Em và chồng mới kết hôn được hơn 4 năm hiện nay đã có 2 con nhỏ, 1 trai 1 gái, con trai lớn 3 tuổi, con gái nhỏ 1 tuổi. Trộm vía 2 bé ngoan và kháu khỉnh lắm. Nhưng em thật sự cảm thấy mệt mỏi vì đang phải sống chung với ông bà nội. Ông bà nội cũng chăm con cho em nhưng luôn soi mói, áp đặt và bắt em phải làm theo mọi ý của ông bà và nhất là bà nội. Nếu không làm theo ý của bà thì bà lại chửi và nói rất nhiều, gặp ai bà cũng kể xấu em khi có mặt em và khi không có mặt em. Bố mẹ chồng em chăn nuôi ở nhà nhưng luôn coi thường con dâu, coi thường nhà thông gia. Gia đình em đều là viên chức, lương không cao cũng chỉ đủ sống. Mức lương hiện tại của em bây giờ là 6 triệu. Gia đình chồng em có chồng em và 2 em gái, 1 chị gái, tất cả đều làm ngoài chứ không làm nhà nước, mức lương khá cao so với mặt bằng chung, vì thế mẹ chồng em coi khinh em ra mặt, bảo em sao lại học ngành ấy, làm công việc ấy, rồi học cao cho lắm vào mà lương chỉ có thế, không chỉ vậy mỗi lần bố mẹ em đến thăm cháu ngoại là bà lại khen các con bà lương cao, rồi chê em lương thấp, gia đình em không muốn suy nghĩ nhưng vì bà nói đi nói lại nhiều quá nên bố mẹ em cũng thấy buồn vì con gái mình mặc dù được học hành tử tế, công việc ổn định nhưng bị nhà chồng coi khinh. Trước đây chồng em khi yêu em thì cũng biết nếu em làm công việc này thì lương cũng chỉ từng ấy, nhưng giờ đây chồng em cũng coi thường vợ ra mặt, bảo em không có đóng góp gì cho kinh tế của gia đình, thật sự em cũng muốn kinh doanh buôn bán thêm để kiếm thêm tiền chứ để người khác coi thường mình cũng thấy xấu hổ nhục nhã quá. Nhưng khi em đề cập đến chuyện kinh doanh mỹ phẩm, quần áo online là gia đình chồng em lại bảo việc của em bây giờ là chăm lo gia đình, nhà mình không thiếu tiền để em phải bươn chải.


Nhận xét về em, em thấy mình cũng có hình thức và học thức, tuy nhiên em lại không được khéo léo cho lắm, suốt ngày mẹ chồng mắng mỏ, chửi bới nếu em không làm theo ý bà nên mỗi lần đi làm về nhà, dù rất cố gắng để lấy lòng mẹ chồng nhưng thấy thái độ bà như thế nên không sao vui vẻ được. Bố mẹ đẻ em rất hiền và sức khỏe yếu nên nếu trông con cho em đi làm thì cũng khó, cũng vì thế mà mẹ chồng em luôn lên mặt khi trông cháu, lúc nào cũng bắt con dâu phải theo ý mình. Em là người nhịn rất giỏi, mẹ chồng có chửi bới mắng mỏ em vô lý thế nào em cũng nhịn, nhiều người còn bảo là sao em giỏi nhịn thế.


Còn về chồng em, có học thức nhưng tính rất gia trưởng, khó tính, keo kiệt và vô cùng nghe lời mẹ. Chồng em không rượu chè, cờ bạc, chí thú làm ăn lại nghe lời mẹ nhất mực, vì thế mẹ chồng em rất tự hào luôn bảo em phúc bằng cái đình mới được làm con dâu bà. Nhiều vấn đề hai vợ chồng đã thống nhất nhưng mẹ chồng em không đồng ý là chồng em lập tức thay đổi thái độ và theo ý mẹ chồng em luôn. Tính chồng em rất tiết kiệm, làm gì cũng tính toán với nhà ngoại, rất tiếc tiền khi vợ biếu gì cho nhà ngoại. Chồng em ngoài đi làm ở công ty thì về nhà không làm bất cứ việc gì, em nhờ chồng em làm việc gì thì mẹ chồng em đều bảo để mẹ làm nên cuối cùng là hoặc em làm hoặc mẹ chồng làm. Cho đến bây giờ chồng em cũng chưa bế được con quá 1 tiếng 1 lần, chưa dỗ được con không khóc, chưa giặt cho con được cái quần áo nào, chưa thay bỉm cho con bao giờ, đêm con khóc thì tỏ vẻ khó chịu, quát mắng vợ không biết dỗ con, trách nhiệm của chồng em là đi làm kiếm tiền rồi đưa cho vợ 5 triệu 1 tháng để vợ chi tiêu cho gia đình, còn tất cả tiền lương của 2 vợ chồng đều đưa cho mẹ chồng gửi tiết kiệm. Nếu em có muốn chồng đưa tiền để mình gửi tiết kiệm thì chồng em bảo không tin tưởng em nên không để em giữ tiền của chồng. Trong quan hệ với nhà vợ, chồng em rất lạnh nhạt và chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ.


