Chào các mẹ.


Em đã có hai đứa con nhỏ một trai một gái. Hai bé nhà e đều còn rất nhỏ đứa 29m, đứa 11m.


Hai vợ chồng e rất thường xuyên cãi vã nhau vì công việc và con cái, kể cả những việc nhỏ . Em lấy chồng được gần 4 năm, có con luôn và từ hồi ấy em chỉ ở nhà chăm con. Gia đình e có công ty nhỏ riêng. Công việc làm ăn khó khăn, vốn it, nên chủ yếu là tự chồng em làm, e ngoài lúc bận con cái thi thoảng cũng phụ một ít.


Hai bé nhà e rất hay ốm viêm phế quản và phải đi viện thường xuyên. Một mình e chăm lo cho hai đứa rất vất vả, chồng e thì bận công việc và cũng chẳng biết làm những việc như gia đình con cái nên hầu như một tay e lo hết, anh ấy chỉ tập trung làm. Nhưng có những lúc con ốm đi viện thì anh ấy phụ thêm mẹ con e việc đưa vào nhập viện còn sau đó e phải lo tất cả. Đành rằng con nhỏ ốm đau liên miên, hết đứa này rồi đến đứa khác, e mệt mỏi vô cùng nhưng chồng e chẳng hiểu cho, anh thường xuyên khó chịu mỗi lần con quấy khóc, con lớn lại quấn bố nên nó rất hay đòi chơi với bố. Gia đình e thuê một căn nhà vừa để ở vừa làm văn phòng làm việc nên những hôm con ốm đau, nó khóc và ảnh hưởng đến công việc.


Về việc làm ăn của chồng, anh ấy tự quyết định mọi mặt và chẳng bao giờ nghe lời khuyên của bất kì ai, tiền kiếm được cũng do anh ấy, mất tiền cũng do anh ấy.  


Ngày còn đi học đại học, anh ấy đã từng chơi forex là dạng của đầu tư tiền gần như chứng khoán, đã từng nợ nần khá nhiều tiền, đến khi cưới anh ấy vẫn còn nợ hơn 400tr và chúng e phải lo khoản đó. Rồi anh ấy vội vàng mở công ty riêng, đầu tư tiền để làm ăn, hai vợ chồng lấy nhau chẳng có gì trong tay, cộng thêm nợ cũ, và vay thêm nội ngoại tầm 2 tỷ để làm. Số tiền ấy chủ yếu là của nhà nội.


Công việc làm ăn bấp bênh, nhưng cũng có trả được nợ dần, hiện giờ vợ chồng e còn nợ hơn tỷ.


Chồng e tính khí gia trưởng, bình thường thì tưởng hiền lành, nhưng rất cục cằn và bảo thủ.


Anh làm ăn không biết tính toán, liều lĩnh và bất châp, thích gì thì sẽ làm bằng được, e có nói thế nào cũng không ngăn được. Nói nhẹ nhàng khuyên bảo thì a lấy đủ lí do để bảo vệ ý kiến của mình là đúng, đến khi vợ chồng tranh luận không được thì anh cáu gắt rồi chửi bới thậm chí đuổi và đánh em.


Nhiều lần e nói không được thì e nói cho mẹ chồng e để bà bảo ban. Nhưng mẹ chồng hay người nhà chồng có bảo gì thì a lấy cớ là e đi đặt điều nói xấu để anh phải đi giải thích cho mọi người, rằng thời gian làm đã không có lại thêm con vợ suốt ngày ăn với đi nói xấu.


Mà em có bao giờ dám đặt điều hay nói cho người nào ngoài người nhà anh là mẹ anh hoặc anh chị e ruột của anh. Đến bố mẹ đẻ e còn k dám kể vì một phần không muốn ông bà lo nghĩ, một phần vì giữ sĩ diện cho anh.


Năm ngoái, anh lấy cớ vợ chồng cãi nhau làm anh chán nản nên anh cắm otto để chơi vietllot và lô đề mất 400tr. E cũng giấu bố mẹ đẻ nhờ ông bà vay ngân hàng để trả nợ và lãi.


Cưới nhau được4 năm những tưởng anh bỏ được chứng khoán nhưng đến bây giờ anh vẫn quay lại chơi. Mà nào có chơi như người khác, anh rất liều lĩnh và bất chấp, kiểu như chỉ nhìn thấy thắng lợi mà chẳng bao giờ tính đến rủi ro. Đã nhiều sự việc như vậy rồi nên e chưa bao giờ tin tưởng và an tâm.


Vợ chồng e mơt công ty làm về lĩnh vực sơn. Nhưng chồng e ôm đồm rất nhiều việc khác, đối với anh, làm nhiều việc để có nhiều nguồn thu, nên cái gì anh nghĩ thấy hay thấy có tiền là anh lao vào miêt mài, say mê, con cái và gia đình anh mặc định là để e có trách nhiệm lo tất cả, vì anh còn kiếm tiền 


Công việc ở công ty thì trì trệ và dường như anh cả thèm chóng chán, cả tháng không buồn đụng tay, bất quá cần thiết thì làm không thì anh tập trung chứng khoán, lập trình, các kiểu e thấy rất mất thời gian. 


Em bảo làm gì thì tậo trung một việc thôi nhưng a bảo phải kiếm để có tiền chi tiêu trang trải con cái ốm đau. Nhưng những việc ấy e hoàn toàn không ủng hộ vì nó rủi ro và giống như canh bạc được mất không ai ngờ được mà chồng e thì ham máu và liều lĩnh.


Mỗi lần nói không được e bảo bố mẹ chồng e thì chuyện càng to hơn. Anh lại đổ là em làm vợ chuyên đi phá hoại anh, nói xấu để anh mất thời gian giải thích với anh xấu hổ.


