Những lúc xa em anh thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều, cố gắng để làm mọi thứ để chờ đợi tới một ngày gần nhất có thể ở bên em.
Anh đang sống những ngày không biết phải gọi là gì nữa, có thể đó gọi là cô đơn nhưng 2 từ đó cũng không thể đủ để miêu tả những cảm xúc trong anh lúc này! Mặc dù anh đáng cố gắng mạnh mẽ lên rất nhiều. Thể hiện bản lĩnh của một người con trai…của một người đàn ông.
Nhưng sao anh lại thấy anh “yếu đuối” quá. Anh đôi lúc không thể chịu nỗi cái cảm giác phải xa em như thế này. Đôi lúc anh thấy mình quá chi là ích kỷ chỉ chỉ biết nuông chiều cho cái cảm giác của chính bản thân mình mà quên mất rằng em ở đó cũng phải chịu đựng những cảm giác khó chịu từ công việc xen lẫn những nhung nhớ mà em không thể nói thành lời. Có phải anh thật đáng trách không? Cái khoảng cách này chẳng đáng gì cả nhưng sao mà nó ngăn cách nhiều quá!
Mấy ngày nay tâm trạng anh rối bời, tất cả nó ập đến như những con sóng dữ. Anh cố gắng né tránh nhưng có lẽ nó lại càng mạnh dần lên…. Anh sợ anh sẽ bị nó quật ngã mất em à!!!
Anh đã định là sẽ viết cho em một lá thư để có thể phần nào nói lên được những bối rối trong lòng mà cuối cùng anh lại sợ sợ rằng đang có quá nhiều thứ cho em suy nghĩ rồi mình lại như vậy liệu có đáng mặt thằng con trai….không???
Nhiều đêm anh nằm chỉ nghĩ về em một ít thôi nó cũng đủ làm cho anh rưng rưng nước mắt rồi. Tất cả những thứ anh có thể nghĩ đó là hãy làm mọi thứ thật nhanh để có thể được gần em một ngày sớm nhất.!!!
Và đó, anh chỉ đủ can đảm để nói ra những lời này khi em …
Anh biết mình xa nhau chưa lâu nhưng anh tin là nó cũng đủ để chứng minh rằng người kia có vị trí gì trong tim mình.
Lúc này là lúc khó khăn cho cả 2 đứa,a nghĩ là em cũng cảm nhận được điều đó. Nên … đừng để một chuyện gì đó khó khăn nho nhỏ mà lại làm cho chúng ta phải “nhưng…” em nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1