E năm nay 24 tuổi. Người yêu 26 tuổi. Đi xem bói thầy bảo hai tuổi này tạm được. Lấy nhau về chồng khổ vợ sướng. Thôi thì e biết e sướng cái đã còn chồng thì tính sau.Ông thầy bói ông bảo lấy nhau về chồng khổ vợ sướng cơ mà thế thì lúc yêu chắc cả hai cùng sướng. Nghĩ thế để mà lao vào yêu thôi.


Ngày mới quen nhau. Trời tháng 3 mưa tầm mưa tã.nhắn tin với nhau hôm nào cũng chỉ xoay quanh chủ đề" a/e bói xem ngày mai hết mưa ko". Chờ mãi trời chẳng tạnh cho để đi diện kiến dung nhan nhau. Thế là một hôm hai đứa quyết định. Hôm nay mưa cũng đi. Ngân nga cả ngày cuối cùng cũng đến tối. Mưa thì rả rích cả ngày rồi nên coi như ko có gì. Ấy thế mà đến lúc ăn cơm xong sấm chớp đùng đoàng mưa rào rào. Ngồi trong nhà còn chẳng an toàn lại còn ra đường. Buồn trời e nhắn 1 tin thê thảm " chắc ông trời không cho hai ta gặp nhau" @@.Thế là cuộc hẹn đầu tiên bị dập tắt.Cứ tưởng là hết cái tháng trời đau buồn khóc lóc sẽ đến tháng trời quang mây tạnh,nắng chiếu chan hòa. Ai dè vẫn mưa. Năm đấy là năm mưa xuân nhiều nhất mờ e thấy. Thôi nhưng mờ cũng quen rồi. Thỉnh thoảng là còn to mồm" thách ông trời mưa được đến tháng 6 đấy" :))


E thì dịu lòng rồi nhưng có người thì vẫn cứ hừng hực khí thế. Hnao cũng săn trời. Thế là được hôm mưa cả ngày. Tối đến thì tạnh. Không thế bỏ qua cơ hội mấy tháng mí có 1 hôm đôi ta lại quyết gặp nhau. Nhà 2 đứa cách nhau cũng tầm chục cây. Zai thì mí lướt qua nhà e có 1 lần nên ko nhớ rõ đường. Hôm đấy e quần áo chỉnh tề. Đúng 7 h đứng tạo dáng trước ngõ chờ zai đến. 5 phút vẫn chưa thấy gì. 10 phút- 20 phút. Vẫn ko động tĩnh. Đến 30 phút thì ko chịu được nữa bỏ điện thoại ra gọi. Có chuông nhưng ko bắt máy. E đoán chắc đang đi đường. Lòng nguôi nguôi đợi thêm mấy phút nữa. H mờ về nhà là thầy u cười cho thối mũi. Đang tựa người vào tường thở dài thì điện thoại kêu. Giật bắn người ấn ngay nút vào nút tắt. Hề. E ấn nhầm. Lại có cuộc gọi nữa. Lần này thì ko nhầm được. E nhấc máy nhỏ nhẹ. Alo ạ. Đầu dây bên kia. E ơi. A lạc rồi. Tìm mãi ko được nhà e. Ô e ngất mất hóa ra từ nãy tới h ổng đi tìm nhà e nhưng vì sĩ diện sợ e chê vào rồi mờ ko nhớ nhà nên ko dám gọi điện hỏi. Đến lúc lạc quá mí phải gọi. Vừa bực mình vừa buồn cười. Sau nửa tiếng hướng dẫn miêu ta chỉ đường. Cuối cùng zai cũng đến được. Hóa ra ông nhớ nhầm tên làng nên sang làng khác. Mình trêu chắc muốn sang làn đó tán gái hở. Zai bên đó ghê hơn zai làng e. Zai làng e có oánh cũng chỉ sứt sở mặt mày thôi còn zai làng đó oánh là đi viện như chơi ấy. Ổng nghe xong mờ rùng mình. Mãi mới thốt lên câu: thôi e lên a đèo ra quans nước không lát lại về muộn( chắc ông sợ về muộn bị zai làng e chặn xe:)). Dọa thôi chứ làng e văn minh chán. Cuối cùng cũng tha nhau được đến quán nước. Nhưng mờ ông trời cũng thật bất công. Bọn e vừa mí kêu đk li nước chưa kịp uống thì lại con mưa ùn ùn kéo đến ( bọn e chọn quán ngoài giời cho mát. Ai dè mát quá). Zai lại tặc lưỡi: thôi e lên a đưa về ko mưa to:)). Bốn mắt nhin nhau trìu mến. Uh. Thì về


Kết thúc lần gặp 2 trong khi chưa ngồi ngắm nhau đk 5 phút. Lần này e nhin. Lần sau sẽ quyết xem dự báo thời tiết trước 10 hôm :)