Chào mọi người,


Khi con người ta quá đau khổ và đơn độc, người ta thường muốn tìm cho mình một chỗ dựa, hoặc ít ra là được sẻ chia, tâm sự cùng một ai đó. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay của mình, thì có lẽ, viết lên diễn đàn WTT những dòng tâm sự sẽ giúp mình bớt đơn độc và sợ hãi hơn.


Mình sắp làm một single mom, chỉ còn hơn 3 tháng nữa mình sẽ sinh em bé. Trước đây mình từng là một phóng viên, cuộc sống khá vui vẻ và thoải mái. Sau thất bại của tình yêu đầu, cách đây gần 1 năm, mình gặp anh ta. Sau 1 thời gian hẹn hò thì anh ta ngỏ lời yêu và sau đó thì mình đồng ý. Mình năm nay 26, anh ta 30. Tình yêu của bọn mình cũng khá thú vị như bao người yêu nhau khác. Anh ta là kiến trúc sư nên khá lãng mạn. Khoảng thời gian yêu nhau, anh ta cũng dẫn mình đi gặp một số người trong gia đình và cũng đã về quê mình chơi. Được một thời gian, mẹ anh ấy có ý phản đối mình khi biết mình quê ở miền Trung xa xôi, và khi mẹ anh ta biết mình vẫn đến nhà anh ấy nấu nướng và ở lại đấy dịp cuối tuần thì bà đã phản đối mình kịch liệt. Mình thực sự đã rất buồn khi nhìn thấy anh ấy phải chịu những chỉ trích từ mẹ nên đã nói chia tay. Nhưng rồi tình cảm vẫn còn nhiều nên bọn mình vẫn dùng dằng. Cho đến tháng 9/2012, mình quyết định chuyển qua một chỗ làm mới. Khoảng thời gian về quê chuẩn bị hồ sơ mình đã suy nghĩ rất nhiều, và mình quyết định nói chia tay với anh ấy. Lúc đó anh ấy bảo, anh ấy đã nói với mẹ anh ấy là bọn mình chia tay nhau rồi nên cứ tiếp tục như vậy đi. Nhưng mình không đồng ý. Và bọn mình chấp nhận chia tay.


Sau chia tay, cả mình và anh ấy đã không còn nghĩ về nhau tốt đẹp như xưa. Nhưng thật éo le, khi chia tay rồi mình mới phát hiện ra mình đã mang bầu. Sau khi vào bệnh viện làm các xét nghiệm và biết chắc chắn, mình rất sợ hãi. Cuối cùng mình cũng quyết định nói cho anh ấy biết. Phản ứng đâu tiên của anh ấy là thất vọng, đau khổ và anh ta cho rằng, mình đã cố tình mang thai để buộc anh ta phải cưới. Mình đã cố gắng giải thích rằng mọi chuyện nằm ngoài ý muốn của mình. Trong buối gặp mặt hôm đó, anh ta đã nói sẽ không có chuyện cưới xin, nhưng anh ta sẽ có trách nhiệm với con mình.


Trong suốt 2 tuần sau đó, anh ta đã không hề liên lạc với mình, mà nhờ 1 người bạn thân đến khuyên mình bỏ thai. Mình có nói những suy nghĩ của mình,và mình cũng khẳng định mình sẽ giữ lại đứa bé vì nó là con mình, mình đã đến tuổi phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Mình cũng nói rất sợ những biến chứng khi phá thai, vì lỡ sau này không có con, mình sẽ lại ân hận cả đời. Điều làm mình ngạc nhiên là anh bạn của anh ta cưới rất to và bảo mình phá thai là chuyện quá bình thường, vợ anh ta cũng đã từng phá thai này nọ. Kể từ sau câu nói đó của anh ta, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Sau đó mình hẹn gặp người yêu của mình để nói chuyện. Mình giải thích 1 lần nữa tất cả mọi chuyện, rằng mình không cố ý có thai, mình mong anh ta suy nghĩ lại. Nhưng anh ta vẫn 1 mực bắt mình phá thai. Khoảng thời gian đó, mình chưa xin được việc làm mới, lại lo sợ sau này con mình sẽ khổ nếu không có bố nên sau nhiều lần anh ta thuyết phục, mình đành chấp nhận. Nhưng rồi cuối cùng, bản năng làm mẹ của mình quá lớn và mình quyết định sẽ giữ con lại bằng bất cứ giá nào. Mình thậm chí đã quỳ dưới chân anh ta xin anh ta hay suy nghĩ lại. Nhưng điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến,anh ta bảo ko còn tình yêu với mình, và không tin đứa con trong bụng mình là con anh ta. Anh ta cũng bảo tất cả mọi người trong gia đình đều phản đối chuyện anh ta phải cưới mình vì đứa bé. Mình chấp nhận và đã giữ lại đứa bé. Bây giờ mình mang thai được 6 tháng rồi. Sắp tới mình sẽ nói cho gia đình mình biết. Mình cũng đã tìm 1 công việc làm thêm để có 1 chút thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Nhưng cứ nghĩ đến gia đình, đến người mẹ đã vất vả thế nào nuôi mình lớn khôn, mình lại thấy tội lỗi vô cùng. Bố mình mất sớm, giờ mình chỉ còn lại mẹ thôi. Những gì mà mình gây ra sẽ khiến cho mẹ mình suy sụp mất.


Viết lên những dòng này, mình thấy nhẹ nhõm hơn, vì ít ra, dù không biết mình là ai nhưng những ai đọc những dòng chữ mình viết sẽ biết được một câu chuyện trên đời. Cảm ơn mọi người đã đọc, ít nhiều mình cũng thấy được chia sẻ phần nào trong hoàn cảnh đơn độc hiện tại.