Có phải con người là loài ích kỷ nhất thế gian không ? Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu em.


Em năm nay 23 tuổi, học hành gãy ngang vì điều kiện sức khỏe ko cho phép. Bỏ học từ lớp chín. Một năm sau khi điều trị bệnh , ko khỏi hẳn nhưng đỡ phần nào rồi ở nhà buồn lắm thế là em theo mẹ phụ bán ở chợ. Việc buôn bán cũng khá cộng thêm thu nhập của ba, anh hai và của anh ba một íte. ba năm sau ba mẹ mua thêm một căn nhà và bàn giao gian hàng cho chị em em quản lí.


Dù có cực thật nhưng em cảm thấy xứng đáng và cả nhà đoàn kết khiến em vui lắm. Nhưng mọi thứ đảo lộn từ khi xảy ra chuyện và thêm thành viên. Trong nhà luôn có những trận cãi vả về tiền nông và tần suất cao hơn khi ba em về hưu ko có tiền thu nhập, việc làm ăn của mẹ bị những kẻ cạnh tranh ếm bùa phá (ai cũng bảo thế) khiến mẹ em buôn gì lỗ đó, anh hai thất nghiệp ăn không ngồi rồi khoảng năm nay và anh ba em có vợ năm ngoái sang năm nay có bé, chi tiêu đè nặng thêm trên nguồn thu nhập chính là mẹ và anh ba.


Trước nay em chưa từng than phiền gì tình thương ko chia điều của ba mẹ dành anh chị em em, nhưng lúc nào anh hai được ba mẹ ´cưng´hơn hẳn, ghét anh ba và lạnh nhạt với hai chị em gái em. Nếu nói là trọng nam khinh nữ cũng không sai mà nói thế cũng ko đúng vì tại sao anh ba nên người hiểu chuyện hơn anh hai rất nhiều lại bị ghét trong khi anh hai được ba mẹ cơm bưng nước rót thiếu điều đút tận họng. Em ko dám đánh giá em và chị gái là tốt hay đại loại ý đó nhưng em thề là chưa có hành động nào gọi là bất kính hay trái đạo làm con với ba mẹ. Hằng ngày vẫn dọn hàng ra cho mẹ, ngồi bán đến tối, cơm nước chợ búa đều làm đủ. Tới tuổi cặp kè nhưng em cũng không dám đòi hỏi dù có đòi thì mẹ cũng chẳng cho tiền để mình se sua ăn diện như những đứa con gái khác đêm tới nhào ra trung tâm Sài Gòn lê la hàng quán hoặc tới những tụ điểm của các cô cậu, bar hay vũ trường. Với mẹ, đồ bộ là tuyệt nhất. Thoải mái thật em cũng thích nhưng trong những ngày đặc biệt chẳng lẽ em mặc vậy luôn ?! Lâu lâu mẹ mua đồ đẹp safe off ngoài chợ về cho chị em em, đó là niềm vui cả ngày của em. Mua cho có vài cái vậy thôi chứ mặc đi chơi với bạn bè hiếm lắm. Nội vụ mang tiếng dân Sài Gòn mà chỉ biết tên vài con đường nằm lân cận nhà hoặc thể loại biết đường đi nhưng cụ thể phải đi đường nào tên đường nào thì đủ biết em như thế nào. Xin lỗi em chỉ là con lúa!


Ba mẹ chỉ có một nên những chuyện nhỏ nhặt như mẹ ko cho em tiền sắm sữa, ba hay cào nhào này nọ em ko để ý nhưng riêng một chuyện...


Như em nói, chuyện kinh doanh của mẹ ko được suông sẻ do trúng bùa và bùa vẫn chưa được giải. Tiền vốn thâm hụt dần do ko thu hồi được vì kẹt hàng ko bán hết và phí sinh hoạt hằng ngày. Những buổi tối về dao tiền bán được cho mẹ, mẹ lúc nào cũng hậm hực sao hôm đó chỉ có vài trăm!?8 Đã mệt trong người ấy thế ko ai quan tâm đã đành vậy mà ba còn bồi thêm vào là do em hay chị ăn xén, cất lên làm của riêng. Lúc đầu tưởng giỡn hóa ra là thật khi em quyết định mua điện thoại mới cho riêng mình (bằng tiền lì xì, vì ko dùng gì nên vẫ, còn dư rất nhiều)Ấy thế mà ba nói với mẹ rằng, em trộm tiền để mua điện thoại xịn xài một mình. Em nghe xong cố nén tất cả rồi giải thích với ba nhưng vô vọng.


