Muốn viết, muốn gào thét, muốn cào xé.


Chẳng làm gì được


Hnay đi làm về sớm những mong về đến nhà sẽ nằm lăn quay ra ngủ một chập không biết trời đất gì nữa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ngủ được tí nào. Cuộc sống nó cứ nhàn nhạt thế này đây. Đã học được cách dấu cảm xúc của mình đi. Gặp lại một người bạn lâu không gặp, nhìn mình và nhận xét, dạo này nhìn em đã đỡ bớt hoảng loạn đi rồi. Ơ hơ hơ... thế ra đã có lúc mình hoảng loạn lộ cơ đấy.


Giờ mình còn thấy hoảng loạn và hoang mang hơn nữa.


Trên đường đi làm về, tự dưng muốn biến mất khỏi cái cuộc sống bon chen này. Đã nghĩ đến những lời nhắn nhủ lại với mẹ yêu. Mẹ đừng buồn con nhé.


Đã không còn đủ sức để hy vọng, không còn đủ sức để mơ mộng, không còn ương bướng được nữa rồi.


Rất muốn chấm dứt mọi việc ở đây. Nhìn đâu cũng chỉ thấy sự mệt mỏi, chán chường. Nếu muốn dãi bày tâm sự, trút nỗi muộn phiền với bạn bè, thì nhìn lại bạn bè mình cũng mệt mỏi cũng chán chường đâu kém gì mình.


Vì sao cuộc sống của mình đến nông nỗi này nhỉ? Mình không biết được, mình thấy rối ren lắm. Mình muốn bỏ cuộc lắm. Mình thấy xấu hổ với bản thân mình lắm.