Chào các chị ,



E hay vào webtretho và đọc những câu chuyện và cmt của những người lớn , e cảm thấy rất hữu ích và thấy thấm thía được nhiều vấn đề. Chuyện của em không hẳn phức tạp nhưng cũng khá đau đầu, làm e k lúc nào k phải suy nghĩ, vì thế mà e muốn kể cho anh chị, mong nhận được những lời chia sẻ và động viên từ mọi người.



Chỉ vài tháng nữa là e ra trường và xin việc, đáng lẽ mọi vấn đề, cụ thể là xin việc sẽ k gặp vấn đề gì nếu e k bị nói lắp, e bị nói lắp khá nặng. Cho đến h e vẫn tập luyện,kết quả là hiện tại e chỉ hơi khó phát âm nhưng từ nặng còn lại nói năng khá ổn.



Mặc dù đã hạn chế được nhiều nhưng e vẫn gặp một số trường hợp dở khóc, dở cười ví dụ như khi thuyết trình trên lớp, đang hăng say tự dưng gặp đúng từ khó phát âm thế là e lại im 1 lúc, các bạn toàn cười ầm lên, rất xấu hổ.. Đi làm thêm, nói phải những từ cấm là e lại bị kéo dài từ ra và phải thở sâu mất vài s để nói tiếp ; nói chuyện điện thoại , e k thể nói ngay lập tức đc, vẫn mất 5, 6s để tiếp chuyện người khác...Hầu như nói chuyện kể cả với bạn bè thì e cũng không bao h nói tốt đc , vẫn bị ngắt quãng và mọi câu chuyện ít khi thu hút người đối diện. Tất cả những chuyện đó khiến cho người khác không khó chịu thì cũng thấy mất thoải mái.



Càng ngày e càng sợ ra trường và kiếm việc làm vì e cũng hiểu không công ty nào dám nhận 1 đứa ăn nói không tốt như e mặc dù e rất thích những công việc như bán hàng hay lễ tân, nhân sự. Mọi người hay là lúc e đi phòng vấn làm part-time, không ai nhận ra e bị nói lắp, bởi e nói chuyện khá tự tin và trôi chảy, phải đến lúc e nói ra nhược điểm của mình thì họ mới biết. E có thể giấu được ngay lúc đó nhưng lâu dần họ cũng sẽ phát hiện ra. Chính vì thế 1 vài nơi đã loại e ngay khi e bảo e bị như thế.



Nhiều khi e ước mình chưa từng bị nói lắp để k phải cố gắng quá nhiều, nhiều khi tập nói ở nhà mà e phát khóc vì k thể nói được 1 từ nào đó, nếu không bị như thế này, chắc chắn e sẽ làm được rất nhiều việc, nếu không bị như vậy, e cũng sẽ nói ngoai ngữ tốt hơn, k phải viết ra từ cần nói vào giấy để cho ng khác hiểu.



Em cứ tự nhủ là quên đi và phải cố gắng hơn nữa, nhưng đôi khi vấn đề này lại làm e mệt mỏi, lại sợ k có vc khi ra trường lại sợ thất nghiệp. Nhiều người ăn nói bình thường, ngoại ngữ tốt mà vẫn không có việc làm, nói gì 1 người như e, ngoại hình bình thường, nói năng k nên hồn.



Vấn đề của e chỉ như vậy, cảm ơn các chị đã đọc :x