Trải qua những bão tố, mình cảm thấy an nhiên với diễn biến thực tại.
Sau một năm li hôn cs của mình cân bằng hơn. Đã thay đổi nhiều cả sức khỏe, công việc và đặc biệt tâm lí.
Tuy nhiên có những lúc cảm thấy những phấn đấu ko ngừng, sự mạnh mẽ gồng mình thật vô nghĩa. Cái an nhiên kia là một trạng thái rỗng khiến mình trở thành người phụ nữ phải quên đi những khát vọng dc yêu thương. Sự nghi hoặc v cảnh giác cao độ khiến mình ... so cool. Thậm chí... đóng băng.
Cho đến một ngày mình... tỉnh thức
Thực sự ng phụ nữ ko có điểm tựa trên bờ vai của một người đàn ông đích thực ko sớm thì muộn cũng thành... đàn ông.
Mình cắt tóc tém mất rồi. Dạo này còn biết uống bia.
Mình mua sách lời cha gửi cho con để kể cho con trai mỗi khi nó đi ngủ.
Mình tự lo mọi thứ.
Nhưng rốt cuộc trái tim vẫn nói cái đầu kia là đồ ngốc. Nó bảo:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1