Muốn chia sẻ mà chẳng biết post vào đâu, nên để vào đây vậy.


Chiều tối nay qua cửa hàng sữa Mộc Châu ở Cát Linh, mua 6 túi sữa cho con, chẳng hiểu mắt mũi buổi tối tèm nhèm thế nào mà thay vì đưa 40,000 thì lại đưa một tờ 20,000 và một tờ 500,000. Đến 9h tối có việc giở ví ra, mới phát hiện ra không thấy tờ 500,000 đâu cả. Hic. Chồng thì thắc mắc tại sao hai tờ khác nhau thế mà lại có thể nhầm được nhỉ.


Ử, không hiểu sao lại nhầm, vì sáng đi chợ về trong túi chỉ có 1 tờ 20,000. Lúc trả tiền đã ngờ ngợ, nhưng chẳng phát hiện ra.


Bụng bảo dạ thôi nhầm thế này thì mất rồi. Lỗi tại mình chứ tại ai.


Phóng xe lên cửa hàng, giải thích với chị bán hàng là em nhầm, mà em biết rõ em nhầm ở đây, vì cả ngày hôm nay chẳng mua gì ngoài sữa cả. Chị bán hàng bảo chị ấy làm sao mà nhớ được, vì khách thì đông, tiền khách đưa cứ vứt vào hộp thôi. Sau một hồi dài dòng giải thích, nếu em không xác định được em nhầm ở đây thì em quay lại làm gì, và em chắc chắn em đưa nhầm, và đưa nhầm ở đây thì mới quay lại chứ.


Sau một hồi băn khoăn, chị bán hàng đưa lại tiền với lý do là chị thấy em thật thà thì chị đành tin thôi, chứ tiền và hàng thế này, chị không kiểm lại được để biết có bị nhầm không. Mà đúng là không kiểm được thật.


Tiền lấy lại được tất nhiên là mừng rồi.


Nhưng mừng hơn là thấy mình được chị bán hàng tin.


Và tự nhiên thấy trong cuộc sống này ít ra cũng còn người tốt thật.