Tôi gặp cô ấy vào khoảng gần 7 năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tôi có cảm giác lạ lắm. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có cái cảm giác kì lạ đó, nhưng đến giờ thì tôi đã hiểu, tôi sẽ kể cho mọi người sau.
Suốt khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà tôi biết mình đã bị chia sẻ tình cảm, chồng tôi thậm chí còn không thèm áy náy hay mảy may ngượng ngùng gì với tôi. Chồng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy và dường như càng yêu cô ấy nhiều hơn, chiều chuộng cô ấy hơn, nhiều lần còn ôm ấp, hôn hít cô ấy trước mặt tôi nữa kia. Giống như là chọc cho tôi phải ghen lên vậy! Nhưng tôi biết, ghen tức thì có được gì? Thế là tôi làm ngơ để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm.
Thế rồi một ngày không hẹn trước tôi bất ngờ biết được chồng tôi có người tình thứ 2, phải nói là tôi không thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này được, buồn - thương - lo lắng...xem kẽ lẫn lộn, bởi vì ngay lúc đó tôi thực sự chưa chuẩn bị tâm lý sẽ gặp mặt cô ta.
Chồng tôi thì ngày càng quá quắt, hết ôm ấp cô thứ nhất rồi lại quay sang hôn hít cô thứ hai, còn tôi - chồng chẳng màng ngó ngàng gì cả. Đôi lúc còn bắt tôi làm cái này cái kia cho các cô ấy nữa, mọi người thấy có quá quắt lắm không?
Như có lần tôi đang nấu ăn, chồng bảo pha cho cô thứ nhất ly nước cam, tôi kêu anh pha dùm đi, em đang mắc tay rồi, thế là chồng nhăn nhó bảo tôi không biết sắp xếp thời gian, phải biết ưu tiên việc gì trước việc gì sau, việc quan tâm và chăm sóc các cô ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi cho nên bằng mọi giá phải làm sao cho các cô ấy luôn hài lòng. Ức thế cơ chứ! Có bao giờ chồng tôi quan tâm chăm sóc hay bằng mọi giá phải làm cho tôi thoải mái đâu, thế mà hôm nay lại lên mặt với tôi vì hai cô gái ấy, phũ quá phũ!!!
Các cô ấy không ít lần làm tôi mất ngủ. Như có lần một cô sốt, trời ơi khỏi phải nói là chồng tôi lo lắng đến mức nào, tôi thì không nói làm gì vì tôi đã quen với cách nhìn nhận đó là bổn phận của tôi rồi. Chồng thức suốt đêm cùng tôi lo lau mát cho cô ấy vì chồng bảo uống nhiều thuốc hạ sốt sẽ ảnh hưởng đến gan. Lúc đó tôi bảo: thôi anh ngủ đi, sáng mai còn đi làm, em lo được mà. Ấy vậy mà chồng tôi nào có chịu, dù buồn ngủ đến gục lên gục xuống nhưng vẫn cố banh mắt ra mà nhúng khăn, mà lau mát cho cô ấy. Rồi dường như thấy tôi thảm thương quá nên chồng mới nhẹ nhàng bảo (sợ cô ấy thức giấc thì đúng hơn): em ngủ tí lấy sức đi, ngày mai phải trực chiến cả ngày đó! Thật tình là tôi buồn ngủ đến díp mắt nhưng nghe chồng nói vậy tôi lại thấy tỉnh hẳn luôn, ít ra thì cũng có nghĩ đến tôi đó chứ, dù sao thì cũng có lúc tôi đã từng là người duy nhất của chồng mà!
Lại nói về các cô gái, không thể tin được là các cô ấy luôn nũng nịu với chồng tôi kể cả có mặt tôi ở đó, các cô ấy chả coi tôi ra cái củ khoai gì mặc dù ở nhà với tôi cả ngày thì cũng nói cười, nhìn nhau âu yếm...nhưng thôi, tôi biết tôi có tranh giành thì cũng không được gì nên cứ cười cười cho qua, lý ra thì các cô ấy phải tranh giành để được tôi yêu chứ, vì tôi lo cho các ả suốt từ sáng đến chiều mà. Cơm bưng nước rót, thậm chí là còn đút cho tận răng. Chăm sóc các ả còn hơn chăm sóc cho bản thân tôi nữa ấy chứ. Nói mọi người không tin chứ sự thật là từ ngày các cô ả đến đây, cùng chung sống dưới một mái nhà với tôi thì tôi bù đầu bù cổ, tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình đi làm tóc là khi nào, không nhớ nổi chiếc áo mới nhất mua được bao lâu, không nhớ nổi tôi hẹn lần hẹn lựa với nhỏ bạn thân lần thứ mấy chục...tóm lại là tôi gần như dành hết mọi thời gian trong ngày cho các cô ấy rồi đấy, thế mà không yêu tôi nhiều, lại đi yêu chồng tôi quá thể, có phải gọi là đáng ghen không???
