Em đang rất bối dối , tuyệt vọng, băn khoăn. Chuyện này em kể ra thật xấu hổ. Nhưng mong mọi người chia sẻ với em, giúp em lên làm thế nào trong lúc này, làm thế nào để tìm thấy lối thoát.
Em năm nay 22 tuổi, là anh cả trong gia đình nhưng em lại làm một điều tồi tệ đó là bỏ học đại học. Em không biết phải nói ra điều xấu hổ này như thế nào nữa. Em đã giữ bí mật đó 2 năm nay. Bây giờ, tất cả mọi người vẫn nghĩ cuối tháng 10 này em sẽ lấy bằng đại học nhưng thực . Ba mẹ ,bác, người em yêu , tất cả mọi người, em đã lừa dối họ trong 2 năm qua.
Em quê ngoài bắc, vào Sài gòn học DH. Đây có lẽ là quyết định sai lầm dẫn tới mọi chuyện, em không thể hòa đồng với cuộc sống ở đây. Em ở với bác em, bác rất tốt rất quan tâm, nhưng quan tâm thái quá, thậm trí em chả phải nấu ăn. Ba mẹ nói đậu đại học sẽ mua cho em xe đi học. tuy nhiên trong 4 năm qua em vẫn đi xe bus, thời gian đầu rất mệt vì em không quen. Hồi năm thứ 2. Có 1 lần bác vay tiền đóng học của em sau đó khi trả thì gần hết hạn nộp, nhưng em không hiểu tại sao, như có ma sui quỷ khiến, em lại dùng số tiền đó để chơi game. Lúc đầu cứ nghĩ sang kỳ 2 sẽ nộp sau nhũng rồi càng ngày em càng lấn xâu. Lúc này, người bạn duy nhất của em trong năm 1, em thích cô ấy, nhưng tự dưng em như lẩn trốn cô ấy, không liên lạc, gặp không hỏi. Sang năm thứ 3 thì em hoàn toàn bỏ học.
Hàng ngày em vẫn xách cặp đi, nhưng đi tới tiệm internet. Tiền do ba mẹ gửi em sài hết, em đi dạy thêm cũng sài hết tiền. Nhưng rồi cũng hết, lúc này em lại càng lấn sâu vào game, em kiếm tiền bằng cách chơi game thuê, chơi cho những người không có thời gian. Tới hè năm 2013, em yêu người em gái kết nghĩa từ hồi cấp 3. Em cũng giấu cô ấy chuyện này, lúc nào em cũng nói mình yêu nhau 1 thời gian, anh sẽ chia tay khi không thể đem đến cuộc sống tốt cho em. Tình yêu cả 2 dành cho nhau rất lớn. Nhưng tới tháng đầu 7 có một chuyện. Em bị mất điện thoại đúng lúc em tiêu hết số tiền 8tr mà ba mẹ cho mua xe. Em cầu cứu cô ấy, nhưng không nói chuyện em bỏ học chỉ nói thường chơi game. Đột nhiên cuối tháng đó cô ấy chia tay em, nói rằng có người yêu ở chỗ làm (ngoài bắc). Em thì thờ ơ, nghĩ rằng cô ấy làm vậy để em thay đổi lên em cảh suy nghĩ gì, cũng chẳng điều tra gì về người ctrai kia. Nhưng tới cuối tháng 8 vừa rồi em đọc dc tin nhắn facebook của 2 người họ rất tình cảm, mọi chuyện cô ấy kể, người làm cùng chỗ cô ấy kể khiến em dù không muốn tin cũng khó lòng không tin được. Cô ấy còn kể họ đã quan hệ với nhau nhiều lần, mặc dù trước đó cô ấy vẫn bình thường với em . . Cô ấy còn kể họ đã quan hệ với nhau nhiều lần, mặc dù trước đó cô ấy vẫn bình thường với em rất buồn nhưng không trách cô ấy vì em đã lừa dối bấy lâu(em yêu thật lòng)
3 tuần trước cô ấy vào trong Sài gòn này chơi (lúc đó em chưa đọc dc tin nhắn, em vẫn nghĩ vào vì muốn chăm lo cho em) nhưng rồi em đọc dc tin nhắn và chuyện xảy ra như đã kể. Cô ấy nói vào tìm việc, người làm cùng chỗ ngoài bắc nói cô ây nghỉ làm ở đó vì mọi người trêu gẹo vs người kia. Nhưng chưa kịp đi làm thì ba mẹ cô ấy bắt phải về.
Hôm cô ấy về bắc em đã tới gặp . Lúc đầu em trả tiền cô ấy( lúc em mất dt vay cô ấy), rồi về, còn nói cô ấy “ em vô tâm mà còn vô nghĩa nữa”. Lúc vừa lên xe bus đi về, em thấy bóng dáng cô ấy đứng trong ngõ nhìn ra, em đi về tới nhà, nhưng rồi em nghĩ lại, em lại tới chỗ cô ấy.
Lúc này em mới nhận ra tại sao bấy lâu nay mình phó mặc cuộc đời cho số phận, tại sao mình cứ nghĩ “ sang kỳ 2 nộp” “năm sau mình ôn thi lại đại học” “ anh không thể mang tới cs tốt cho em”…… để rồi cuối cùng không làm để giờ đây bí mật không thể che giấu thêm nữa, hậu quả đang tới vs em và gia đình em. Tại sao mình không cố gắng, không phấn đấu để thay đổi số phận. 2 năm qua nếu mình quyết tâm, dù không thể thay đổi việc học đại học đã xa với, nhưng ít ra còn có 2 năm làm việc chứ không phải bào mòn bố mẹ.
Cô ấy nói sẽ chia tay người kia nhưng không phải lúc này, sau 1 năm nếu em và cô ấy có thể thì sẽ quay lại. Em rất là vui, hôm đó em chỉ 2 tiếng trước tâm trạng của em buồn, thất vọng, tuyệt vọng thì gnay sau đó là vui vẻ ,tràn trề quyết tâm.
Em có một dự định, điều này sẽ thay đổi cuộc đời em từ bây giờ. Bây giờ không còn cách nào khác là phải tìm việc làm, kiếm tiền. Vì em em năm nay vào đại học rồi. Nhưng mà công việc àm em định làm sẽ vẫn liên quan tới game. Nếu em quyết tâm như thế này từ 2 năm trước có lẽ bây giờ mọi người không gặp phải 1 cú sốc quá lớn mà em sắp tạo ra cho họ. Em là 1 thằng tồi, không phải con người. Việc em định làm là đi một nơi thật xa, tránh mặt mọi người trong 1-2 năm, mua 1 chiếc máy tính, kiếm tiền như cách àm em đã làm . Có lẽ nói đến game mọi người không biết va nghĩ không kiếm tiền từ nó được. Nhưng thực tế em có thể kiếm 4-6tr/tháng (trước vừa kiếm vừa chơi, phải trả tiền net ). Mặc dù có thể việc này chỉ duy trì dc 1 vài năm, nhưng hiện tại em không biết làm gì cả, và những công việc khác vs tấm bằng cấp 3 không thể kiếm nhiều tiền hơn. Ngoài ra có máy tính , em còn có dự định bán hàng qua mạng, có thể học tập thêm nữa. Chứ bây giờ nếu không bỏ đi , em chỉ biết về quê làm ruộng thôi, trong khi em em sắp vào dh, còn tiền nợ ngân hàng nữa.
Thực ra em muốn bỏ đi 1 phần cũng vì em k có đủ can đảm đối diện với tội lỗi mình đã gây ra với ba mẹ vs mọi người, nhưng thực sự không còn cách nào khác tốt hơn. Em sẽ liên lạc với bạn gái cũ 1 tuần 1 lần để có chuyện gì thì biết.
Tất cả hi vọng của em bây giờ đặt vào em trai em. Em phải cố gắng làm kiếm tiền thôi, khogn6 thể bỏ lỡ 1 ngày nào nữa, không còn thời gian học việc hay tg ở nhà nữa rồi.
Rất mong mọi người chi sẻ với em. Lựa trọn như vậy có đúng không? Em không muốn sai lầm lần nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1