em chào các chị em,em sn 89 em lên Hà Nôi đi học ,học xong em cũng xin đc việc và đi làm ngay.Rồi em có quen 1 ng ,anh ấy sn 82 sống ở Hà Nội bố mẹ anh ấy cũng ở quê lên trên HN và lập nghiệp thôi,bọn em cũng quen nhau lâu rồi,cam thấy hợp tính rồi yêu nhau.nhưng hôm anh ấy dẫn em về nhà gia mắt bm anh ấy.cũng thấy ngại,nhưng yêu nhau thì phải đến thăm bm anh ấy,để bm còn biết mặt em ? ăn uống xong xuôi,anh ng y em nói bỏ gói hoa qua em mua mang đến để ăn,mọi thứ vẫn bình thường,lúc ra về.mẹ anh ấy nói em là cầm một ít mang về ăn ,nhà bác nhiều lắm,ăn cũng ko hết đâu,người ăn ko hết người lần ko ra .nói thật em cũng ngại,nếu như em đã than quen rồi thì đó là bình thường,cảm giác như kiểu bị chê khéo ngay trước mặt vậy.em cũng nói với bác ấy ,nhà em cũng có hoa quả rồi,bác ấy cứ bắt em cầm về.Lúc đó em thấy hơi buồn,chả muốn nói gì nữa.cứ nghĩ đến câu,người ăn ko hết ,người lần ko ra,em thấy kiểu như coi thường mình quá,em cứ suy nghĩ mãi,nghĩ đến chuyện chia tay chứ như thế lấy về chắc cũng không vui vẻ gì cả .em chưa va chạm ,xin các mẹ cho em 1 lời khuyên,những suy nghĩ của em có đúng ko ? hay em quá để bụng câu nói của bác không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1