Chồng, cái người cứ bảo thương tôi, lo cho tôi mà bây giờ nỡ ra tay đánh tôi.Trưa hôm nay, em và anh ấy có cãi nhau, cãi 1 hồi k còn sức lực để cãi em mới nói "kệ tui", ảnh nói gì em cũng kệ tui, kệ đến tiếng thứ tứ thì ảnh tát em 1 cái, đau điếng đến mức em phải dùng cả 2 tay để ôm mặt, vậy mà ảnh không hốt hoảng gì hết, còn lạnh tanh hỏi em "còn dám nói kệ tui nữa không?". Em đau quá không nói nên lời, ảnh nói với em là "em như thế nào cũng đc chứ đừng lấy vẻ bất cần đó ra nói với anh, em xưng hô với ai là tui?", rồi cứ bắt em trả lời cái câu hỏi xưng hô với ai là tui của ảnh, còn nói phải chỉnh đốn lại em. Em tức lắm mà em không dám trả lời vì sợ, còn ảnh cứ chửi em hỗn xược, hư, ăn nói hỗn. Em nói em đâu phải là con anh đâu mà anh đánh với la em như vậy. Anh nói là ảnh lớn hơn em sai thì có quyền la, hư quá thì đánh, còn em thì em chỉ được xưng hô anh em thôi, không được kêu tui. Ngày hôm nay là lần đầu, lần sau mà còn như vậy thì đánh cho cái miệng không còn nói được chữ tui. Em khóc tức tưởi nói là ngày xưa anh hứa thương tui, lo cho tui, tui làm sai thì nhắc nhở vậy mà hôm nay anh đánh tui. Anh bảo là anh không nói giỡn chơi với em đâu, rồi dắt em đi rửa mặt với chườm đá.
Bây giờ còn thản nhiên hỏi em muốn ăn gì không, uống nước không, khóc nhiều mất nước như cái việc vừa đánh vợ là đúng chứ không hề sai gì hết.
Bây giờ em ghét ảnh tới xương tới tuỷ, ảnh nói gì em cũng không trả lời, em muốn bỏ nhà ra đi, chồng em nghĩ ảnh đúng như vậy em tin chắc là sẽ có lần sau, em không thể sống với con người gia trưởng, bảo thủ, máu lạnh ra tay không tiếc sức với vợ như vậy. Đã mấy tiếng trôi qua mà mặt em vẫn còn sưng dấu tay của hắn. Rát đến tận con tim.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1