Trong tình yêu, người ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu thực ra lại là cảm giác an toàn. Có được cảm giác an toàn, mới nghĩ được đến tương lai, đến đường dài, đến một mái nhà…
Thế mà mấy ai có được cái cảm giác an toàn ấy, vì yêu là theo đuổi thứ cảm xúc rất bản năng. Đôi khi tự cho mình được sa ngã trong vòng tay của người khác. Lòng thường tự nhủ: “Còn gì mãn nguyện hơn rằng trong cuộc đời này ít nhất 1 lần ta tìm được 1 người vì họ mà quên đi chính mình. Cho đi không mong được nhận lại, không mong được đi cùng nhau đến hết cuộc đời, thậm chí chẳng mong họ yêu mình như mình đã yêu họ như thế…”.
Đôi khi những bản tình ca có thể an ủi lòng người đang lấn cấn hoài nghi trong chốc lát, vì chẳng một lý do gì khác nhưng hãy cứ tin ở tình yêu. Vốn dĩ cuộc đời không dễ dàng cho ta có được thứ gì, không phải cứ theo sát gót chân một người không rời mà nghĩ có thể cùng nhau chu du khắp kiếp. Một cơn mưa có thể lập tức biến con đường người trước vừa đi qua trở nên lầy lội với người đi sau đó. Những thứ hôm nay có được, chẳng nói gì cho vẹn mai sau.
Nếu ước được thì cứ ước, nếu mơ được thì hãy cứ mơ. Chỉ là ý trời, thứ càng nắm chặt đôi khi lại là thứ dễ tuột đi mất. Tình yêu vốn dĩ cũng mong manh, chi bằng cứ nhắm mắt để được bình an, cứ dịu dàng, không toan tính để giữ thời gian yêu thương lâu mãi về sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1