Cac me giup em với , em chẳng biết phải làm sao, em cam on.


Em vua đẻ em be một tháng ở nhà má chồng. Em làm mẹ lần đầu tiên nên mọi thứ em đều ko rành rọt, sở dĩ là trưa hôm qua, bà có lên phòng em chơi, và la rầy em một số chuyện, em có nói gì ra cũng bắt bẻ em, và em làm gì cũng bị mọi người trong gia đình chồng bát bỏ,100 điều làm đúng ko ai thấy, 1 điều làm sai đều bị mọi người nói. Con em có làm sao thì lỗi đều do em. Ngày nào con nằm máy lạnh em cũng đội nón thóp cho con. Trưa nay, bà lên đội nón cho cháu ngay lúc cháu đang đói bụng nên cháu ngọ nguậy ko nằm yên thì lại đỗi thừa là em ko chịu đội nón nên bây giơ mới ngọ nguậy ko chịu đội nón. Em im lặng , rồi bà lại khiển trách vụ em ko chịu cho con bú ti rồi tịch sữa, trong khi em ko có sữa mà ai trong nhà chồng cũng bắt em phải cho bú sữa em ngay cả chồng em, nhắc đến mỗi lần em bảo là em ko có sữa là chồng em làm mặt giận em. Em khổ lắm, làm gì cũng bị nói và bắt bẻ ko thì bát bỏ ý kiến của em, bởi người ta nói làm dâu trăm họ, như chuyện ko cho con uống nước vì theo em tìm hiểu trên mạng và người nhà bên ngoại em thì ko nên cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi uống nước vì sẽ ko tốt, em nói ra cũng liền bị bát bỏ, bà chị 3 lên la em rồi đi ra phòng em đóng cửa cái rầm nói là nói mà ko nghe cố cãi bỏ lơ luôn ko thèm nhìn mặt tới rồi đóng cửa cái rầm , trong khi em đang nói chuyện và nói cho chị hiểu chứ ko cố tình cãi. Quay lại chuyện má chồng em bà khiển trách em xong, khi đó con em ị tiếp thì em nói là con lại ị, chứ em ko nói sao ị hoài mà bà nói em như thế này thì tiêu hóa được thì mới ị được mà nói giọng mỉa mai em lắm làm như là em ko cho con ị vậy, rồi áo con thấm mồ hôi em lấy áo thay cho con, bà lại lấy cái áo khác thay cho cháu mà ko nhìn đến cái áo cầm trên tay em, rồi bà đi ra cửa phòng nói em một câu ơ thà con ở đâu cho khuất mắt má đi chứ con ở đây má chịu ko nỗi. Vừa nói dứt câu bà đóng cửa lại bỏ đi ra ngoài. Em bên trong muốn rớt nước mắt vì ko thể nói được gì nữa chỉ lóe lên suy nghĩ muốn li dị chồng thôi, vì vợ chồng em cũng có mâu thuẫn sẵn rồi, khi về em kể chồng nghe và em nói bây giờ em sống vì con ai nói gì nói em ko quan tâm ko muốn tranh cãi nữa, anh cứ suy nghĩ đi nếu ko sống với nhau được thì li dị, em sẽ làm theo lời má anh, vì má anh muốn như vậy và em có lòng tự trọng của riêng em. Vì từ lúc cưới về lần nào vợ chồng giận nhau em cũng làm huề trước vì em trân trọng cuộc hôn nhân này và nhường nhịn chồng thôi dù chồng em có sai với mẹ đẻ em là ko tôn trọng bà làm lơ khi nói chuyện với bà chỉ vì mẹ em qua nhà nói chồng em thế này thế kia với má chồng để chồng em bị la suốt ngày. Lúc quen thì anh ấy chủ động làm huề em trước, còn bây giờ thì ko. Em buồn lắm. Và bây giờ em ko biết phải làm gì với đứa con trai nhỏ 1 tháng tuổi...