2đi tôi lấy chồng. Một anh chàng lính đỏ. Chồng là mối tình thứ 3 của tôi nhưng tôi lại là người phụ nữ chồng yêu duy nhất - trừ má chồng tôi- Đúng ra tôi là kẻ đến sau vì chồng đã từng có 1 người bạn trên mức bình thường nhưng đó là chị Lê yêu anh ấy, còn chồng thì lại yêu tôi.
Ngày ấy, lớp tôi kết nghĩa với đơn vị anh. Và anh để ý tôi trong hơn 100 con người lúc ấy.
Anh nhờ người trong lớp bắn tiếng và bắt đầu cuộc chinh phục tình yêu bằng điện thoại xuống KTX nơi tôi học.
Tôi ghét anh. Rất ghét, vì anh là lính. Nhưng vì đang thất tình nhẹ nhẹ với 1 chàng ở quê nên tôi im lặng cho anh tấn công. 3 tháng sau tôi đổ. Đổ vì anh chân thành và quá ngây thơ.
Mối tình diễn ra suôn sẻ và ngọt ngào giữa anh lính thông tin C16 và cô giáo sinh trường sư phạm Bình Thuận. Anh thường đến thăm tôi với 1 nụ hồng vừa chớm trên tay. Màu sắc phục cùng với cành hồng đã gây tiếng tăm vang dội thời ấy trong khu KTX sư phạm.
Những buổi chiều dạo biển.
Những bữa lang thang với chiếc xe đạp hỏa tốc khi đưa công văn của lính.
Những ngày nghỉ cuối tuần vòng vèo xe đạp ra Mũi Né thăm ngoại anh. Đường về xa hun hút với 2 hàng dừa soi bóng.
Những đêm trăng cùng anh sóng đôi trên con đường trăng Mũi Né rợp hàng dừa.
Có những buổi trời mưa rả rích, bộ áo dài trắng khép mình vào bộ áo lính tìm hơi ấm.
.... Tình yêu trong sáng và dịu dàng không vướng bận xác thịt....
Anh không phải là thiên thần, anh cũng biết đòi hỏi nhưng anh luôn biết điểm dừng cho người con gái anh yêu. Anh muốn tôi rỡ ràng trong thánh đường ngày cưới... và anh gìn giữ....
Rồi 1 đám cưới diễn ra như mong đợi.
Sau 1 tháng tôi biết mình mang thai. Anh hớn hở khoe với má chồng tôi " con sắp được làm cha rồi...!"
Ốm nghén cùng với đồng lương của cô giáo vừa ra trường đã quật ngã sự thơ ngây và ngọt ngào của cặp đôi huyền thoại. Tôi lúc nào cũng nhăn nhó vì hụt tiền. Anh phải ra quân vì quyết định lấy vợ Đạo; anh sẽ không tiến thân được dù anh đã thăng tới chức Trung sĩ. Anh đã hi sinh tương lai bản thân mình cho một tình yêu đầu đời của anh. Cái giá khá đắt. Vì vậy anh chọn nghề xe ôm để bươn chải và kiếm thêm phụ vợ sắm ít đồ cho con ra đời.
Phải nói là khoảng thời gian ấy quá khó khăn cho cả 2 đứa. Và tình yêu trong anh dù vất vả vẫn k suy giảm với người anh lựa chọn.
Vì cơ thể yếu nên bác sĩ quyết định cho tôi sinh mổ. Vào những năm 2002 thì phẩu thuật bắt con là 1 điều quá khó với đội ngũ y bác sĩ Bình Thuận. Mẹ tròn con vuông.
Anh cứ ngắm nghía sinh vật non nớt đó mà cười, mà hạnh phúc.
Nhưng....
Vì cơm áo gạo tiền. Vì nhìn vợ mổ xong không có tiền bồi dưỡng, nhiều lần xỉu vì thiếu máu. Vì lời hứa " nếu em sinh giỏi anh sẽ thưởng cho em 1 chiếc lắc tay"; (chiếc lắc vàng mà tôi ao ước từ khi biết điệu mà gia đình k thể cho được). Anh quyết định phải đi làm để có tiền về làm đầy tháng cho con.
10 ngày nằm viện. 1 ngày xuất viện về chăm vợ con. Ngày thứ 12 anh đi. Và anh không về.... ngay 12h khuya hôm đó, khuya ngày thứ 12 anh làm cha....
Tai nạn đã cướp mất hp của anh. Anh đã k thể còn nhìn vợ xót xa vì ốm yếu. Anh đã k thể còn ẵm bồng đứa con với tất cả hãnh diện và hp.
Biển đã cướp anh!
Biển đã rút máu thịt anh!
9 ngày lênh đênh trên biển chỉ còn lại chút thịt rữa và cái quần đùi mới má anh vừa kịp mua trước khi anh bước xuống ghe. Đó cũng là đặc điểm duy nhất má nhận ra con trai khi xương thịt anh đã hòa cùng biển. Đó là cái ước vọng duy nhất má mong khi vớt lên cái xác ấy không có cái vết thẹo ngày xưa con trai má nghịch mà có.
Nhưng....
Anh đã đi. Anh để lại đau thương cho người ở lại.
Má gắng gượng k cho tôi biết. Má sợ máu sản hậu sẽ làm má mất luôn đứa con dâu và núm ruột con trai má để lại.
Đó là tháng 8 âm lịch năm 2002.
........
Lá thư ngày xưa vẫn còn. Lời lẽ yêu thương vẫn còn. Những tấm hình cưới chưa nhòe vì năm tháng. Đám cưới, hạnh phúc chưa trọn được năm... Văng vẳng bên tai mỗi đêm là lời thì thầm " cô gái bé bỏng của lòng anh".
Ôi!!!!!!
Nước mắt tôi nuốt ngược vì còn phải nuôi giọt máu anh để lại. Tôi bản lĩnh. Tôi kiên cường. Nhưng đêm về tôi lại thèm 1 hơi ấm, 1 vòng tay. Sự mạnh mẽ kiên cường cùng những khát khao đã rút tủy xương tôi và bước lên bàn cân với số đo 32kg.
Ốm nhưng vẫn cố k được yếu.
......
Mỗi mùa hè tôi lại bon chen lên Sài Gòn kiếm thêm. Tôi k để mình gục ngã với tiền và con. Tấm bằng 12 đã cho tôi công việc ở công ty hoặc cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tiền lương kiếm được tôi nhịn ăn gửi về cho ngoại chăm con. Tôi tất bật tăng ca, nhận làm thêm giờ để có tiền.
3 cái hè ở SG cũng đủ cho tôi mạnh mẽ đăng kí xuất học nâng cao nghề nghiệp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ ông biết ông quen tôi...
SG không còn cô đơn khi bên cạnh tôi có 1 ai đó. Sẻ...
Cám ơn tamthaotung. Hay thì chia sẻ bạn nhé. Thanks lần nữa. Hihihi
Suốt chuyến...