Về mẹ chồng em, bà là người rất ghê gớm, ngay từ khi yêu chồng em em đã biết vì nhiều người nói với em. Việc trong nhà bà là người lo toan hết, mọi người phải theo ý bà, nếu em không theo ý bà là bà chửi. Ví dụ, 9 giờ tối, con trai em buồn ngủ, ngáp ngủ liên tục và dụi mắt đỏ ngầu, em bảo cho con đi ngủ thì bà cản, bà bảo cho nó ngủ càng muộn thì đêm càng ngủ ngon. Nếu em mà nhất quyết cho con đi ngủ thì bà mắng, bà cạnh khóe nói nhiều câu rất khó nghe như là em giỏi rồi, không coi ai ra gì. Còn nếu em mà nghe lời bà thì em rất thương con. Mẹ chồng em thích ăn mặn, bà nấu cái gì cũng mặn, em có nấu cái gì không vừa miệng bà là bà chê rồi không ăn. Chuyện ăn uống của em thì em cũng xuề xòa, nếu thức ăn mặn thì em chan canh hay ăn dè chứ em không dám có ý kiến gì. Nhưng điều em lo lắng là bà nấu cháo cho cháu cũng mặn, đúng như khẩu vị của bà mặc dù có nhiều người góp ý nhưng bà vẫn luôn cho bà đúng, nếu em mà góp ý thì bà còn giận dỗi bảo em tự trông con, nói chung bà rất bảo thủ và luôn muốn người khác theo ý mình. Mẹ chồng em cầm tiền của cả con trai và con gái bà, bà luôn trách con rể không đưa hết tiền cho con gái nên xui con gái mang tiền tiết kiệm để mẹ cầm, còn với con trai thì bà cũng bảo là con trai đưa bà cầm tiền vì bà không tin em. Về bố chồng em, ông là người thương vợ thương con, nhưng đối xử với ông bà nội không tốt lắm, bố chồng em rất nghe lời mẹ chồng em, còn mẹ chồng em rất ghét nhà nội của chồng em vì thế bố chồng và chồng em cũng lạnh nhạt với ông bà nội.


Tóm lại là trong nhà chồng em thì em là người thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, không được phát biểu ý kiến, ăn nhờ ở đậu, việc của em là chăm sóc gia đình và làm việc nhà, nếu nhà bẩn không quét dọn là do em lười. Nếu mẹ chồng có nói điều gì em giải thích lại là bà quy cho em cãi bà rồi lại giận dỗi, nói lại với chồng em khiến vợ chồng em cãi nhau thường xuyên và ngày càng xa cách. Nếu em cứ nhịn nhục mãi, không nghe không nói không thấy, có bao nhiêu tiền thì cứ đưa cho mẹ chồng hết, bỏ bê nhà ngoại, thỉnh thoảng thăm ông bà ngoại chốc lát thì có khi cũng sống được vài năm nữa nếu chồng em không có bồ bịch gái gú gì. Nhưng gần đây công việc của em vừa xa nhà lại nhiều áp lực nên em cảm rất mệt mỏi, vì thế em muốn ra ở riêng, vất vả về thể chất nhưng thoải mái về tinh thần. Nhưng bố mẹ chồng em chắc chắn không đồng ý cho vợ chồng ra ở riêng. Em thật sự mệt mỏi và nếu em ra ở riêng thì em nghĩ chồng em có khả năng cao sẽ không đi cùng em, điều này khiến em rất đau khổ khi để con phải sống trong hoàn cảnh không có đủ bố mẹ. Nhưng nếu em không chuyển ra ngoài sống thì em sợ em cũng không chịu nổi lâu nữa, bố mẹ em thời gian này cũng rất đau lòng và phải suy nghĩ nhiều. Ông bà khuyên em nên cứ ở đây để con có cha có mẹ đầy đủ, thỉnh thoảng bố em nói là yêu nhau mấy năm mới cưới, đến nhà người ta bao lần, biết mẹ chồng em ghê gớm nhưng vẫn cố cưới nhau, em biết bố em vì đau lòng quá nên mới nói vậy, nhưng thật sự mỗi khi nghĩ lại em rất khổ tâm và day dứt vì không chỉ mỗi em khổ mà con em và bố mẹ em cũng phải khổ theo em. Nhưng đứa em gái của em bảo sao mà cứ phải sống khổ thế, khổ thế mà em vẫn chấp nhận à, nếu bây giờ ở riêng mà chồng em không đi cùng thì 2 vợ chồng giải tán. Đằng nào chồng em cũng chỉ nghe mẹ mà không yêu thương vợ nữa rồi. Nhưng bản thân em sợ với mức lương hiện tại của em không thể lo cho con có cuộc sống tốt, em không muốn con lớn lên mà thiếu vắng tình thương của bố và em cũng yêu chồng nhiều, không muốn 2 vợ chồng phải xa cách nhưng cứ sống thế này mãi thì đúng là khổ quá, em thấy khổ mà bố mẹ em cũng rất đau lòng. Thật sự bây giờ em đang suy nghĩ rất nhiều, mong các chị cho em lời khuyên để em có lựa chọn phù hợp, em cảm ơn các chị rất nhiều.