Chuyện là vầy : nhà mình hay đi taxi Mai Linh, có 1 chú tài xế chắc ở gần nhà mình nên khi mình gọi tổng đài thì chạy tới, vài lần đi nên quen dần. Khi mình gọi trực tiếp nếu chú ta bận không đi được thì cũng gọi điện cho tổng đài hoặc bạn bè dùm mình. Ấn tượng về chú ta cũng hông đến nỗi nào, như một người lái taxi tốt vậy thôi.


Rồi chú ta gọi điện mượn tiền mình, 3 triệu thôi. Nhưng mình ngạc nhiên quá vì thật ra mình và chú ta có thân thiết gì đâu, mình chẳng biết gì về chú ta cả, chỉ là số điện thọai & tên và là tài xế cho ML vậy thôi, nhưng chú bảo rất cần rất quan trọng nên mình đã cho mượn sau khi nói chuyện với chồng mình. Chồng cũng bảo chắc là rất khó khăn rồi nên mới phải mượn em vì có quan hệ thân thiết gì đâu. Lần đó chú ta hứa 1 tháng trả , nhưng hơn 1 tháng vẫn không thấy nói gì và mình đã phải gọi điện nhắc. Nhăc thì hứa tới trả nhưng lại không tới đúng ngày mà phải 1 tuần sau mới tới, nói chung là cũng làm mình bực mình vì vốn xem trọng chữ tín. lần đó mình nhìn chú ta cũng khác đi nhiều.


Rồi khỏang 1 tháng sau lại gọi điện mượn tiền. Mình đã bắt đầu bực mình và từ chối, dù cho chú ta ỉ ôi mình cũng kiên quyết từ chối vì không muốn rước lấy sự bực mình. Cũng cả 2 tháng này mình không đi xe chú này vì khi gọi thì bảo đang ở xa, mình tòan gọi tổng đài, thế mà sáng nay lại gọi điện mượn tiền. Bảo là em rất cần, rất khó khăn... Thật sự là mình bực quá, không hiểu nghĩ gì nữa. Mình từ chối và chú ta cứ gọi mãi. Mới nãy mình nhắn tin bảo "chị không có $ cho em mượn đâu, đừng gọi nữa".. nhưng rồi cứ thấy như áy náy làm sao, nhỡ người ta thật sự rất cần, nhỡ không còn cách nào khác thì mình có "ác" quá không? nhưng nếu cho mượn rồi cứ dây dưa kiểu này thì lại làm bản thân mình bực bội khó chịu quá..


Nên làm thế nào thì phải hả các mẹ?????