Em đi làm đã được hai năm rồi, nhưng thú thật em vẫn cảm thấy rất khó khăn khi đối mặt với những mối quan hệ, ứng xử trong môi trường công sở. Từ trước đến nay quan hệ của em ở trong cơ quan rất tốt, mọi người rất quý mến, vui vẻ với em (đấy là em cảm thấy thế trong lúc giao tiếp), nhưng trong phòng em thì không thế, vì liên quan đến công việc nên hầu như tất cả mọi người trong phòng đều rất ghét nhau, xăm soi nhau từng tí một. Điều này em cảm nhận được ngay khi bước chân vào làm việc ở đây, và thực tế cũng chứng minh rõ ràng điều đó. Nhưng đó là để ở trong lòng, họ thỉnh thoảng nói xấu nhau với đối tác, với sếp, chơi xấu nhau một cách ngấm ngầm thôi chứ còn bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng hòa nhã với nhau. Em không khéo như thế được, có gì thể hiện ra mặt luôn nên quan hệ với họ cũng khá nặng nề, nói thật là em không quan tâm và cũng không coi trọng điều đó lắm. Em làm việc của mình và cả ngày không nói chuyện với ai trong phòng cả, họ cũng chẳng buồn nói chuyện với em. Nhưng hôm nay em nói chuyện với một cô bé làm trong cơ quan (cô bé này bị mọi người trong cơ quan không ưa vì quá thẳng thắn, hay cáu gắt) thì cô bé có khuyên em là nên xem lại cách cư xử, thái độ của mình với những người trong phòng. Em đang rất bực bội, vì em đoán có lí do thì cô bé đó mới nói với em như vậy (xin kể thêm là phòng em có thói quen là khi bực tức một cá nhân nào thì sẽ rủ nhau liên kết và chia nhau đi kể xấu cá nhân đó khắp cơ quan - em biết vì có một lần em được rủ và "phân công nhiệm vụ" là đi nói với A, B, C... trong cơ quan nhưng em nói thẳng là em không tham gia ạh nên em chắc chắn là có tình trạng này nhưng không chắc là họ có "tổ chức" để nói xấu em không hay là "tự phát") Em hiện đang rất bực bội, họ nói rằng em đến cơ quan không chịu tươi cười chào hỏi ai, em xin thề là gặp ai em cũng chào hết, tươi như hoa, chỉ trừ một vài cá nhân trong phòng em thôi, bây giờ tự dưng lại đi chào hỏi bọn nó thì ấm ức lắm. Em ví dụ nhé: Có thằng ở cơ quan em, kém em một tuổi, vào làm cùng đợt với em chưa bao giờ chủ động chào em một nửa câu, em gật đầu chào nó thì lúc nó chào lại lúc nó không, ở trong phòng cũng như ở hành lang; còn có con bé kém em 3 tuổi, nó chưa bao giờ cười với em một tiếng khi chỉ có em và nó (có lần tự dưng hỏi chuyện em tíu tít làm em cứ ngớ cả người ra không hiểu nó mắc bệnh gì, quay lưng lại thì ra sếp tổng đang đi ở đằng sau ạ!), gặp nhau mặt cứ vênh lên, nhìn chỗ khác thì bố em cũng không chào được nó. Nói thật với các bác từ những lần như thế cho dù em không tức giận thì cũng tẽn tò lắm, gặp chẳng muốn chào hỏi gì nữa. Chưa kể quan hệ với nhau chả tốt đẹp gì, bọn nó chơi xỏ em liên tục trong công việc, em thì ngoài việc gào ầm lên chẳng làm được gì, sau những lần đó thấy mình ngu và thiệt thòi lắm.
Em xin mọi người chỉ giúp cho em là có nên chủ động chào hỏi những người ấy không ạ, họ quay mặt đi thì mình làm thế nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy, nhìn mặt nhau thì chào hỏi 1 tiếng, sau này có gì họ cũng...