Đứa con gái duy nhất của tôi đã bỏ nhà ra đi sau một cuộc cãi nhau to với cả tôi và bố nó.



Thực ra không phải đến cái đêm hôm đó quan hệ giữa chúng tôi mới tệ hại như vậy. Trước đó đã nhiều lần, chồng tôi tuyên bố từ nó. Chả là anh ấy không chịu nổi đứa con gái độc nhất trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là những người được xã hội nể vì mà lại là một con người bất thường.



Từ khi con gái lên 8, tôi đã thấy con mình có điều gì đó khác các cô bạn cùng tuổi. Cháu không thích diện váy, thờ ơ với tất cả các kiểu giày dép thời trang mà tôi luôn chu đáo mua cho sau mỗi chuyến công tác. Bố cháu rất thích con gái tóc dài nhưng dù còn rất bé, con gái tôi vẫn rành rọt nói với bố mẹ là cháu thích cắt tóc tỉa ngắn. Hơi buồn vì không “diện” được cho con nhưng tôi cũng cho qua vì nghĩ rằng bản tính cháu cứng cỏi, âu cũng là cha mẹ sinh con giời sinh tính vậy. Tuy nhiên càng lớn thì “tính nam” của cháu càng lộ rõ. Là con gái tuổi dậy thì mà trong tủ quần áo không có lấy một cái váy, phong cách trang phục thì ngả hẳn về tomboy. Bao nhiêu váy áo sắm cho con, tôi đành ngậm ngùi cho dần.



Năm con gái tôi 17 tuổi, bỗng nhiên cháu dẫn một cô bạn gái về nhà giới thiệu là bạn gái thân cùng lớp học thêm tiếng Anh. Thấy cô bé kia xinh xẻo, mũm mĩm với mái tóc dài suôn mượt, tôi mừng lắm, biết đâu con gái tôi sẽ “lây” chút nữ tính. Hai đứa tỏ ra rất thân nhau, nên khi biết cô gái kia cũng là con nhà tử tế, tôi rất vui khi thỉnh thoảng con gái xin cho bạn ngủ lại trong phòng nó.



Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Một buổi sáng cuối tuần vì có việc gì đó, gọi mãi con gái không trả lời, tôi đành lấy chìa khóa phòng nó ra mở. Cái này là tôi học theo các chị cùng cơ quan có con đang ở tuổi teen: Con vẫn có thể khóa phòng mình từ bên trong nhưng không có chốt để sập hẳn, mà vẫn có thể dùng chìa để mở từ bên ngoài. Tôi chết sững khi nhìn thấy con gái và bạn nó đang say sưa ôm nhau ngủ trên giường, cả hai không một mảnh vai che thân. Quá choáng váng, tôi vội đóng chặt cửa. Cả ngày hôm đó, tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào với con gái tôi.



Trái với dự đoán của tôi, con gái tôi khá bình thản khi được hỏi. Nó nói rằng bản thân cảm thấy rất “yêu” cô bạn kia, và rằng chúng nó là một cặp từ lâu rồi. Nó bảo tôi : Mẹ hãy chấp nhận con như đã được sinh ra. Hình hài là gái nhưng trong con là một thằng con trai. Đợi khi có điều kiện con sẽ đi phẫu thuật giới tính để được sống đúng là mình.



Tôi đã không thể nào chấp nhận điều đó. Khuyên can con không được, tôi nói chuyện với chồng. Anh ấy nổi cơn thịnh nộ. Việc đầu tiên là cấm cửa cô bé kia. Tiếp theo, anh ấy bắt tôi mua một cơ số váy áo, giày cao gót ép con dùng. Nhà tôi cứ sôi sùng sục như một thùng thuốc súng, không khí căng thẳng vô cùng. Nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi dường như không có kết quả. Con gái tỏ ra ủ ê, không thiết ăn, không thiết học, sức khỏe ngày càng sa sút. Khuyên can không được, chồng tôi tuyên bố từ con.



Con gái bỏ nhà ra đi làm nhà tôi lại thêm một phen xáo trộn. Tôi phải thuê thám tử để lần tìm dấu vết nó, nhưng mấy ngày đã trôi qua vẫn không có kết quả. Chồng tôi bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng tôi biết anh ấy cũng lo lắng lắm. Thực ra, trừ chuyện phát triển bất bình thường này thì con gái chúng tôi là người tình cảm. Trong những ngày vắng nó, tôi cũng xin nghỉ làm luôn. Lên mạng, tôi đọc được nhiều thông tin về những trường hợp tương tự như con gái tôi. Tôi thấy ân hận khủng khiếp. Giá mà tôi hiểu biết hơn, giá mà tình yêu thương của chúng tôi đủ lớn để có thể chấp nhận con mình như tạo hóa sinh ra. Hoặc ít nhất, giá như chúng tôi đủ bình tĩnh để đưa con đến một bác sỹ tâm lý, chắc mọi chuyện đã không kết thúc theo chiều hướng như thế này.




Thục Nhi (Đà Nẵng)


http://m.f13.img.vnecdn.net/2014/03/19/les-2185-1395223933.jpg