Em năm nay 27tuổi rồi, em một người khuyết tật vận động, 2 chân yếu ko thể đi lại. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, em chỉ ở nhà, được gia đình chăm sóc. Em hầu như ko phải làm gì. Nhà cũng ko muốn cho em học gì, mà cũng ko thể vì vấn đề đi đứng, ko có ai đưa đón em. Cho đến giờ, đã gần 30tuổi tồi, nhìn lại mọi thứ em thấy mình chẳng có gì: nghề nghiệp, tiền bạc, học vấn,...mọi thứ cứ trôi tuột. Em vẫn chẳng có gì.
Khi nghĩ về quá khứ em biết mình đã quá nhút nhát trước mọi thứ, có lẽ việc suốt ngày chỉ ở nhà làm em sợ hãi mọi thứ. Mỗi khi nghĩ về tương lai em thấy sợ nhiều lắm. Mỗi khi em muốn bàn với mẹ về việc em có thể làm gì, thì em và mẹ đều cãi nhau. Cuối cùng rồi, em vẫn là kẻ ăn bám ở cái tuổi gần 30. Trong tư tưởng mẹ nghĩ em chẳng thể làm gì được, sau này khi ko có mẹ thì sẽ có em của em giúp hay nói đúng hơn là nuôi em.
Nhưng bản thân mình em biết rõ điều đó là ko thể, khi mà sau này họ còn có gia đình, con cái của họ. Họ có thể giúp được gì chứ. Khi đó rồi cuộc sống sẽ cuốn họ theo những mối quan tâm của gia đình họ mà thôi. Em ko muốn mình suốt đời phải là kẻ ăn bám.
Nhưng làm gì đựoc, em muốn tìm một công việc, nhưng bản thân em cũng ko biết mình có thể làm đựơc gì? Vì ko biết phải làm gì? và làm như thế nào?
Trong thời gian ở nhà, em tự học đựơc ít vi tính và ngoại ngữ. Nên có thử dạy tiếng anh cho vài đứa trẻ. Nhưng với chỉ với mấy trăm ngàn hàng tháng. Em ko biết mình phải sống như thế nào khi sau này ko có mẹ? EM ko muốn phải sống nhờ vả vào ai sau này.
Giờ em cảm thấy rối lắm mỗi khi nghĩ về tương lại em sợ lắm, lắm khi cứ như bị stress, cảm thấy chán nản cuộc sống, chỉ thầm mong mau ra đi. Em ko biết phải sống như thế nào? Em nên bắt đầu như thế nào để có thể kiếm đựơc 1 công việc ổn định đây? Và em có thể làm đựơc gì đây? Làm ơn nói với em điều gì mà em có thể, cho e một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1