Lại sắp đến ngày 20/11. Nhớ lại cái ngày này năm trước ....


Ngày 20/11 đã đi qua nhưng cái ấn tượng hoàn hồn bây giờ mới có tí ti. Nhẩm đi nhẩm lại mất toi nửa triệu. Uhm..Cuộc sống ngày càng mệt mỏi, bao nhiêu gánh nặng trên vai, hết lo ma chay, hiếu hỉ ….đến ..... kiệt sức.


Cách đây 10 năm thôi, việc quà cáp cho thầy cô là việc quá xa xỉ, giỏi lắm là một
bó hoa.
Vậy mà giờ đây ngày nhà giáo Việt Nam lại là ngày chạy đua hay có thể gọi là những cuộc cạnh tranh không cân sức mà lại rất thầm lặng, cuộc cạnh tranh này không công bố kẻ thắng người thua mà duy nhất có một trọng tài phán xét.Mà trong tài lại là nguời tiết kiệm lời chẳng nói gì. Mà cái tệ nạn này lại phát tán nhiều nhất ở các cấp thấp như mẫu giáo, tiểu học. Ai cũng lo cho con mình. Uh cũng tốt thôi. Nhưng có phải ai cũng có tiền mà chạy đua đâu, biết mua quà gì, tiền bao nhiêu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đau đầu. Mà tặng xong rồi thì con mình có được chăm sóc tốt hơn không? Tặng xong cũng lo mà không tặng càng lo, chẳng biết đường nào mà lần.Xã hội phát triển hơn, văn minh hơn, ấy cũng là lúc con người có nhu cầu đựợc quan tâm nhiều hơn.


Nhưng cái lối quan tâm kiểu này làm hỏng đi
tư cách, đạo đức
của con người mà lại là những con ngưòi được coi là tấm gương cho xã hội,
nghề trong sáng, nghề cao quí
. Giờ đây cái sự tôn trọng giữa mối quan hệ thầy trò đã bị đẩy lùi và nhường chỗ cho sự thực dụng, và coi thường. Liệu những ngưòi làm nghề cao quí nay sau mỗi đợt nhận quà này có vắt tay lên trán suy nghĩ về những việc họ làm không? Có nghĩ về những đứa học sinh nghèo mà hiếu học nhưng không có tiền có quà không? Họ có bao giờ nghĩ về những đứa học trò ra trường mà chưa bao giờ có ý định quany về thăm họ chưa?


Nếu văn hóa nhận và cho là điều tất yếu trong xã hội thì phải xem nhận và cho vào thời điểm nào, hoàn cảnh nào, và giá trị về tinh thần như thế nào? Cứ đà này xã hội toàn tạo ra một thế hệ sống giả dối, dùng tiền mua mọi thứ từ tri thức đến tình cảm con người đều nằm dưới sự kiểm soát của một thế lực là TIỀN.


Những con người thực sự tận tâm với nền giáo dục thì bị coi là
hâm
,
khác ngưòi và đang đi lạc hướng, hay đi ngược lại với xu thế phát triển của đất nước.
Bây giờ thực sự đen, trắng lẫn lộn, thật, giả chẳng thể nào phân biệt nổi. Tự dưng cảm thấy mất tự tin khi mình đang sống trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên.