Đây là thời gian kỳ quặc và buồn chán nhất trong hơn 20 năm làm người của mình. Trải qua một biến cố không quá lớn nhưng để lại dư chấn nặng nề về mặt tinh thần, tự nhiên, mình mất hết những niềm vui, hứng thú, đam mê trong cuộc sống. Phải nói là chán đời toàn tập. Chán nản hết tất cả các mối quan hệ đặc biệt là bạn bè vốn là thứ quan trọng vô cùng đối với mình.


Cảm giác bây giờ chỉ là e dè, lo lắng, ngần ngại và nghi hoặc với mọi người và mọi vấn đề. Liệu ng ta có yêu quý mình như mình đã nghĩ ko ? (Có lẽ là ko) Liệu mình có quá nhỏ nhen hẹp hòi khi đánh giá ngươi khác không ?


23 tuổi đầu, y như mụ gái già khó tính muộn chồng, chán phiêu lưu, lười thử thách, ko còn hứng thú yêu đương...chỉ muốn rửa tay gác kiếm quay về ở ẩn và sống cuộc sống bình yên. Nhưng tâm ko yên được. Nó cứ lang thang, suy nghĩ, đau khổ về những cử chỉ hành động nhỏ nhoi của người khác.


Làm thế nào đây ?