Ba khẳng định em ăn cắp. Mẹ ngờ vực ra mặt.


Em tức quá mua một con heo đất mỗi ngày nhét 200k vào cho cái gọi là ăn cắp thực sự, được ba ngày em tự đập bể lấy tiền trả mẹ vì đêm nào em cũng nằm mơ thấy mẹ buồn khóc vì thấy em cắp tiền bỏ heo. Từ đó em ko dám nữa.


Rồi tất cả khép lại bằng nước mắt thầm lặng của em và việc chào đón con của anhba.


Việc ko đến cao trào nếu như chị dâu em ko có ý ra ở riêng, cụ thể là qua căn nhà thứ hai của gia đình e ở với cái cớ là lấy lại mặt bằng buôn bán nhỏ kiếm tiền nuôi con. Em có lần trao đổi với chị về việc cùng ba mẹ em dọn qua đó, trước là phụ sau là chăm bé giùm chị. Nhưng chị khước từ. Hôm nay em mới ngộ ra mục đích của chị là sẽ có dịp đón người nhà của chị lên ở lâu dài mà ko phải sợ ai nữa và cũng chẳng phải hầu cơm bưng nước cho ba mẹ em. Lòng dạ con người thật đáng sợ qua bộ mặt của chị dâu em. Trước mặt gia đình em thì ngọt hiền lành sau thì đúc thốc anh ba ra riêng, chia rẻ tình cảm thành viên trong gia đình em, mua điện thoại iphone 5s cho mình nhưng tiền là của mình anh ba bỏ ra, cái gì cũng phải theo ý chị và mọi lỗi sẽ đỗ cho anh em vì tự ý quyết. (vì anh ba thân vs em nhất chuyện gì buồn đôi khi cũng tâm sự vs em)


Anh ba từ khi có vợ con, anh,chẳng thèm quan tâm ai tính tình thay đổi. Mẹ bệnh nằm giừơng ấy thế mà anh xuống phòng ko hỏi thăm chỉ trách mẹ ẵm con ảnh ko đúng cách và cho bé uống nước và những việc nhỏ nhặt liên quan tới con anh ấy là anh ấy lo sốt vó và quan trọng hóa. việc làm cho mái ấm nhỏ của anh, anh điều năng nổ với gia đình anh hờ hững hoặc bàn giao.


anh hai em, hiện đang kinh doanh đồ điện tử tại gia, thu nhâpp ko ổn định, bám dựa vào ba mẹ để sống còn tiền của mình giữ đấy, tối lại dẫn bạn gái sang chảnh đi ăn, đi chơi... ko đóng góp cho nhà một xu...


Em nhận ra từ lâu cái gì đến sẽ đến, người đã muốn đi sẽ ko thể giữ.


Ý định dọn ra riêng của anh chị ba chỉ là một sớm một chiều, em hiểu với tính của ba thật khó sống cùng nhà. Nhưng em khó chấp nhận được âm mưu của chị dâu em. Đó là công sức của gia đình em, chị có quyền gì?! Em vẫn mong ba mẹ vững ko cho chị như ý. Em như thế có được gọi ích kỷ ko?


Thoạt nghĩ lại em năm nay cũng 23 tuổi, chị gái 26t chưa có bồ theo nhóm độc thân sẽ ra sao khi về già với hiện tại em và chị ko có gì trong tay ngoại trừ thời gian đưa đẩy qua ngày với sạp hàng lúc nào cũng buôn lỗ, ba mẹ ko cho tụi em đi lập sự nghiệp của riêng mình và bắt tụi em phải bám càng với gian hàng này. Anh ba bảo sẽ nuôi chị em em nhưng biết đâu chừng hai năm nửa hay vài tháng sau này anh sẽ bị vợ sai khiến cắt tình máu mủ thì sao đây? Cuộc đời em, cuộc đời của chị sẽ ra sao trong lúc trẻ chẳng có gì về già tiền đâu dưỡng già. Ba mẹ năm nay đã lục tuần, có bệnh. Những lúc ba mẹ uống thuốc em lại nghĩ tới tương lai em nhưng lại ko dám buông gian hàng của mẹ để em được tự lập,vì gian hàng là tâm huyết của mẹ hai mươi năm rồi, mối mang mẹ ko muốn dâng lên cho những kẻ cạnh tranh cùng mẹ.


Em phải làm gì bây giờ? Buông hay ko? Các anh chị hãy cho em lời khuyên hay tâm sự cùng em cũng được, em đang rất mệt mỏi với gia đình và sự lựa chọn cho tương lai.