Nhanh thật cũng mấy năm rồi đấy, cái ngày tôi lấy anh ấy cũng bởi câu nói:Anh cần 1 gia đình thật sự, anh ấy cần tôi.


Sau khi chúng tôi cưới nhau được 1 tuần, chị biết tin , chị đã trách móc gia đình chồng tôi không cho chị biết. Rồi chị nhắn tin cho tôi, cho chồng và gia đình chồng tôi rằng chị có thai 5 tuần với chồng, tôi nhếch mép, ừ thì càng đông càng vui, chị cứ đẻ đi. Chị làm động tác giả đi nạo thai hơn 1 tiếng rồi về, khăn trùm đấy nhưng than ôi, đi nạo thai mà như chị thì thiên hạ lại muốn có thai.


Thấy tôi im, chị lại nhắn tin cho tôi: Chồng tôi muốn quay lại, muốn ngủ với chị, tôi có tin không?


Tôi nhắn lại : Tôi đang bầu bí, không chiều chuộng anh ấy được, nếu anh có giải quyết thì chú ý bảo vệ bản thân, may quá có chị giúp đỡ tôi không mất tiền, lại rau sạch tôi cảm ơn chị không hết ấy chứ.


Rồi đến ngày gửi tiền, chồng tôi chưa gửi chị gọi điện cho chồng tôi không được, chị gọi cho bố mẹ chồng tôi , gọi tôi không nghe chị quay sang chửi tôi. Nói thật nhé, 12h đêm chị có bị điên không mà gọi điện cho tôi nhiều thế, chỉ vì đòi tiền sao?


Rồi chị up ảnh bêu rếu tôi cướp chồng chị.


Vậy tôi nói chị nghe:


Nếu không có 3 lá đơn chị viết đòi ly hôn và yêu cầu chồng ký ngay trước mặt bố chồng tôi với câu nói: "Anh lấy chị trên răng dưới d.. , ngày anh lấy chị như thế nào thì giờ ra đi như thế ấy" thì làm sao tôi có được chồng chị.


Sau khi ly hôn, chị không cho anh gặp con, nhưng khi biết tôi có bầu chị tìm mọi cách để anh về trông con, đưa đón con, thậm chí mang con đến cơ quan anh ấy để buộc anh phải trông con.


Ngày trước, Tết chị không cho con về quê, từ khi anh lấy tôi chị bắt con theo anh về quê...tìm mọi cách để gọi anh về bên con.


Nếu như ngày trước, chị đừng vứt quần áo anh ra sân, vợ chồng cứ nói nhau chị đừng bỏ về ngoại, 1; 2 lần thôi, chị đừng chê anh lười, anh không làm ra tiền,... thì sao tôi lấy được....


Vậy anh đã ra đi với 2 bàn tay trắng, với yêu cầu ly hôn của chị , anh đã cho chị tất cả: nhà và tài sản. Anh chỉ lấy bộ loa anh thích nhưng cuối cùng chị cũng muốn giữ, và anh đã đến với tôi cùng đống quần áo chị vứt ra sân như thế đó


Bây giờ:


Con người chị ẩn danh với tư cách các con gọi là người bố khốn nạn đó bảnh bao hơn, chị vẫn đang tự sướng là zai đẹp đó, người chị chê lười vẫn đang phụ tôi nấu những bữa ăn, chăm con, bón cháo cho con tôi, cái kẻ mà trước kia chị khinh thường mà nay suốt ngày chị gọi điện không phải tiền thì là yêu cầu mua đồ cho con của chị ấy đang là chồng tôi đấy. Chị đừng có khoe anh ấy muốn ngủ cùng chị nữa nhé, tôi đã bảo với chị rồi, đàn ông như cái gậy, nó chọc vào cái lỗ ấy muốn chọc đâu thì chọc chỉ có "cái lỗ" là thiệt thôi.


Từ ngày chúng tôi lấy nhau, chị liên tục giở trò trẻ con phá đám, thấy chúng tôi vui vẻ hạnh phúc, chị hậm hực. Từ ngày làm vợ anh tôi thấy anh ấy là người chồng biết quan tâm thương yêu tôi, con và gia đình tôi,chịu khó chịu khổ vì lo kiếm tiền vì anh bảo anh còn có " đoàn tàu há mồm"; tôi thương anh nhưng tôi cũng thương chị vì thấy chị suốt ngày tìm cách quấy phá cực lắm, cứ tìm cách tính kế để chúng tôi cãi nhau chắc chị cũng mệt mỏi lắm. Bây giờ anh ấy đã có những thứ mà trước kia chị bỏ anh vì anh không có , tôi thấy chị cần anh ấy hơn tôi nên tôi cho chị đấy.


Nhưng tôi dặn chị này: đừng có hơi tí là bỏ về nhà mẹ đẻ nữa nhé. Như tôi nói với chồng tôi rằng: "Gia đình họ hàng nhà a đến xin cưới em, nếu chúng ta cãi nhau mà anh muốn em rời khỏi nhà thì trừ khi anh mời đầy đủ bấy nhiêu người đến đón em ngày cưới làm chứng anh đuổi em nhé", và còn nữa nhé, chị có ăn học mà ăn nói không bằng kẻ vô học.