Ở với nhau lâu nên giờ chúng tôi dường như cũng hiểu nhau ít nhiều, ví dụ ngày xưa các cô ấy muốn làm gì thì làm nấy, mặc kệ tôi có thích hay không thì bây giờ đã biết hỏi ý kiến tôi, tôi bảo "không thích" là các cô ả xếp re một phép, dẹp ngay mấy thứ đó sang một bên. Tôi bảo "tôi đang giận" là các cô ả chỉ dám đi rón rén, làm gì cũng khẽ khàng tránh đến mức tối đa phát ra tiếng động. Tôi hiền hiền vậy chứ đôi lúc cũng tinh quái lắm, tôi được nước nên lấn tới luôn, có hôm tôi đã đánh cho các cô ả khóc sướt mướt chỉ vì cái tội dám cãi lại tôi. Về các ả méc với chồng tôi là bị đánh, thế là tôi quạt luôn cho anh ta một trận vì lúc nào cũng bênh chằm chằm, các cô ả sai rành rành nên chồng tôi im thin thít. Nhìn cả 3 ôm nhau dỗ dành tôi thấy cũng thương thương, nhưng kệ, phải tỏ rõ quyền uy của bà chủ nhà chứ, đâu phải thấy tôi nhường cho bấy lâu rồi làm tới, tôi chứ có phải cô Tấm đâu mà để mẹ con Cám leo lên đầu lên cổ hoài, phải vùng lên thì mới không mất chồng chứ, đúng không mọi người???
Ấy vậy mà các cô ấy đôi lúc cũng làm tôi ức trào nước mắt, nhất là cái khoản ăn uống. Tính tôi ưa ngọt nên hễ ai nói ngọt ngọt tôi hay tin là thật. Mỗi lần các cô ả muốn đòi hỏi tôi gì đó là miệng cứ leo lẻo thương tôi nhất, yêu tôi nhất...bla...bla...vậy là tôi đổ cái rầm, y chang hồi con gái bị mấy chàng đẹp đẹp tán tỉnh vậy đó, và rồi tôi làm tất tần tật theo yêu cầu các cô ấy luôn. Hôm thì đòi ăn bánh mì, hôm đòi ăn mì quảng, có hôm đòi ăn gà rán, mà phải rán giống y KFC mới chịu nữa chứ, khổ thân già tôi ghê, cứ bị nịnh nọt hoài mà không chừa nổi tính hảo ngọt, ấy vậy mà tôi cực khổ nấu nấu nướng nướng nhưng các cô ả thường chê ỏng chê eo, có khen ngon cũng nhón lấy in ít, mọi người biết nỗi đau lớn nhất của người đầu bếp là gì không? Là khi làm ra một món ăn mà người khác không thèm đụng đến. Cho nên tôi giận lắm chứ, giận quá giận luôn!
Nhưng dạo này tôi đã biết được khẩu vị của từng cô rồi nên tôi phục vụ các cô ấy dễ ợt. Này nhé, cô đầu tiên chỉ thích các món trứng, thịt và canh khoai, không thích rau và các loại hoa quả (phục vụ cô này mệt chết được, lần nào cũng doạ dẫm cô ấy mới chịu ăn). Cô thứ 2 dễ hơn (mà không hiểu cô ấy ăn vào rồi bay đi đâu mà người ốm như que tăm) ăn tất cả các món tôi nấu, đặc biệt thích ăn rau và hành lá. Món nào cũng cho hành lá vô là cô ấy woa woa liên tục. Chồng tôi thường bảo tôi mát tay, chăm các cô ấy ngày càng xinh ra, chẳng mấy chốc rồi phải cho các cô ấy ra riêng ấy chứ. Nghe đến việc cho các cô ấy ra riêng tự nhiên tôi buồn quá. Chăm nhau bấy lâu cũng mến tay mến chân, dù các cô ấy có thương chồng tôi nhiều thì tôi nghĩ thương tôi cũng không ít, tôi cảm nhận bằng trái tim mà, không sai được. Thương nhau như vậy rồi thì các cô ấy ra riêng sao tôi không buồn cho được chứ!!!
Hôm nay tôi được cô nhỏ hơn thỏ thẻ bảo muốn ăn bánh kem bắp, tôi cun cút đi làm ngay vì cô ấy nói nhỏ nhẻ vào tai iu không chịu nổi. Ấy vậy mà làm cả buổi xong cả 2 cô mỗi ả nhón 1 miếng, xong bảo sao nó không giống bánh mua ngoài tiệm, kem mềm quá, bánh nhạt quá...tôi điên quá hét lên:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trơi! Đọc xong...