Anh cười: Không vấn đề gì, slave của người anh yêu cơ mà
Thế là anh cặm cụi thái thái, xào xào lại còn líu lo huýt sáo. Tôi thì ngồi xem thỉnh thoảng chọc ghẹo rồi bị anh tóm gọn, xốc ngược lên và quay quanh vài vòng đến xa xẩm mặt mày. Thế là dỗi. Anh biết tính tôi nên anh mặc kệ, thỉnh thoảng lại quay ra: "Hey master, làm ơn lấy giùm anh ít nước nào". Tôi ngúng nguẩy: " Đi mà lấy". Thế em có ăn không? Chưa biết, em chưa quyết định:)). Anh bật cười. Tôi thấy anh không nói gì, lén nhìn ra thì đã thấy anh tự lấy nước đổ vào nồi rồi. Tôi lại mặc kệ, ngồi ri rỉ giả vờ chưa hết dỗi. Rồi lại giật mình khi anh rón rén ra nhấc bổng lên như bế một đứa trẻ. Mà với anh thì tôi như trẻ con thật. Anh cao 1,85m còn tôi đo cố mới được 1,6m, lúc nào anh cũng bảo tôi là người lùn:p.
Món cà ri anh nấu đã xong. Anh hào hứng cho tôi nếm trước với bộ mặt rất hí hửng. Tôi tru lên một hồi: Giời ơi, cay quá". Anh vẫn rất vững vàng: Cà ri thì phải cay chứ. Tôi bảo em sẽ quay xúc xích ăn cùng. Nói rồi tôi mở tủ lấy xúc xích. Anh tưởng tôi không thèm ăn món cà ri anh nấu nên dỗi ra mặt. Xì mặt ra rồi anh lấy một tô cơm, múc cà ri ngồi ăn một mình. Lần này thì đến lượt anh dỗi. Tôi cũng ngớ người ra bất lực. Chả hiểu sao anh lại tưởng tôi không thèm ăn món anh nấu. Tôi hỏi " Anh định ăn một mình đấy hả? Ừ - Anh trả lời cụt lủn và ăn như không thèm quan tâm đến tôi. Tối cố giải thích: " Hey! Này! Em có nói không ăn cà ri anh nấu đâu, em chỉ bảo em sẽ ăn thêm xúc xích đấy chứ" Anh vẫn căm mặt: " Không quan tâm, em đi mà ăn xúc xích của em". " Thế anh có cho em ăn cà ri của anh không? Tôi cố vớt vát. Anh chả nói gì nữa, cắm cổ ăn. Tôi từ bỏ ý định làm hòa, xúc một tô cơm ăn với xúc xích và cà ri và ngồi ở một góc khác. Chết cười hai đứa ngồi ăn chả nói câu nào, chỉ nghe tiếng bát với thìa loẹt quẹt thỉnh thoảng tôi quay ra liếc xem cái thái độ của hắn nhưng dường như hắn biết nên rất kiêu. Không thèm nhìn.
Bình thường mà ăn xong là ríu rít chán chê tôi mới đi làm nhưng hôm nay chả có ai ríu rít, chán quá tôi quyết định đi sớm đến 10 phút:D. Mọi khi là anh vẫn đưa tôi đi làm thế nên hôm nay, sau khi thay đồ xong tôi loanh quanh một lúc rồi bảo: "Em đi làm đây". Anh nãy giờ ngồi chơi game không quan tâm đến tôi, không thèm nhìn tôi nhưng cũng đã vội tắt game và lên tiếng: " Đợi anh đưa đi". Tôi giả vờ: " Không cần, em tự đi được". Rồi tôi đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Tôi giả vờ bước loẹt quẹt xuống cầu thang cho anh tưởng là tôi đi xuống và không cần anh thật:)). Rồi tôi đứng lại... chờ. Tôi nghe thấy giọng anh từ trong phòng vọng ra: " Anh biết em đang đứng chờ anh đấy, sắp mặc quần áo xong rồi, chờ một chút, đồ đáng ghét". Rồi anh nhí nhố lao từ trong phòng ra, ôm đầu tôi vò tung mớ tóc tôi vừa chải chuốt gọn gàng cho hả giận. Anh bế tôi gọn lỏn chạy từ tầng ba xuống tầng một rồi hét lên: " Cái đồ xấu xa nhất hành tinh này, nếu không phải sắp đến 8/3 thì anh ném em xuống rãnh nước rồi":D.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1