nói là như 1 gia đình giàu có tại HN. Tất nhiên vì tiền công đức vào đây rất nhiều nên chùa được tu bổ rất nguy nga. Nhưng bên cạnh đó là cuộc sống của họ cũng hoành tráng không kém. Vì gia đình mình rất mộ đạo Phật, nên mình thấy thật bức xúc. Nghe chuyện về họ mình lại nghĩ đến những ngôi chùa đang cưu mang trẻ mồ côi hay người kém may mắn, người bị HIV như chùa Bồ Đề và chùa Pháp Vân...Vì bố mẹ mình thấy bố mẹ vị sư khoe khoang về sự giàu có của chùa và của họ thì có hỏi đến chuyện làm việc thiện như trên thì không hề có. Chùa chỉ có duy nhất 1 vị sư trụ trì, không có các sư bác khác như vẫn thường thấy. Công việc dọn dẹp vệ sinh chùa thì dân làng thay phiên nhau đến làm hàng ngày.


Mỗi lần mình đi chùa thì đều công đức nhưng từ khi biết chuyện này mình thấy cứ buồn buồn sao ý vì không hiểu tấm lòng của những người mộ đạo liệu có đến được nơi cửa Phật hay được dùng vào việc thiện hay không?