Rồi anh gọi điện cho bố mẹ đẻ em doạ dẫm li hôn rồi dùng lời lẽ khinh bỉ nói bố mẹ e chỉ để sỉ nhục và làm tổn thương em. Cho đến bây giờ e thực sự mệt mỏi quá.


Đỉnh điểm là hôm ấy là chủ nhật, bé lớn nhà e được nghỉ học, bé yêu bố nên cứ hay đòi sang phòng bố làm việc để chơi, anh khó chịu và muốn tập trung làm việc nên cáu và chửi em. Rằng e ẩu và suốt ngày ăn với cãi chồng, và lấy cớ để đuổi mấy mẹ con e về ngoại để anh tập trung làm. Đây không phải là lần đầu mà đã nhiều lần như vậy rồi.


Em tự ái, tính e cũng có gì nói đấy, e cãi nhau tranh đúng sai chứ e không nhịn được, e một tay chăm hai đứa nhỏ rất vất vả, chúng lại hay ốm, nên e ở hẳn trên hà nội cho con cái đi học và chữa bệnh.


Em nói rõ quan điểm là e đã lấy chồng, e không về nội hay ngoại, e k đi đâu, k phụ thuộc ai, hơn nữa việc anh làm ăn e không an tâm. Nhưng anh một mực đuổi ba mẹ con e về quê, và chửi e rằng e hại chồng hại con, hại con vì làm mẹ suốt ngày để con ốm, hại chồng vì k để chồng làm. Thực sự e đã rất cố gắng không để anh bận tâm con cái nhưng con quá nhỏ, em lại hai đứa. Khi chúng ốm thi thoảng mẹ chồng e sang giúp nhưng anh nhất định đuổi về quê. E bảo nếu giờ đuổi e về e sẽ không bjo lên nữa. E bảo e sẽ thuê nhà trọ ở riêng vì những lời anh nói là mẹ con e làm phiền và ăn bám anh. 


Anh chửi e sống ảo tưởng và hại chồng con nên bảo phải li hôn vì chịu đựng con vợ suốt ngày gây chuyện và đặt điều. Rồi lôi thằng bố con mẹ em ra chửi rất nhục nhã lúc ấy có cả mẹ chồng e ở đó.


Bố mẹ đẻ e đã giúp đỡ vợ chồng e rất nhiều về chăm sóc con cái, nghe được những lời anh chửi cả tông ti nhà e mà e căm hận đến mức k chấp nhận được. Em khinh bỉ không thèm đôi co. Rồi anh ta lại đuổi mẹ con e đi ngay lúc ấy và doạ mày không đi đừng trách tao. Lúc ấy là gần 9h tối và nhà ngoại e cách đó 120km.


E cay đắng dọn đồ ôm hai con nhỏ thuê xe đến nhà người quen ở tạm rồi tính về quê.


Rồi e nhận được tin rằng. Anh đã từng có ý định sàm sỡ và làm bậy với em gái e hồi nó lên giúp e chăm cháu lúc một bé nhà e đi viện.


Em gái ruột của e ạ. Sau cái ngày anh coa ý làm bậy đó, anh chủ động xin lỗi em gái em và nài nỉ nó không kể cho ai biết. Nhưng khi em không thể chịu đựng nổi và quyết ra đi e gái e nó mới kể cho e. Mẹ em đã biết chuyện nhưng vì gia đình e nên mẹ em không nói cho e biết..


Gia đình e đã quá tử tế với anh, đã giúp đỡ và giữ sĩ diện cho anh chưa bao giờ nói đụng chạm và thậm chí con rất tôn trọng và quý mến. Đã rất nhiều lần cãi nhau a lôi bố mẹ e ra sỉ nhục chỉ để sướng mồm và để cho e phải đau lòng.


Rồi lại sự việc e gái e nữa.


A phủ nhận để rồi mẹ anh cũng nói gia đình e rằng không ở với nhau nữa thì không cần phải bới móc đặt điều cho a.


Nhưng e xin lấy mạng sống ra để khẳng định gia đình e không thất đức như vậy.


Giờ bố mẹ e bắt e nhịn để giữ gd cho con cái vì sĩ diện của ông bà và vì hai con e.


Ông bà đã coi như không có chuyện gì và không đề cập kể cả khi e đã quyết định li hôn, em mới nói ra tất cả ngững gì e đã chịu đựng và những lời nói anh xúc phạm ông bà và cả chuyện anh có ý làm bậy với em gái em.


Ông bà tức nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ.


Thật sự bây giờ e rất muốn li hôn, em khẳng định vợ chồng e chẳbg thể hàn gắn lại được nữa vì tính anh sĩ diện, chắc chắn không dám đối mặt với mọi người gia đình em.


Gia đình a thì bênh vực anh và cho rằng e muốn li hôn nên gia đình e bới chuyện ra. Nên suy cho cùng có quay lại e cũng chẳng còn tôn trọng được họ nữa.


Gia đình chồng e sống rất tệ và bạc bẽo, một gia đình loạn và không có tôn ti trật tự, con cái chửi đánh bố mẹ khi nổi nóng là bình thường, nói chung là loan nhà.


Chồng e cũng mỗi lần cãi vã anh cũng đánh em và còn cứ đánh vào mặt vào đầu. Quan điểm của anh là láo thì phải dậy bảo. Nhưng thực sự cãi nhau anh cũng bảo thủ và chửi bố mẹ e. E cãi lĩ và tức lại thì anh đánh vì em láo. Nói chung là anh được phép, sai ý anh là cãi, chửi lại là láo nên đánh.


Giờ các mẹ khuyên em làm thế nào ạ.